Bình Thuận: Lễ đặt đá trùng tu chùa Phước Linh

PSO - Sáng ngày 27/5/2023 (nhằm ngày 09/4/Quý Mão), Đại đức Thích Quảng Thiện - Trụ trì chùa Phước Linh đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá trùng tu chùa Phước Linh (xã Tân Hải, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hoà thượng Thích Minh Trí - Thành viên HĐCM TW, Chứng mimh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Ấn Chánh - Thành viên HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Chứng minh BTS Phật giáo thị xã La Gi, trụ trì chùa Pháp Hội; TT. Thích Pháp Huệ – Phó BTS, Trưởng BHP PG tỉnh Bình Thuận, Trưởng BTS PG thị xã Lagi, trụ trì tu viện Pháp Hoa cùng sự tham dự của chư Tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh; TT BTS PG thị xã; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện và đồng bào Phật tử.

Về phía chánh quyền tham dự có ông Đoàn Quang Thọ - Vụ 3, Ban tổ chức TW; Thượng tá Huỳnh Hữu Kim- Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng BTG Sở- nội vụ tỉnh Bình Thuận; bà Phạm Thị Thương - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã La Gi; ông Nguyễn Xuân Sinh - Phó Trưởng Phòng nội vụ thị xã La Gi cùng quý vị quan khách, chính quyền và các đoàn thể.

Trước khi tiến hành nghi thức động thổ và đặt đá xây dựng chùa, theo sự cung thỉnh của Đại đức Thích Quảng Thiện, TT.TS. Thích Chân Quang - Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang đã quang lâm chia sẻ thời Pháp thoại đến đạo tràng Phật tử tham dự buổi lễ.

Năm 1972, chùa Phước Linh được xây dựng và thành lập trên khoảng đất nằm giữa ruộng muối tại Ba Đăng, xã Tân Hải nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống tâm linh, lễ bái của bà con Phật tử ở địa phương. Tại lễ đặt đá, Hoà Thượng Thích Quảng Thành được cung thỉnh chứng minh buổi lễ và đặt tên chùa.

Trải qua thời gian và ảnh hưởng của chiến tranh, chùa Phước Linh đã xuống cấp trầm trọng và đường dẫn vào chùa khó khăn gây bất tiện cho bà con đi lại, tu tập; đặc biệt, khi nước triều cường rút đã để lại bùn đất trên mặt đường đến chùa.

Đến năm 1984, được sự chấp thuận của Chính quyền địa phương, chùa được di dời từ Ba Đăng đến vị trí hiện tại ngày nay. Ngôi chùa tuy nhỏ nhưng thuận tiện cho bà con đi lại, lễ bái.

Năm 2009, Ban Hộ tự và bà con Phật tử đã cung thỉnh Đại đức Thích Quảng Thiện về gieo duyên, hướng dẫn quần chúng Phật tử tu tập. Đến năm 2015, được sự đồng thuận của các cấp Chính quyền và các cấp Giáo Hội, Đại đức đã chính thức được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Linh.

Gần 40 năm qua, chùa Phước Linh đã được tu bổ nhiều lần và nay để có không gian rộng rãi đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng đông của Phật tử địa phương, Đại đức Thích Quảng Thiện đã xin phép trùng tu, xây dựng lại để bà con Phật tử địa phương có nơi sinh hoạt và tu học.

Tại buổi lễ, chư Tôn Hoà thượng Chứng minh; chư Tôn Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni đã thực hiện nghi thức sái tịnh và đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng trùng tu chánh điện chùa Phước Linh.

Trước đó, vào ngày 26/7/2023, HT. Thích Minh Nhật - Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức đại diện Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã quang lâm, dâng hương chú nguyện và ủng hộ tinh thần Đại đức trụ trì trong việc trùng kiến lại ngôi Tam Bảo được trang nghiêm. 

Sau đây là hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ:

Ban TTTT. PG thị xã La Gi

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online