Bình Thuận: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Thượng tọa Thích Quảng Nhàn đến nơi trà-tỳ

PSO - Sáng 12/02/2023, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Lagi (tỉnh Bình Thuận), Ban Tổ chức Lễ tang, chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm TT. Thích Quảng Nhàn - nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; nguyên Ủy viên Ban HDPT tỉnh; nguyên Phó Ban Trị sự PG thị xã Lagi, viện chủ chùa Cam Bình, và phụng tống kim quan trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng Sala Gardern (Long Thành, Đồng Nai). Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của HT. Thích Ấn Chánh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh, Chứng minh BTS PG thị xã Lagi; TT. Thích Pháp Huệ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã Lagi; TT. Thích Đức Thành, Ủy viên Thường trực PG tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục PG thị xã Lagi, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS, chính quyền các cấp, đạo tràng Phật tử trong và ngoài thị xã Lagi đồng tham dự. Tại buổi lễ, TT. Thích Đức Thành cung tuyên tiểu sử TT. Thích Quảng Nhàn. Theo tiểu sử, TT. Thích Quảng Nhàn, thuộc dòng Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 45. Thế danh Trần Hữu Thanh, sinh ngày 06/06/Giáp Ngọ tại phường Phú Trinh, TP. Phan thiết. Thượng Tọa là con thứ 3 trong gia đình gồm 10 anh chị em. Thân phụ là Trần Hữu Ngọc, pháp danh: Thục Quý; thân mẫu là Nguyễn Thị Lẽ, pháp danh Diệu Thường. Cả hai thân sinh là những Phật tử thuần thành, kính tin Tam bảo, sâu trồng ruộng phước Tăng già nên Thượng tọa đã bén duyên với cửa Phật khi tuổi còn rất nhỏ. Năm 1964, Thượng tọa được cụ ông dẫn đến chùa Quảng Đức gặp Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thành xin xuất gia nhưng bà nội biết tin liền không cho. Vì thế mà Hòa Thượng trụ trì nhận Thượng tọa làm nghĩa tử và ban pháp danh là Minh Nguyên. Đến năm 1980, sau trận bệnh nặng, Thượng tọa được cụ ông đồng ý cho xuất gia với Hòa thượng thượng Ấn hạ Tâm - trụ trì tổ đình Long Đoàn, núi Tà Cú và ban cho Pháp danh là Thục Tịnh. Ở Long Đoàn hơn một năm, Thượng tọa xin phép Hòa thượng trụ trì xuống núi, đi ở một số chùa trong một thời gian ngắn vì điều kiện xã hội lúc bấy giờ gặp nhiều khó khăn. Năm 1983, nhờ một Phật tử quen thân là bà Văn Thị Sương, Pháp danh: Nguyễn Phương dẫn đến chùa Tập Thành Cổ Tự - quận Bình Thạnh - TP. HCM gặp HT. Thích Thông Thắng để xin tu học và được Hòa thượng hoan hỉ tiếp nhận. Gần một năm tu học, Hòa thượng thấy được đức tính siêng năng, tinh tấn tu học, nhân duyên hội đủ đại Giới đàn Tây Thiên mở cuối năm 1984 do Hòa thượng thượng Trí hạ Đạo làm Hòa thượng Đàn Đầu nên Ngài được Hòa thượng Tập Thành cho thọ giới Sa Di với Pháp danh: Quảng Nhân. Ngài luôn tinh tấn tu học miệt mài với Hòa thượng Bổn sư nhưng vì điều kiện xã hội lúc bấy giờ không cho phép nên Ngài giã từ Bổn sư về nương náu với cố Ni trưởng Thích nữ Bổn Đại vào cuối năm 1985. Năm 1990, Ngài đã thọ giới Tỳ Kheo tiếp tục tham cầu học đạo với Hòa thượng Pháp Sư Hưng Từ và được Hòa thượng ban cho Pháp tự: Thông An, Pháp hiệu là Ấn Lạc. Với tinh thần phụng sự Đạo pháp, Ngài đã tham gia Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã qua nhiều nhiệm kỳ. Trước sự mong cầu của các Phật tử xã Tân Thiện cũ, cho nên vào ngày 19/9/1989, nhân duyên hội đủ, Ngài cùng một số Phật tử dựng lên ngôi nhà gỗ tạm có nơi tu học. Đến năm 2003, sau khi có giấy phép xây dựng. Ngài tiến hành xây dựng Niệm Phật Đường Cam Bình. Cuối năm 2005, đã xây xong ngôi Đại hùng bửu điện. Từ 2006 – 2010: tiến hành xây nhà Tăng, nhà khách, cổng Tam Quan. Năm 2010: tiến hành đổi Niệm Phật Đường Cam Bình thành chùa Cam Bình. Mùa an cư năm 2019, sau thời gian thân tứ đại theo duyên tăng giảm, bệnh của Thượng tọa trở nặng từ đó cho đến nay, ngài đã thuận thế vô thường, xả báo thân theo về cõi Phật vào lúc 15g30 ngày 18 tháng giêng năm Quý Mão (nhằm ngày 08 tháng 02 năm 2023), hưởng thọ 71 tuổi, 33 hạ lạp, để lại sự mất mát lớn lao đối với hàng môn đồ tứ chúng. Sau lời điếu văn tưởng niệm của TT. Thích Pháp Huệ, ĐĐ. Thích Nhuận Đạt thay mặt hàng môn đồ đệ tử có đôi lời cảm niệm đến Giác linh ân sư. Tiếp đến, ĐĐ.Thích Chúc Thạnh - Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang đã chân thành gửi lời cảm tạ và tri ân đến chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền và nam nữ Phật tử xa gần. Sau đó, chư Tôn đức đã dâng hương cầu nguyện Giác linh cố Thượng tọa tân viên tịch nhẹ nhàng, thảnh thơi nơi cõi Tịnh. Chư Tôn đức BTS thị xã Lagi đã hướng dẫn môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh và Kim quan rời Giác linh đường chùa Cam Bình trong tiếng niệm Phật tiếp dẫn và âm ba trầm hùng của chuông trống Bát-nhã đến Đài hỏa táng Sala Garden Long Thành, Đồng Nai để thực hiện nghi thức trà-tỳ. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Ban TT-TT PG Lagi

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online