Bình Thuận: Đêm hoa đăng kính mừng ngày vía Đức Phật A Di Đà tại Tổ đình Pháp Hội

PSO - Chiều ngày 10/12/2022 (nhằm ngày 17/11 năm Nhâm Dần), hòa trong niềm hân hoan của bao người con Phật, hướng về ngày vía Đức Từ phụ A Di Đà, Giáo chủ cõi Tịnh độ Tây phương, tổ đình Pháp Hội (số 485, đường Thống Nhất, phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) đã long trọng, trang nghiêm tổ chức lễ Hoa đăng, kính mừng ngày vía đức Phật A Di Đà. 

Trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh, đúng 17h30, Đại đức Thích Giác Hạnh - Trưởng ban Hoằng Pháp thị xã Lagi, mở đầu chương trình bằng một thời Pháp thoại: Tư Lương Tịnh Độ. Đại đức chia sẻ công hạnh của Đức Phật A Di Đà: “Đức Phật A Di Đà là Giáo chủ cõi Tây phương Cực-Lạc. Ngài phát 48 đại nguyện, mục đích trang nghiêm cõi nước và hạnh nguyện độ sanh, cứu giúp chúng sanh trong Thế-giới Ta-bà, thoát khỏi những ràng buộc dòng đời khổ lụy, hướng về thế giới an lành…”

Đại đức Thích Giác Hạnh nhấn mạnh về nguồn gốc Tịnh Độ Tông, điều kiện để được vãng sanh là trong mỗi hành giả cần có tin sâu, nguyện thiết, hành thâm, để hành giả vững niềm tin mà thực hành nhiều công đức lành để đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, hội đủ duyên lành sanh về cõi Tịnh Độ, nói rõ lợi ích pháp môn tu tập và phương pháp thực hành để mang lại niềm an vui, giải thoát …. Sanh về tịnh cảnh.

Vào lúc 18h30 cùng ngày là lễ hội Hoa đăng.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Ấn Chánh - Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh BTSPG tỉnh Bình Thuận, Chứng minh BTS PG thị xã, Trụ trì Tổ đình Pháp Hội, Trưởng BTC Đêm hội Hoa Đăng; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại địa phương và hơn 500 Phật tử trong và ngoài thị xã đồng trở về tham dự.

Hoà thượng trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc, rồi cùng đại chúng tiến về lễ đài, niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và tiến hành nghi thức Truyền đăng.

Những ngọn nến hồng từ tay Hoà thượng đã truyền cho chư Tôn đức Tăng Ni, rồi ngọn nến sáng lung linh ấy lan toả, tiếp tục truyền đến cho từng hành giả đang tham dự khóa lễ. Mong rằng ngọn đèn chánh pháp sẽ soi rọi cho hàng Phật tử hiểu sâu giáo lý của Đức Phật, chọn cho mình lối đi tỉnh thức trên lộ trình giác ngộ, giải thoát.

Sau lễ truyền đăng, Hoà thượng cùng chư Tôn đức Tăng Ni quỳ dưới chân Tôn tượng Phật A DI Đà đảnh lễ, cùng tuyên đọc lại 48 Đại nguyện của ngài và hướng tâm trong sạch đảnh lễ Đức từ phụ Tây Phương, phát tâm thọ trì danh hiệu của Ngài.

Đại đức Thích Giác Hạnh thay lời ban tổ chức dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tham dự buổi lễ.

Sau cùng, Ban tổ chức dâng lễ phẩm cúng dường đến Chư tôn đức hiện diện và cung thỉnh Hoà thượng cùng chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm nơi phương trượng, dùng nước đãi lao.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng chuông trống Bát nhã và sự an lạc của toàn thể đại chúng.

Tin, ảnh: Liên Duyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online