Bình Thuận: Lễ khánh tạ lạc thành ngôi Tam Bảo tịnh xá Ngọc Thiền

PSO - Sáng ngày 29/4/2023 (nhằm ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão), tại tịnh xá Ngọc Thiền (xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) do Ni trưởng Mẫn Liên làm trụ trì, đã trang nghiêm long trọng diễn ra lễ khánh tạ lạc thành ngôi Tam Bảo sau 8 năm trùng tu xây dựng.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Thích Minh Trí - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng Minh BTS PG tỉnh Bình Thuận; HT. Thích Giác Sơn – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Bình Thuận, Giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn II; HT. Thích Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh, Kiêm Trị sự Trưởng Giáo đoàn III; HT. Thích Giác Phùng - Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Thích Giác Tiến – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh Đắk Lắk, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó, Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III, cùng chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ, các Giáo đoàn đồng quang lâm.

Đại diện lãnh đạo Phật giáo địa phương có TT. Thích Quảng Cao – Trưởng Ban TT-XH Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Trưởng BTS PG huyện Hàm Thuận Bắc; TT. Thích Giác Viễn - UVTT BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, đặc trách hệ phái Khất sĩ cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Bắc, chư Tôn đức trụ trì các tự viện tịnh xá trong và ngoài tỉnh Bình Thuận đồng về tham dự.

Về phía Ni giới có sự sự hiện diện chứng minh của: NT. Thích Nữ Hiệp Liên - Phó Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Thích Nữ Như Hải – UVTT BTS Phật giáo tỉnh; Trưởng Phân ban Ni Giới tỉnh Bình Thuận; NT. Thích Nữ Dung Liên – Uỷ viên BTS Phật giáo tỉnh; Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận; NT. Thích Nữ Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Thích Nữ Liên Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Thạch; NT. Thích Nữ Như Mãn - Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận cùng chư Tôn thiền đức Ni và hơn 500 Phật tử các tự viện tịnh xá trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự lễ.

Đại diện chính quyền địa phương có quý vị lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UB MTTQVN huyện Hàm Thuận Bắc và xã Hồng Liêm cùng đại diện các cơ quan ban ngành cũng vô cùng hoan hỉ về tham dự và trao những lẵng hoa tươi thắm nhân dịp sự kiện trọng đại này để chúc mừng đến Ni trưởng Thích Nữ Mẫn Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Thiền.

Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, được sự quan tâm của BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, sự chứng minh của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ, sự quan tâm tạo điều kiện thuận duyên của quý cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Thuận, trong diễn văn khai mạc, NT. Thích Nữ Hiệp Liên đã xúc động bày tỏ: Tịnh xá Ngọc Thiền đã trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, đã từ lâu tự viện là mái ấm tâm linh cho bá tánh thập phương trở về sinh hoạt tu học, là nơi huân tu nếp sống đạo đức văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần sau những chuỗi ngày vất vả mưu sinh, là nơi trở về yên bình sau những tháng năm ngược xuôi giữa dòng đời khổ lụy.

Năm 1973, được sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Giác Lượng, và được sự trợ duyên của NT. Thích Nữ Đền Liên, NT. Thích Nữ Hiệp Liên đã trở về vùng cát trắng Bình Thuận tạo lập ngôi đạo tràng tịnh xá Ngọc Thiền. Thuở ban đầu, ngôi tịnh xá nhỏ chỉ được dựng bằng mái tranh, vách đất để sinh hoạt và tu tập. Vào năm 1976, NT. Thích Nữ Mẫn Liên được Giáo hội bổ xứ trở về tịnh xá Ngọc Thiền để chăm lo Phật sự nơi đây. Đến năm 1991, tịnh xá đã khởi công xây dựng Chánh điện, nhà Cửu huyền, nhà bếp và các hạng mục khác. Tuy điều kiện chưa được ổn định nhưng chư Ni và Phật tử tịnh xá Ngọc Thiền vẫn cố gắng hoan hỷ phát tâm đăng cai tổ chức 2 lần Đại lễ Vu lan Bồn Tự tứ Tăng của Giáo đoàn III vào năm 1993 và năm 2011. Đến năm 2015, tịnh xá chính thức tổ chức lễ Đặt đá trùng tu ngôi Tam bảo sau nhiều năm sinh hoạt.

Huấn từ tại buổi lễ, Trưởng lão HT. Thích Giác Tường đã thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tán thán hạnh nguyện dấn thân của NT. Thích Nữ Mẫn Liên và cũng sách tấn chư Ni từ nay ngôi phạm vũ đã hoàn thành hãy cố gắng tu tập và hướng dẫn bá tánh thập phương và bà con Phật tử sống tốt đời đẹp đạo. Chư Ni hãy nỗ lực hết mình làm tròn sứ mạng “Trụ pháp vương gia, hoằng khai chánh pháp trì Như Lai tạng, phổ độ chúng sanh”.

Đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Minh Trí đã thay mặt Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận biểu dương tinh thần hoằng dương chánh pháp của chư Tôn đức Ni đặc biệt là Ni trưởng Mẫn Liên gần 50 năm qua kể từ lúc nhận lãnh trọng trách Giáo hội giao phó. Hòa thượng nhấn mạnh: Tiếp nối gương hạnh từ Đức Tổ sư và các vị Đức thầy, người trú trì ngoài việc tu học, hướng dẫn tín đồ cần phải dấn thân phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc, duy trì và mở rộng già lam đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của tín chúng. Trong thời gian 50 năm, NT. Mẫn Liên đã đồng hành thực hiện Phật sự với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Bắc. HT. ghi nhận và tán dương quý mạnh thường quân, quý Phật tử kẻ công người của đã góp phần cùng với Ni trưởng trụ trì tạo nên một sắc diện mới cho ngôi tịnh xá Ngọc Thiền với kiến trúc tuyệt đẹp, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại”.

Lễ cắt băng khánh thành và an vị Phật khép lại chương trình trong niệm an hòa.

Chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Giáo đoàn III đã đại diện ban tổ chức trao tặng bằng tuyên dương công đức đến quý vị có công trong quá trình tạo lập ngôi già lam Ngọc Thiền sau nhiều năm xây dựng và kiến tạo và hôm nay tổ chức một buổi lễ lạc thành trọng thể này.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

Ban TTTT PG tỉnh Bình Thuận 

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online