Bình Thuận: Phật giáo tỉnh ủng hộ 50 triệu cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19

PSO - Sáng ngày 03/6/2021 (nhằm ngày 23/4 năm Tân Sửu), thừa uỷ nhiệm của chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, ĐĐ. Thích Nguyên Nguyệt - Chánh Thư ký BTS GHPG Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã trao số tiền 50 triệu đồng, ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 đến Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Buổi lễ diễn ra dưới sự hiện diện của đại diện Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng các ban ngành liên quan. Bà Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận đã thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQVN đón nhận và bày tỏ lòng biết ơn đến chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà. Bà đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử trong việc chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống sự lây lan dịch bệnh và sự đóng góp kịp thời vào kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, số tiền ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 này là sự đóng góp từ chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử của 10 Ban Trị sự PG các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh, nhằm hưởng ứng sự kêu gọi đóng góp kinh phí phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương MTTQVN. Cũng trong tinh thần đó, Phật giáo huyện Tuy Phong cũng đã đóng góp số tiền 10 triệu đồng đến Uỷ ban MTTQVN huyện.

Tại buổi lễ ĐĐ. Thích Nguyên Nguyệt, thay mặt Ban Trị sự PG tỉnh cho biết: Phật giáo tỉnh Bình Thuận đã ra công văn hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động Phật sự tại các cơ sở tự viện đến chư Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh. Theo như nội dung công văn chỉ đạo, Tăng Ni sẽ cấm túc An cư Kiết hạ tại cơ sở tự viện; tạm dừng tổ chức các hoạt động Phật sự; giữ khoảng cách thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế v.v… Đại đức cũng khẳng định vai trò, trách nhiệm của BTS và Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà trong việc chấp hành, tuân thủ và tuyên truyền các biện pháp phòng tránh sự lây lan dịch COVID-19 trong phạm vi trong và ngoài tỉnh.  

Trong thời gian tới, Ban Trị sự PG tỉnh cũng sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đóng góp, ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19, cũng như ra sức chung tay cùng cả nước trong việc thực hiện mục tiêu kép là phòng chống sự lây lan dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

CTV

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online