Bình Thuận: Tỉnh Uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ Ban Nhân dân, UBMT TQVN tỉnh thăm và chúc Tết Quý Mão (2023) Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

PSO - Sáng ngày 30/12/2022 (nhằm ngày 08/12/Nhâm Dần), ông Đặng Hồng Sĩ - Đại Biểu Quốc Hội, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Uỷ làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Tỉnh Uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ Ban Nhân dân, UBMT TQVN Tỉnh Bình Thuận đã đến thăm và chúc Tết chư Tôn đức Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh Bình Thuận tại chùa Tỉnh Hội Phật Ân (số 33B Trần Phú, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Tháp tùng đoàn còn có ông Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân Tộc Tỉnh; ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng Ban Tôn giáo Tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Phòng Ban thuộc các Ban ngành Tỉnh đã đến thăm và chúc tết GHPGVN Tỉnh Bình Thuận.

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Minh Nhật - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Thượng toạ Thích Thông Triêm - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường Trực kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật Giáo GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Thượng toạ Thích Nguyên Sắc - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Đại đức Thích Nguyên Nguyệt - Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Đại đức Thích Quảng Pháp - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Đồng Hạnh - Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, ông Đặng Hồng Sĩ đã thay mặt lãnh đạo tỉnh thông tin về tình hình kinh tế, Văn hoá, an ninh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh những thành tựu vượt bậc trong công tác phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận vẫn đang cố gắng phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế để khắc phục những khó khăn còn tồn đọng, sớm xây dựng tỉnh nhà phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày càng giàu mạnh và tốt đẹp hơn. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh vai trò và đóng góp to lớn của GHPGVN tỉnh Bình Thuận trong một năm qua trong việc đoàn kết đồng bào nhân dân, xây dựng và phục hồi đời sống xã hội sau dịch bệnh. Thay mặt các Ban ngành chính quyền tỉnh, ông Đặng Hồng Sĩ đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc Tết đến Chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Bình Thuận, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử một mùa Xuân mới nhiều sức khoẻ, bình an, và Phật sự viên mãn. Đồng thời mong muốn Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh luôn quan tâm, hướng dẫn các tự viện, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện xã hội, sống tốt đời đẹp đạo.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Minh Nhật cũng đã thay lời Tăng Ni, Phật tử Tỉnh Bình Thuận bày tỏ niềm vui trước những thành tựu của Chính quyền và đồng bào trong tỉnh, dù khó khăn đến mấy cũng nêu cao được tinh thần đoàn kết mọi tầng lớp đồng bào nhân dân trong xã hội. Giáo hội Phật giáo cũng như toàn thể Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà luôn cam kết đồng hành cùng các cấp lãnh đạo chính quyền trong công tác xây dựng, bảo vệ đất nước cũng như an sinh xã hội.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Hòa thượng cũng đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo chính quyền Tỉnh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Tăng Ni, Phật tử hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự, từ thiện xã hội, phụng đạo giúp đời. Nhân dịp năm mới, Hòa thượng cũng đã gửi lời chúc mừng đến các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh một mùa xuân an lạc và vạn sự kiết tường.

Tin/ảnh: Ban TTTT tỉnh Bình Thuận

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online