Bình Thuận: Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thảo luận các Phật sự quan trọng cuối năm

PSO - Chiều ngày 03/1/2023 (nhằm ngày 12 tháng Chạp/Nhâm Dần), tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự (chùa Phật Ân, TP. Phan Thiết) đã diễn ra phiên họp của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận.

Tham dự và chủ toạ cuộc họp có: Hòa thượng Thích Minh Nhật - Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; Thượng toạ Thích Thông Triêm - Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; Thượng toạ Thích Pháp Huệ - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Huệ, Thượng toạ Thích Nguyên Sắc, Thượng toạ Thích Đạt Ma Khế Định - Đồng Phó Ban Trị sự; Đại đức Thích Nguyên Nguyệt - Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử là UV Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2022 -2027.

Tại buổi họp, Thường trực Ban Trị sự đã lắng nghe bản dự thảo báo cáo Tổng kết Công tác Phật sự năm 2022; bản Phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo công tác tài chính; báo cáo tóm tắt đoàn công tác Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức cuối tháng 11 vừa qua cũng như ấn định thời gian và chương trình Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Theo phương hướng hoạt động trong năm 2023, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chú trọng vào các việc sau: hoàn tất chuẩn y thành phần nhân sự các Ban ngành; triển khai nội dung Hiến chương đã được sửa đổi, nội dung của quy chế và nội quy hoạt động các ban ngành đến chư Tôn đức Tăng Ni, cơ sở Tự viện trong toàn tỉnh. Ban Trị sự tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt tập trung vào công tác giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp và từ thiện xã hội.

Theo đó, Thường trực Ban Trị sự đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho việc chuẩn y thành phần nhân sự và chức danh dự kiến các thành viên 13 ban ngành của Giáo hội tỉnh nhà. Đồng thời, triển khai các Phật sự cuối năm Nhâm Dần, đầu xuân Quý Mão như: chúc Tết chư Tôn đức giáo phẩm; chúc Tết lãnh đạo chính quyền các cấp; chăm lo đời sống người dân khó khăn trong dịp Tết thông qua các hoạt động thiện nguyện như: Chợ 0 đồng, Chợ Xuân yêu thương; hướng dẫn Tăng Ni, các Cơ sở Tự viện trong việc vui Xuân đón Tết theo hướng dẫn của Trung ương GHPGVN.

Đúc kết tại cuộc họp, Thượng toạ Thích Thông Triêm đã thay mặt Chủ toạ cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản của Báo cáo tổng kết cũng như Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023; thời gian và chương trình Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận. Thượng toạ cũng nhắc nhở các Ban ngành nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phật sự từng ban sau Tết Nguyên Đán, cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động chăm lo cho đồng bào khó khăn trong dịp Xuân Quý Mão theo Thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội đã ban hành.

Ban TTTT PG Tỉnh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online