Bình Thuận: Thường trực Ban Trị sự tỉnh thăm chúc Tết các Cơ quan Chính quyền tỉnh Bình Thuận và Thành phố Phan Thiết

PSO - Sáng ngày 12/1/2023 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần) thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão 2023 tại các cơ quan ban ngành Tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết.

Đoàn do Hòa thượng Thích Minh Nhật – Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn.

Tháp tùng đoàn còn có Thượng toạ Thích Thông Triêm, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Tỉnh; Thượng toạ Thích Pháp Huệ, Thượng toạ Thích Nguyên Sắc, Thượng toạ Thích Đạt Ma Khế Định, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt - đồng Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết đến tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ Ban Nhân dân, Sở Nội vụ.

Tiếp đoàn lần lượt có: Ông Dương Văn An - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ tỉnh Bình Thuận; Ông Nguyễn Hoài Anh - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí Thư thường Trực Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Trần Ngọc Tân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Tại các cơ quan ban ngành, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự cảm ơn tấm chân tình mà Đảng uỷ, các cơ quan Ban ngành Tỉnh đã dành cho Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh nhà trong việc hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong một năm vừa qua. Thay mặt cho Tăng Ni Phật tử toàn tỉnh, kính chúc Chư vị lãnh đạo một mùa xuân mới an lạc, nhiều sức khoẻ và thành tựu mọi trọng trách được giao Đảng và Nhà nước giao phó. Hòa thượng cũng mong trong năm mới 2023, Ban Trị sự sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan Ban ngành.

Cùng ngày, thay mặt Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự, phái đoàn Thường trực Ban Trị sự do Thượng toạ Thích Thông Triêm - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Tỉnh làm trưởng đoàn cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự cũng đã đến thăm và chúc tết tại UB MTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo, lãnh đạo chính quyền và công an TP. Phan Thiết.

Tại các cơ quan trên, Thượng toạ cũng bày tỏ niềm vui đối với những quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan Ban Ngành Tỉnh và TP. Phan Thiết đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hoạt động Phật sự, sinh hoạt của chư Tăng Ni và các cơ sở Tự viện trong toàn tỉnh nói chung và TP. Phan Thiết nói riêng.

Nhân dịp xuân mới, Thượng toạ Phó Thường trực BTS đã thay mặt Hòa thượng Trưởng Ban gửi lời chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến chư vị lãnh đạo một mùa Xuân mới nhiều an lạc và nhiều thành tựu.

Tin/ảnh: Ban TTTT PG Tỉnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online