25/03/2019 12:07

Bình Thuận: Chùa Quảng Đức tổ chức Khóa lễ lạy Ngũ bách danh mừng Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm

PSO- Ngày 24/3/2019 ( 19/2 Kỷ Hợi ) nhân ngày Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm, theo lời dạy của HT Viện chủ,  ĐĐ. Thích Đức Thành, Trụ trì chùa Quảng Đức – TX. La Gi, đã tổ chức Khóa Lễ lạy Ngũ Bách Danh. Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão HT. Thích Trừng Khiết – thành viên HĐCM, Viện chủ chùa Quảng Đức; chư Tôn đức Tăng bổn tự cùng quý Phật tử địa phương. Quán Âm Đại sĩ hiệu Viên Thông, công hạnh tầm thanh cứu khổ của Ngài là không thể nghĩ bàn. Mỗi năm nhân gian có ba ngày Vía: Khánh đản: 19/ 2âl; Thành đạo: 19/6 âl và  Xuất gia: 19/9 âl. Lễ Lạy Quán Thế Âm hồi hướng cho quốc thái dân an, cho mưa hòa gió thuận, cũng là dịp để mọi người soi lại chính mình để sống tốt đẹp hơn. Lạy Quán Thế Âm là sự kết hợp giữa thế giới tâm linh và cuộc sống thực tại của con người. Mọi người về đây Lễ Bồ Tát không chỉ mong cầu  Bồ Tát ban phúc mà chúng ta cần nghĩ đến lòng bi mẫn và sự yêu thương của Bồ Tát để phát triển lòng từ bi, thể hiện sự quan tâm của chúng ta với cộng đồng bằng những hành động cụ thể: giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Thực hành được như vậy, chúng ta trở thành hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm trong cuộc sống này, vừa làm an lạc cho chính mình và mọi người chung quanh. Đây mới thực sự là ý nghĩa quan trọng của Lễ lạy Quán Thế Âm. Ở Việt Nam các cụ già thường hay răn dạy con cái phải luôn tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Nếu người cha đứng đắn dạy bảo con cái nghiêm trang, người ta gọi là Nghiêm phụ. Người mẹ hiền lành thường khuyên răn con nhỏ nhẹ, chớ không rầy không đánh nên người ta gọi là Từ mẫu tức mẹ hiền. Cha thì Nghiêm, mẹ thì Từ. Bồ  Tát Quán Thế Âm tu hạnh từ bi, thường cứu khổ chúng sanh, nên người ta thường xưng tán Ngài là Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Hạnh đại từ bi của Ngài là lúc nào cũng an ủi, nhắc nhở, khuyên lơn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sanh. Ở đâu có có nỗi khổ niềm đau, có lời cầu cứu Ngài đều hóa hiện để cứu độ. Vì Ngài tượng trưng cho tâm hạnh thương yêu che chở, và điều này lại tương ứng tình thương của người mẹ, nên nhân gian tạc tượng Ngài là thân người nữ. Một ngày tham dự Khóa lễ Lạy Ngũ bách danh, được biết đại nguyện thậm thâm của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đã tiếp thêm năng lượng Từ bi hỷ xả cho các thành viên tham dự: “ Con về nương bóng Đại Bi. Thực hành Chánh niệm, thoát ly mê lầm. Kính lễ hạnh nguyện thậm thâm. Huân tu Chánh pháp gieo mầm an vui” Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc: https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU  

Nguyên Hảo – Ban TTTT Tỉnh Bình Thuận.

The post Bình Thuận: Chùa Quảng Đức tổ chức Khóa Lễ Lạy Ngũ Bách Danh mừng Khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online