14/12/2019 23:37

Bình Thuận: Lễ Chung Thất cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ- Trụ trì chùa Bát Nhã huyện Tuy Phong


PSO- Trong hai ngày 13-14/12/2019 (nhằm ngày 18-19/11Kỷ Hợi) tại chùa Bát Nhã (xã Chí Công, huyện Tuy Phong) Môn nhơn tứ chúng trang nghiêm thiết lễ Tuần Chung Thất và Phụng thỉnh Ngọc cốt cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ- Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bình Thuận, Trụ trì chùa Bát Nhã-huyện Tuy Phong, và chùa Vạn Thiện- TP.Phan Thiết, nhập Bảo tháp.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Huệ Tánh- Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Giác Minh, HT.Thích Trừng Giác, HT.Thích Chơn Nghĩa, HT.Thích Minh Trí, HT.Thích Giác Sơn, HT.Thích Minh Thiệt, HT.Thích Giác Định- đồng Giáo phẩm Phật giáo tỉnh, HT. Thích Thiện Hoa- Chứng minh BTS Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam; TT.Thích Trí Huệ- Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Phước Túc- Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; TT.Thích Trí Giác- Chứng minh BTS Phật giáo huyện Bắc Bình; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ trong tỉnh.

Hòa thượng Thích Thiện Huệ, thế danh Bùi Tịnh, sinh năm Kỷ Tỵ (1929):

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
  • Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
  • Nguyên Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh (NK 2006 – 2010)
  • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phong.
  • Trụ trì chùa Bát Nhã, huyện Tuy Phong.
  • Trụ trì Tòng lâm Vạn Thiện- TP. Phan Thiết.

Viên tịch ngày 27/10/2019 (nhằm ngày 29/9 Kỷ Hợi). Trụ thế 91 năm, 64 Hạ lạp.

Ngày 13/12/2019, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Ban Kinh Sư khai Kinh, đăng đàn chẩn tế, cung tiến Giác linh…

Sáng ngày 14/12/2019, thể theo chương trình đã định, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức cử hành lễ Phụng thỉnh Ngọc cốt cố Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp.

Tiếp đến, Ban Kinh Sư đã cử hành nghi lễ Cúng Ngọ, cung tiến Giác linh. Sau đó, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm quá đường chứng minh Lễ tác pháp cúng dường trai tăng hồi hướng công đức đến bậc Ân Sư khả kính.

Tại trai đường, sau khi, ĐĐ.Thích Từ Minh- đại diện môn nhơn tứ chúng, dâng lời tưởng niệm Ân Sư; Trưởng lão HT.Thích Huệ Tánh đã ban Đạo từ khuyến tấn, động viên môn nhơn tứ chúng cố gắng gánh vác trọng trách mà Bổn sư đã để lại, để tiếp tục hoằng pháp lợi sanh.

Nguyên Hảo

–o0o–

TIỂU SỬ TRƯỞNG LÃO HT.THÍCH THIỆN HUỆ

(1929 – 2019)

Hòa thượng Thích Thiện Huệ, thế danh Bùi Tịnh, sinh năm Kỷ Tỵ (1929), người làng Thanh Lương, quận Hòa Đa (nay thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong) tỉnh Bình Thuận. Ngài là con thứ năm trong gia đình có bảy anh em, thuần tín Phật giáo. Thân phụ của Hòa thượng là cụ ông Bùi Ứng pháp danh Nguyên Chơn, thân mẫu là cụ bà Võ Thị Vĩnh pháp danh Nguyên Đạo. Vốn xuất thân trong một gia đình hiền lương, quy y Tam bảo, nên từ nhỏ Hòa thượng đã nuôi dưỡng ý nguyện xuất gia tu học.

GIAI ĐOẠN XUẤT GIA HỌC ĐẠO:

Ngài sớm giác ngộ, bén duyên lý tưởng xuất gia. Năm 1943 (Quý Mùi), lúc vừa tròn 14 tuổi, Ngài xin quy y và thế phát xuất gia với Hòa Thượng Thích Trí Minh, được Bổn sư ban pháp danh là Nguyên Nghiêm nối pháp đời thứ 44 dòng Thiền Liễu Quán thuộc Tổ đình Linh Mụ (Huế).
Sau khi Hòa thượng Bổn sư viên tịch, Ngài xin cầu pháp và hầu cận với Hòa thượng Vạn Ân – Trụ trì Tổ đình Hương Tích (Phú Yên), được Thầy truyền dạy Kinh – Luật – Oai nghi tế hạnh của người xuất gia.

Năm 1452, Ngài được Hòa thượng Vạn Ân cho thọ giới Sadi và ban Pháp tự là Thiện Huệ tại chùa Bửu Tích (Phan Rí Thành).

Năm 1955, Ngài thọ cụ túc giới tại Chùa Hương Tích (Phú Yên) do Hòa Thượng Vạn Ân làm Đường đầu và được ban pháp hiệu là Viên Quang.

THỜI KỲ HÀNH ĐẠO:

Bén duyên Phật sự từ lúc Cơ sở Phật học hội của Làng Thanh Lương (Dzuồng), xã Thượng Văn. Trong thập niên 50 Ngài được cụ Chánh Hội Trưởng Chi hội Phật học Dzuồng cung thỉnh về hướng dẫn tâm linh, chăm lo Phật sự tại địa phương. Trong suốt hơn nữa thế kỷ qua, Ngài làm Trụ trì chùa Bát Nhã, từ một thảo am là cơ sở Phật học nằm chênh vênh trên ngọn đồi khô cằn, khuôn viên chỉ vỏn vẹn hơn 100 mét vuông, đã được Ngài cùng bà con phật tử, bổn địa phương khai hoang mở rộng đến nay hơn 3.000 mét, trở thành nuôi phạm vũ uy nghiêm tú lệ.
Đối với sinh hoạt Phật sự của Giáo hội, Hòa Thượng đã tham gia và đảm trách nhiều chức vụ quan trọng như:

-Năm 1962, Ngài được cung thỉnh làm Khuôn trưởng Khuôn hội Phật giáo Dzuồng.

-Năm 1974, Ngài được suy cử giữ chức vụ Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo xã Thượng Văn (Dzuồng).

-Năm l988 – 2000, Ngài được thỉnh cử giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát BTSGHPGVN tỉnh Bình Thuận, Phó Ban đại diện GHPG huyện Tuy Phong.

-Năm 1992, Ngài được Trung Ương Giáo Hội tấn phong Giáo phẩm Thượng Tọa.
Nhiệm kỳ năm 2000 – 2005, ngài được suy cử giữ chức vụ Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh Bình Thuận.

Năm 2006, được tấn phong Giáo phẩm Hòa Thượng.

Năm 2007, phát tâm khởi công trùng kiến chánh điện Chùa Bát Nhã và các công trình phụ.
Năm 2008, được Tăng Ni Phật tử cung thỉnh Trụ trì Tòng Lâm Vạn Thiện đời thứ tư.
Nhiệm kỳ 2006 – 2010 Ngài được Đại hội suy cử giữ chức vụ Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận.

Nhiệm kỳ năm 2012 đến nay (2019) Ngài là Giáo phẩm chứng minh Ban Tri sự Phật giáo tỉnh và huyện Tuy Phong.

Năm 2015, Ngài được cung thỉnh ngôi vị Đường Đầu Hòa thượng tại giới đàn Nguyên Hương tổ chức tại Tòng Lâm Vạn Thiện.

Nhiệm kỳ VII (2017 – 2022) Hòa thượng được suy tôn là giáo phẩm thành viên Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong suốt thời gian này, Hòa thượng chứng minh, chủ trì, chỉ đạo cho nhiều Phật sự quan trọng, Ngài được nhận nhiều bằng khen, tuyên dương công đức của các cấp giáo hội từ Trung ương đến địa phương. Đối với Tăng – Ni, phật tử tỉnh nhà Ngài là bóng cây đại thụ, công hạnh của Ngài xứng đáng là bậc Tòng Lâm Thạch Trụ, làm mô phạm cho hậu thế.

Thời Kỳ Thị Tịch:

Duyên trần đã mãn, tứ đại ra rời do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã an nhiên thị tịch vào lúc 01 giờ 35 phút ngày27/10/2019 (nhằm ngày 29/09/Kỷ Hợi), trụ thế 91 năm – 64 hạ lạp.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, húy thượng Nguyên hạ Nghiêm, tự Thiện Huệ, hiệu Viên Quang Hòa thượng Giác linh chứng minh.

The post Bình Thuận: Lễ Chung Thất cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ- Trụ trì chùa Bát Nhã huyện Tuy Phong appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online