Bình Thuận: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội và trao quyết định chuẩn y nhân sự BTS nhiệm kỳ 2022-2027

PSO - Sáng ngày 12/10/2022, tại Văn phòng Ban Trị sự - Chùa Phật Ân (33b Trần Phú, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) đã diễn ra Hội nghị kỳ I khóa IX của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 – 2027, hội nghị được tổ chức nhằm mục đích báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX, triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội, trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của  HT. Thích Ấn Chánh, Uỷ viên HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Giác Sơn, đồng Giáo phẩm Ban Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Minh Nhật, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng BTC Đại hội cùng chư Tôn đức nguyên thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII, chư vị thành viên Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ IX. Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Huỳnh Hứu Kim, Phó Trưởng phòng An Ninh Nội địa PA.02 Công an tỉnh. Trong diễn văn khai mạc, HT. Thích Minh Nhật, đã thay mặt BTC Đại hội chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo Chính quyền, Mặt trận tỉnh, cũng như chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng cùng Ban Trị sự Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đặc biệt là sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ và chỉ đạo của Chư Tôn đức lãnh đạo Trương ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, Hòa thượng cũng chỉ đạo các Ban ngành chuyên môn nhanh chóng xây dựng và kiện toàn nhân sự các Ban để sớm trình Thường trực Ban Trị sự tỉnh chuẩn y và đi vào hoạt động. ĐĐ. Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã trình bày nội dung bản báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX đã thành công viên mãn trong hai ngày 29 và 30/9/2022. Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 67 vị thành viên. Thay mặt cho Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, TT.Thích Thông Triêm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự đã trình bày và triển khai chi tiết Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. HT. Thích Minh Nhật, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận cũng công bố Quyết định số 480/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký ngày 04.10.2022 về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IX gồm 67 thành viên. Trong đó, Ban Chứng minh: 4 vị, 62 thành viên Ban Trị sự (28 vị Ban Thường trực và 34 ủy viên) do Hòa thượng Thích Minh Nhật tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự. Sau đó, HT. Thích Minh Trí và HT. Thích Ấn Chánh đã lần lượt thay mặt Ban Chứng minh trao quyết định chuẩn y nhân sự đến chư vị Giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự; HT. Minh Nhật trao quyết định đến thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, chính thức đủ pháp nhân đi vào hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ mới. Sau khi nhận quyết định, Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới đã lắng nghe sự phân công, phân nhiệm của Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự đến chư vị Tôn đức Phó ban, chư Tôn đức Ban Thư ký và 12 ban ngành chuyên môn. Đại diện Mặt trận tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Trí đã đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội và chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 -2027. Qua đây, UBMTTQVN tỉnh cũng đã gửi thư cảm ơn đến Ban Trị sự và chư Tôn đức Tăng Ni đã có những chương trình từ thiện xã hội trong khuôn khổ Đại hội vừa qua. Đạo từ tại Hội nghị, HT. Thích Minh Trí ghi nhận và tán thán công đức của chư tôn đức đã đóng góp công đức cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà qua các nhiệm kỳ và đặt biệt là tinh thần đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm của tập thể Ban Trị sự trong việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh. Hòa thượng hi vọng Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh trong công tác điều hành Phật sự để góp phần cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển. Sau cùng, HT. Thích Trí Huệ đã phát biểu cảm tạ và bế mạc Hội nghị kỳ I của Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại biểu tham dự hội nghị. CTV
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online