Bình Thuận: Trang nghiêm lễ Hoa đăng kính mừng Vía đức Phật A Di Đà

PSO- Đức Phật A Di Đà cứu độ nhân thiên ba cõi bằng 48 đại nguyện của mình, nương đức từ bi hướng về kính mừng ngày vía của Ngài (17 tháng 11 âm lịch) Tổ đình Quảng Ân (huyện Hàm Tân), Tổ đình Tiên Phước (huyện Hàm Tân), chùa Phước Minh (huyện Hàm Thuận Nam), Tổ đình Cổ Thạch (huyện Tuy Phong) và Tổ đình Bình Quang (TP.Phan Thiết) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hoa đăng cúng dường.

Chư Phật mười phương là hiện thân của ánh sáng từ bi trí tuệ, mỗi vị đều thành Phật từ việc thành tựu những đại nguyện của mình trong việc cứu độ nhân thiên, chỉ bày tam vô lậu học (Giới, Định, Tuệ) giúp chúng sanh chuyển hóa tam độc (tham, sân, si) lìa bỏ biển mê bước lên bờ giác.

Ngày 07/12/2022 (14 tháng 11 âm lịch), ĐĐ.Thích Nguyên Quả, trụ trì Tổ đình Quảng Ân, cùng Tăng chúng và Phật tử bổn tự, đã trang nghiêm thiết lễ Hoa đăng, đảnh lễ 48 đại nguyện của Đức Di Đà, niệm Phật xưng tán hồng danh, nguyện chúc bá tánh chúng sanh đồng niệm Phật danh, sớm đăng giác ngạn.

Ngày 08/12/2022 (15 tháng 11 âm lịch) tại Tổ đình Tiên Phước (xã Tân Hà, huyện Hàm Tân) ĐĐ.Thích Nguyên Phúc, trụ trì Tổ đình cùng chư Tôn đức Tăng các huyện thị thành trong tỉnh Bình Thuận, đã trang nghiêm cử hành Lễ Hoa đăng kính mừng Vía Phật A Di Đà.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư Tôn đức đã dâng hương bạch Phật, đảnh lễ 48 đại nguyện của đức Giáo chủ Tây phương, cử hành nghi thức truyền đăng, dâng đèn phát nguyện và lắng lòng đón nhận Pháp âm của TT.Thích Đức Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã Lagi.

Cũng vào buổi tối ngày 08/12/2022 (15 tháng 11 âm lịch) trong tiết trời se lạnh của đất Hàm Thuận Nam, Sư cô Thích nữ Nguyên Minh, trụ trì chùa Phước Minh (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) cùng Đạo tràng Phật tử đã dâng hương hoa đăng trà quả, nhất tâm niệm Phật, đảnh lễ 48 đại nguyện của đức Từ phụ A Di Đà, kinh hành niệm Phật, phóng đăng… hồi hướng về Tây phương trang nghiêm tịnh độ trên báo đáp bốn ân dưới cứu vớt ba đường khổ.

Buổi tối ngày 09/12/2022 (16 tháng 11al) TT.Thích Từ Minh, Trưởng Ban Kinh tế tài chánh Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Cổ Thạch (huyện Tuy Phong) đã cử hành lễ Hoa đăng, phóng đăng kính mừng Vía Đức Phật A Di Đà nguyện cầu gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, chư tai tiêu diệt, người người sống thiện lành, muôn loài bình an.

Cũng trong buổi tối ngày 9/12/2022, tại Tổ đình Bình Quang TP.Phan Thiết, Ni Sư Thích Nữ Hạnh Lý cùng chư Ni Bổn tự đã thừa hành lời dạy của Ni Trưởng viện chủ, trang nghiêm tổ chức lễ Hoa đăng kính mừng vía Đức Phật A Di Đà cho Phật tử địa phương.

Kinh Pháp Hoa dạy rằng Pháp Phật như cơn mưa lớn tưới mát khắp cả nhân gian, cỏ cây tùy sự hấp thụ mà phát triển theo khả năng của mỗi loài. Nương đại nguyện của chư Phật, hành giả hoàn thiện tự thân, chuyển hóa chướng duyên, thành tựu tuệ giác và thực hành hạnh lợi tha.

Những buổi lễ hoa đăng đã tiếp thêm năng lượng thiện lành cho những người con Phật nơi đời ngũ trược, là nguồn động viên hành giả vững vàng trên hành trình giác ngộ giải thoát cho tự thân và tha nhân.

(Nguyên Hảo tổng hợp)

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online