Bình Thuận: Phân ban Ni giới TƯ thăm trường hạ Ni chùa Bình Quang (Phan Thiết) nhân mùa An cư kiết hạ PL.2566

PSO - Từ lúc 1h khuya ngày 20/06/2022, đoàn PBNG TƯ do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương – Phó Phân ban kiêm Trưởng tiểu Ban giáo dục PBNG TƯ, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước làm trưởng đoàn đã khởi hành. Sau hơn 7h hành trình, đoàn đã đến hạ trường chùa Bình Quang tọa lạc tại số 2 Cao Thắng, phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết. Tháp tùng cùng đoàn có sự hiện diện của NT.Thích Nữ Như Xuân – Uỷ viên PBNG TƯ, Phó đoàn; NS.Thích Nữ Như Ngọc; NS.Thích Nữ Viên Liên, NS.Thích Nữ Huệ Hạnh; NS Thích Nữ Thuần Chơn - Ủy viên PBNG TƯ, NS.Thích nữ Như Minh, NS. Thích Nữ Quảng Nhật – Tiểu TTTT cùng chư Tôn đức Ni Ủy viên Phân ban Ni giới TƯ, quý Phật tử TP.HCM đã trở về miền đất Bình Thuận thăm và cúng dường trường hạ Ni chùa Bình Quang. Theo thông lệ, hàng năm đến mùa An cư kiết hạ, chư Tôn đức Ni lãnh đạo PBNG TƯ vì lòng thương tưởng đến chư hành giả Ni, mong muốn toàn thể chư Ni đều được trang nghiêm trong Giới luật và nêu cao tinh thần hòa hợp, quý Ngài đã không ngại gian nan, đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, chung tay vận động hàng Phật tử tại gia để tổ chức 5 đoàn thăm, cúng dường hơn 61 trường hạ tập trung của chư Ni. Năm nay, NT.Thích Nữ Nhật Khương – Phó Phân Ban Ni giới TƯ, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước được giáo phó đảm nhận nhiệm vụ trưởng đoàn đến thăm, sách tấn và cúng dường các trường hạ Ni của 10 tỉnh Miền Trung (Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quãng ngãi, Quãng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị). Trong không khí trang nghiêm dưới mái chùa cổ nơi miền quê biển Bình Thuận, NT.Thích Nữ Như Xuân – Ủy viên PBNG TƯ thay mặt phái đoàn tuyên đọc bức Tâm thư của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện – Trưởng Phân ban Ni giới trung ương gửi đến toàn thể chư hành giả Ni đang An cư kiết hạ trong mùa PL.2566 – DL.2022 trên mọi miền đất nước với lời sách tấn: “ Ba tháng an cư chính là thời điểm tốt nhất để chư Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Tôi nhận thấy trường hạ nào cũng có thời khóa tu học nghiêm túc, thường xuyên giảng dạy Kinh Luật Luận tạo đủ duyên lành cho ni giới giữ gìn chánh niệm, an vui tu hành. Còn phúc báo nào cao quý hơn? Chư vị hành giả chớ quên: “ Tu như sơ tâm, hữu dư thành Phật”. Sau khi lắng lòng nghe bức tâm thư của Ni trưởng Trưởng PBNG, NS.Thích Nữ Hạnh Pháp – Chánh Thư ký hạ trường đã đại lao cho chư Tôn đức Ni Ban chức sự hạ trường chùa Bình Quang đọc báo cáo về công tác Phật sự sáu tháng đầu năm, số lượng hành giả An cư tập trung của Hạ trường cũng như tình hình sinh hoạt, tu học của Đại chúng. NT.Thích Nữ Nhật Khương thay mặt đoàn vấn an sức khỏe chư Tôn túc Trưởng lão Ni Chứng minh PBNG tỉnh Bình Thuận, quý Ni trưởng, Ni sư Ban chức sự trường hạ cùng chư hành giả. Ni trưởng có đôi lời sách tấn: “ Tất cả mọi pháp đưa người vào đạo chỉ là phương tiện, chúng ta hòa vào hồng trần, tuy là tục nhưng không thể xa rời đạo pháp: Tùy tục nhưng không lẫn tục. Cho nên, chư Tôn túc trong Phân ban Ni giới TƯ luôn tâm niệm gửi gắm tấm lòng của quý Ngài về tất cả các hạ trường Ni, mong muốn rằng tất cả chị em chúng ta luôn luôn sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ, là thành tích tốt nhất báo về chư Phật, chư Tổ”. Trong chuyến viếng thăm trường hạ Bình Quang lần này, quý Ni trưởng cùng Phật tử tháp tùng phái đoàn đã dâng lên những phần tịnh tài, tịnh vật cúng dường chư hành giả Ni đang an cư cũng như tùng hạ tại đây. Trước tấm lòng thương tưởng của chư Tôn đức Ni PBNG TƯ, chư Tôn đức Ban chức sự trường hạ kính dâng lời tri ân đến Phân ban Ni giới TƯ đã quang lâm trở về viếng thăm và sách tấn chư Ni trường hạ chùa Bình Quang trong mùa an cư kiết hạ PL.2566 và kính chúc Quý Ni trưởng và Phật tử luôn được an lạc, đầy đủ sức khỏe, để tiếp tục hành trình thăm viếng và cúng dường Trường hạ Ni tại các tỉnh miền Trung nhân mùa an cư kiết hạ năm 2022. Kết thúc buổi viếng thăm và cúng dường, quý Ni trưởng, Ni sư PBNG TƯ chụp hình lưu niệm cùng chư Tôn đức Ban chức sự và chư hành giả Ni Trường hạ chùa Bình Quang trong niềm hân hoan tràn đầy hỷ lạc.

Tiểu ban TTTT PBNG TƯ

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online