Bình Thuận: Phân ban Hoằng pháp - Pháp hội Đạo tràng tổ chức Khóa Tu “ Một Ngày An Lạc” tại chùa Kỳ Viên

PSO- Ngày 21/05/2023 (Nhằm ngày 03 tháng 04 năm Quý Mão), Phân ban Pháp Hội đạo tràng thuộc Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bình Thuận (BHP PG) đã tổ chức khóa tu “Một Ngày An Lạc - lần 2” tại chùa Kỳ Viên, (xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Toàn cảnh

Quang lâm và chứng minh lễ khai mạc khoá tu có Thượng tọa Thích Chiếu Anh - Phó BTS kiêm trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam; Đại Đức Thích Chúc Thiện – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BHP PG tỉnh; Sư Cô Thích nữ Nguyên Minh – Ủy viên Thường trực BHP PG tỉnh, Trưởng Phân ban Hoằng pháp- Pháp hội Đạo tràng, Trưởng Ban Tổ chức khóa tu; chư Tôn đức Ni trong và ngoài huyện.

Lưu niệm

Trước khi bước vào khóa Tu Một Ngày An Lạc chư Tôn đức Tăng Ni đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, nguyện chúc Phật sự viên thành.

Sau phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Chúc Thiện, toàn thể pháp hội được tham dự thời Pháp thoại “Phật Đản - niềm tin hướng về chánh pháp của người Phật tử, ứng dụng lợi ích trong cuộc sống hiện tại” do Thượng tọa Thích Chiếu Anh chia sẻ.

Thượng tọa Thích Chiếu Anh - Phó BTS kiêm trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam chia sẻ Pháp thoại
Đại Đức Thích Chúc Thiện – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BHP PG tỉnh

Sau thời pháp thoại là thời pháp đàm do Sư cô Thích Nữ Nguyên Minh điều phối, cùng chư Tôn đức Ni hướng dẫn.

Sư Cô Thích nữ Nguyên Minh, Trưởng Ban Tổ chức khóa tu và Phật tử

Tham dự Pháp đàm, thiện nam tín nữ được chia sẻ về Phật pháp ứng dụng, giải đáp các thắc mắc cliên quan đến chủ đề Phật Đản; đồng thời có những phần quà khuyến tấn đến những vị đặt câu hỏi hay và những câu trả lời đúng.

Trong khuôn khổ khoá tu, thiện nam tín nữ được Ban tổ chức hướng dẫn thực hiện nghi thức cúng Phật, tụng kinh trì chú, kinh hành niệm Phật, thọ trai trong chánh niệm theo nghi thức truyền thống thiền môn.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 35 phần quà đến người khiếm thị tại địa phương, mỗi phần quà gồm: Gạo, bánh, máy nghe pháp và phong bì tiền mặt với kinh phí hơn 15 triệu đồng.

Minh Nguyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online