Bình Thuận: Tổ đình Pháp Hội tổ chức lễ Huý nhật lần thứ 30 Cố đại lão Hoà thượng Thượng Hưng Hạ Từ

PSO - Ngày 27 và 28/8/2022,( nhằm ngày 01- 02/8 năm Nhâm dần), HT. Thích Ấn Chánh cùng môn phong pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ huý nhựt lần thứ 30 Cố trưởng lão Hoà thượng Thượng Hưng hạ Từ - Khai sơn tổ đình Pháp Hội (phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận).

Quang lâm chứng minh lễ huý nhật có: HT. Thích Giác Minh - Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT. Thích Thiện Hoa - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam cùng chư Tăng Ni, giáo phẩm trong và ngoài tỉnh và quý Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức giáo phẩm chứng minh cùng đại chúng đã thành kính dâng hương, đảnh lễ, tưởng niệm, tri ân, báo đức Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng, huý thượng Hưng, hạ Từ- Vị Tôn đức đã dành cả cuộc đời cống hiến cho Đạo pháp dân tộc và Phật giáo tỉnh Bình Thuận.

Hòa thượng Thích Hưng Từ thế danh Bùi Vạn An, sinh ngày 01/8 năm Tân Hợi (1911) tại làng Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Khi vừa tròn 8 tuổi, Ngài được song thân cho phép xuất gia với Hòa thượng Thích Hòa Phước - Trụ trì chùa Thiên Long, thuộc đời thứ 42, dòng Lâm tế Chúc Thánh.

Sinh thời, ngoài việc giảng dạy, đào tạo Tăng Ni, Ngài còn đem hết sức mình khai sơn và trùng tu rất nhiều ngôi chùa, để có nơi tu học cho Tăng Ni và Phật tử gần xa sớm hôm lễ bái, tu hành. Trong đó, có chùa Thiên Long tỉnh Phú Yên (1938); tổ đình Minh Sơn (1957); chùa Linh Đài và Thiên Tứ ở Ninh Hòa (1959). Đồng thời, Ngài khai sơn Linh Sơn Tự ở Lạc Tánh, Tánh Linh (1961) và tổ đình Pháp Hội ở thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận (1967).

Từ năm 1982 cho đến ngày viên tịch, Ngài được Giáo Hội suy tôn Cố vấn Chứng minh kiêm Ủy viên Tăng sự Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thuận Hải (cũ) và Bình Thuận sau này.

Ngài đã dịch bộ kinh Thập Lục Quán, trước tác quyển lịch sử Tổ Hữu Đức (tổ đình Linh Sơn Trường Thọ- núi Tà Cú) và chư hậu Tổ.

Cuộc đời tu hành và hóa đạo của Ngài là tấm gương hy sinh tận tụy, không từ nan bất cứ một việc gì dù nhỏ. Ngài đã đem hết sức mình để giáo dục, đào tạo Tăng Ni, tiếp dẫn hậu lai, hoằng truyền chánh pháp.

Song song với công tác giáo dục Tăng Ni, Ngài còn khai mở nhiều Đại giới đàn và làm Hoà thượng đàn đầu truyền trao giới pháp. Dù tuổi già sức yếu, nhưng Ngài vẫn tinh tấn tu hành không một phút giây trễ nải, phụng sự chúng sinh đến giây phút cuối cùng.

Ngày mùng 2/8 năm Tân Mùi (1991), Hòa thượng an nhiên thị tịch, trụ thế 80 năm, với 60 pháp lạp. Bảo tháp của Ngài hiện an trí trong khuôn viên tổ đình Pháp Hội, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.

Những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Liên Duyên - Nhuận Bảo (Ban TTTT Phật giáo LaGi)

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online