18/12/2019 10:29

Bình Thuận: Trang nghiêm lễ húy kỵ HT.Thích Ngộ Giải


PS0- Sáng ngày 17/12/2019 ( 22/11 Kỷ Hợi) tại đạo tràng Tịnh Thất Hoa Lâm – huyện Hàm Thuận Nam, ĐĐ.Thích Nguyên Nghiêm, Trụ trì; cùng môn nhơn Pháp quyến, Phật tử trang nghiêm thiết lễ Húy Kỵ cố Hòa thượng Thích Ngộ Giải.

Quang lâm chứng dự có HT.Thích Huệ Tánh – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh; HT.Thích Minh Trí – Chứng Minh BTS PG tỉnh; HT.Thích Thiện Hoa – Chứng minh BTS PG huyện Hàm Thuận Nam; TT.Thích Tích Quang, TT.Thích Quảng Viễn – đồng Chứng Minh BTS PG TP. Phan Thiết; TT.Thích Thông Triêm – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh. Chư Tôn đức Tăng trụ trì các tự viện và thiện nam tín nữ Phật tử tham dự.

Hòa thượng húy thượng Nhuận hạ Hoàng, hiệu Ngộ Giải, thế danh Nguyễn Hướng, sinh năm 1939 tại làng Kỳ Bích, huyện Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

Viên tịch ngày 22 tháng 11 năm Tân Mão

Trụ thế: 73 năm; hạ lạp: 46 năm.

Tại buổi lễ, sau nghi thức Cúng ngọ, cung tiến Giác linh; chư Tôn đức chứng minh đã dâng hương tưởng niệm Giác linh.

Tiếp đến, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh Lễ tác pháp cúng dường Trai tăng nhân Lễ húy kỵ của Hòa thượng Ân Sư.

Đối trước bàn Công Đức Lâm, thay lời Đại đức Trụ trì, ĐĐ.Thích Đức Tâm dâng lời cảm niệm Ân Sư:

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền”

HT.Minh Trí đãi lao chư Tôn đức Chứng minh, ban Đạo từ, tán dương công đức đến môn nhơn Pháp quyến cũng như Phật tử đã thể hiện đúng tin thần của người con Phật là tri ân báo đức; bên cạnh đó, hòa thượng cũng nhắc nhở động viên sách tấn hàng hậu học phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp nối và phát huy Đạo nghiệp của Thầy Tổ.

Sau cùng, đại diện Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn đức thọ trai, mời thiện nam tín nữ dùng cơm chay thân mật.

Nguyên Hảo

—o0o—

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NGỘ GIẢI

Hòa thượng húy thượng Nhuận hạ Hoàng, hiệu Ngộ Giải, thế danh Nguyễn Hướng, sinh năm 1939 tại làng Kỳ Bích, huyện Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống kính tin Tam Bảo, thân phụ là cụ ông nguyễn Văn Việt, thân mẫu cụ bà Huỳnh Thị Ánh.

Năm 21tuổi xuất gia tại chùa Bích Kiều huyện Tam Kỳ, hai năm sau, với nguyện vọng tham phương du học Người đã đến chùa Liên Trì – TP. Đà Lạt thọ mật pháp với Hoà thượng Đức Thiệu. Năm 25 tuổi ngài đến Bình thuận cầu pháp với Hòa thượng Viên Nhơn, nhận thấy đạo phong khả ngộ ẩn tàng nên được ban pháp hiêu Ngộ Giải và tùng chúng tu học tại Tòng Lâm Vạn Thiên –Tp Phan Thiết.

Năm 1963 thọ giới Sa Di tại giới đàn Giác Nhiên, Sau đó 2 năm thọ Cụ Túc giới tại giới đàn Giác Minh.

Năm 1970 Ngài vâng lời Hòa thượng ân sư lên núi Tà Cú – huyện Hàm Thuận Nam tu tập, thiền cơ đã sẵn, ý đạo đã thuần, theo dấu tổ Thông Ân khai tâm đốn ngộ.

Năm 1974 thấy thời cơ hóa độ đã đến, ngài hạ sơn đến chùa Linh Bửu huyện Hàm Thuận Nam hành đạo.. Năm 1989 khi vân du đến làng Tam Tân nhận thấy động Ba Đăng thanh tao tú khí, có thể thành lập đạo tràng, nên Ngài đã tạo một cảnh Già lam lấy tên Thần Long tự. Rồi từ đó bước chân hành giả vân du bốn phương nối nghiệp tổ phong, chuyên tâm hoằng hóa, tứ chúng quy tụ rất đông, người khả dụng mật hạnh kỳ công tuyd duyên hóa độ chẳng phiền chi thế sự, mặc nhân thế thăng trầm. Khi non cao núi thẳm hái thuốc chữa bịnh giúp đời, lúc đồng ruộng quyên mình, vì dân xã thân trông nước lũ. Đạo lực chúa sơn lâm phủ phục, Đức nhuần cảm động thần oai, phương tiên đại sĩ độ sinh, tùy duyên không rời bản nguyện, làm bạn với sơn hà cây cỏ, vui trong câu kệ tiếng kinh, học hạnh Thường Bất Khinh thong dong tự tại, thật là.

“Đời ngũ trược con thề vào trước

Dù gian nguy chí cả không sờn

Cứu chúng sanh là báo Phật thâm ân

Lời vàng ngọc con hằng ghi dạ”

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, thân tứ đại theo thời gian luân chuyển, Ngài đã thuận thế vô thường viên tịch ngày 22 tháng 11 năm Tân Mão ( nhằm 16/12/ 2011)

Trụ thế 73 năm; hạ lạp 46 năm.

Nam mô Thân Long tự đường thượng; Hiện tọa đạo tràng Hoa Lâm tự, từ lâm tế chánh tông, tứ thập lục thế húy thượng NHUẬN hạ HOÀNG hiệu  Ngộ Giải, giác linh Tôn sư thùy từ chứng giám.

The post Bình Thuận: Trang nghiêm lễ húy kỵ HT.Thích Ngộ Giải appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online