Bình Thuận: Lễ công bố - trao quyết định và ra mắt nhân sự của Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

PSO - Sáng ngày 31/03/2023 (nhằm ngày 10 tháng hai nhuần năm Quý Mão), tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự (chùa Phật Ân, TP. Phan Thiết) đã diễn ra Hội nghị công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IX, 2022 -2027.

Tham dự chứng minh có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Giác Minh, Hòa thượng Thích Giác Sơn, Hòa thượng Thích Minh Trí – đồng thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Chủ toạ Hội nghị gồm có: Hòa thượng Thích Minh Nhật - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng Sự Phật giáo tỉnh; Thượng toạ Thích Thông Triêm- Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; Thượng toạ Thích Pháp Huệ - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo Tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Huệ, Thượng toạ Thích Nguyên Sắc, Thượng toạ Thích Đạt Ma Khế Định - đồng Phó Ban Trị sự; Đại đức Thích Nguyên Nguyệt- Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng toạ Thích Nguyên Minh –Trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo Tỉnh; Thượng toạ Thích Phước Nghĩa – Trưởng Ban Pháp chế Phật giáo Tỉnh. Hội nghị còn sự hiện diện của Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử là thành viên các Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 -2027.

Tham dự hội nghị còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Trí – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận; thượng tá Huỳnh Hữu Kim – Phó Trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Bình Thuận.

Trong phần diễn văn khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Nhật đã nhắc lại những nhiệm vụ quan trọng của cả ba Ban ngành trong việc ổn định sinh hoạt, hướng dẫn giúp đỡ và tạo điều kiện cho Tăng Ni, Phật tử hoạt động mọi công tác Phật sự một cách có hiệu quả, đúng theo tinh thần Giới luật, Hiến chương, Quy chế và tuân thủ đúng Pháp luật nhà nước hiện hành.

Tại hội nghị, Ban Thư ký cũng đã lần lượt công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IX (2022 – 2027), gồm 28 thành viên do Hòa thượng Thích Minh Nhật - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đảm trách chức vụ Trưởng Ban. Ban Kiểm soát do Thượng toạ Thích Phước Nghĩa làm Trưởng Ban cùng 24 thành viên và Ban Pháp chế gồm 23 thành viên do Thượng toạ Thích Nguyên Minh đảm nhận chức vụ Trưởng Ban. Chư Tôn đức của các ban ngành cũng đã hoan hỷ đón nhận quyết định chuẩn y nhân sự từ Chư tôn Giáo phẩm chứng minh và chủ toạ hội nghị.

Đại diện các Ban ngành cũng đã trình bày trước hội nghị bản dự thảo Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) tập trung vào việc lấy sự ổn định và phát triển hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Tự viện làm gốc - dựa trên tinh thần tuân thủ theo Giới luật, nội dung quy định trong các văn bản hành chính Giáo hội, Pháp luật nhà nước. Các bản phương hướng luôn chú trọng trong việc triển khai nội dung Hiến chương đã được sửa đổi, nội dung của quy chế và nội quy hoạt động các ban ngành đến chư Tôn đức Tăng Ni, cơ sở Tự viện trong toàn tỉnh. Bản phương hướng của các Ban ngành cũng đề xuất nhiều nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tiễn, tình hình sinh hoạt và hành đạo của Tăng Ni tỉnh nhà.

Sau khi chủ tọa Hội nghị lấy ý kiến biểu quyết thông qua bản phương hướng hoạt động Phật sự các ban ngành, Hòa thượng Thích Minh Trí – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh đã có đạo từ thể hiện tin tưởng của Tăng Ni, Phật tử vào sự lãnh đạo của Chư Tôn đức trưởng các ban ngành quan trọng là Tăng sự, Kiểm soát và Pháp chế sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành tựu Phật sự đã đạt được, tạo tiền đề để Phật giáo tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh hơn. Qua đây, Hoà thượng cũng mong muốn Tăng Ni, Phật tử luôn sống đúng theo tinh thần Giới luật, chấp hành và tuân thủ tốt những quy định của chính quyền, nhà nước.

Kết thúc hội nghị, Thượng tọa Thích Pháp Huệ đã thay mặt Ban Tổ chức chân thành cảm tạ sự quang lâm chứng minh và tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN tỉnh Bình Thuận; chư Tôn đức Tăng Ni và chư vị Phật tử trực thuộc các Ban ngành.

Ban TTTT. PG tỉnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online