11/05/2020 22:34

Bình Thuận: Trang nghiêm Lễ Nhập Kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Trừng Khiết


PSO- Buổi chiều ngày 11/5/2020 (19/4 Canh Tý) tại chùa Quảng Đức (thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận) Ban Tổ chức Tang Lễ và môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ Nhập Kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Trừng Khiết- Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Viện chủ chùa Quảng Đức – phường Phước Hội, thị xã La Gi, Viện chủ Tổ đình Quảng Ân- xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Khai kiến  chùa Tiên Phước- xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tân viên tịch.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Giác Minh, HT.Thích Minh Trí- Đồng Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN (PTS PG) tỉnh; HT.Thích Minh Nhật – Trưởng BTS PG tỉnh; HT.Thích Ấn Chánh – Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã LaGi; HT.Thích Thiện Hoa – Chứng minh BTS PG huyện Hàm Thuận Nam: HT.Thích Phước Túc – Trưởng Ban Nghi lễ PG Tỉnh;  HT.Thích Trừng Diệu – tỉnh BRVT ; HT.Thích Đức Trạch – TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai); HT.Thích Tâm Thanh – Sám Chủ Lễ Tang( TP. HCM); Chư Tôn đức Tăng Ni cùng thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng trở về tham dự

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRỪNG KHIẾT

  • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận;
  • Nguyên thành viên Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN (NK 1983 – 2012);
  • Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Bình Thuận (NK 1983 – 2012);
  • Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Hàm Tân (NK 1983 – 2005);
  • Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Tân;
  • Viện chủ Chùa Quảng Đức, phường Phước Hội, thị xã La Gi;
  • Viện Chủ Tổ đình Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân;
  • Khai sơn Chùa Tiên Phước, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 00, ngày 10 tháng 05 năm 2020 (nhằm ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý) tại chùa Quảng Đức, xã Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

  * Trụ thế: 83 năm

  * Hạ lạp: 53 năm  

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 15giờ00, ngày 11/05/2020 (nhằm ngày 19 tháng 4 năm Canh Tý).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Quảng Đức.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 16giờ00 ngày 11/05/2020 đến hết ngày 14/05/2020 (từ ngày 19 đến hết ngày 22/4/Canh Tý).

Lễ tưởng niệm được cử hành vào lúc 07giờ00, ngày 15/05/2020 (nhằm ngày 23 tháng 4 năm Canh Tý), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên  chùa Tiên Phước, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.  

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã niêm hương bạch Phật, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc; HT.Sám Chủ đã sái tịnh kim quan, sái tịnh nhục thân cố Hòa thượng…

Trong tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng hòa cùng tiếng niệm Phật nhất tâm của Đại chúng, chư Tôn đức đã cung thỉnh nhục thân cố Hòa thượng nhập kim quan; môn đồ Pháp quyến thọ tang báo đáp Ân Sư…

Ban TT-TT PG Bình Thuận

—o0o—

TIỂU SỬ

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH TRỪNG KHIẾT
(1938 – 2020)

– Thành viên HĐCM GHPGVN
– Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận (NK 2012- 2016; 2012- 2022)
– Viện chủ chùa Quảng Đức – phường Phước Hội, thị xã La Gi
– Khai kiến  chùa Tiên Phước, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân.
– Nguyên phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh (Thuận Hải); Bình Thuận (1983-2012)
– Nguyên thành viên Ban giáo dục Tăng Ni Trung ương (NK:1983 – 2012)
– Nguyên Trưởng ban giáo dục Tăng Ni tỉnh Bình Thuận (1983-2012)
– Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Hàm Tân (1983-2005)
– Nguyên thành viên UBMTTQVN huyện Hàm Tân

I. THÂN THẾ:

Hòa thượng thế danh là Nguyễn Thuận, sinh năm Mậu Dần (1938); xuất thân trong một gia đình nhiều đời sùng kính Tam bảo, thuộc xóm Hải Nam, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trung phần nước Việt. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Xuân, pháp danh Tâm Sang; thân mẫu là cụ bà Lê Thị Tuân, pháp danh Tâm Ngộ. Ông bà có 10 người con, 06 trai, 04 gái. Hòa thượng là con thứ 07 trong gia đình.

II. XUẤT GIA TU HỌC:

Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương.

Nuôi chí lớn xuất trần tu học, mộng trần gian vừa mới gỏ tan; giờ đây cất bước lên đường, sau lưng bỏ lại tình thương quê nhà. Nhờ có túc duyên nhiều đời với Phật pháp, nên được sự cho phép của song thân, Hòa thượng phát tâm xuất gia đầu Phật tại Tổ Đình Thiên Ấn, thuộc tỉnh Quảng Ngãi; tôn đại lão Hòa thượng thượng Hồng hạ Ân làm thầy và được ban pháp danh là Tâm Hòa. Sau khi được thế phát xuất gia, ngày đêm lo miệt mài kinh sử, công phu lễ Phật, sám hối chuyên cần. Bên cạnh đó còn học nằm lòng hai thời công phu, bốn bộ luật tiểu, chữ Nho…bản tánh thông minh sẵn có, chẳng bao lâu, Hòa thượng thể hiện tinh thần xuất chúng, cả học tập lẫn đức độ khiêm cung.
Sau những năm tu học chuyên cần tại Tổ Đình Thiên Ấn linh thiêng hùng vĩ, gắn liền với địa danh Núi Ấn Sông Trà.
Năm 1965, Hòa thượng được Bổn sư cho đi học tại Phật học viện Liễu Quán – Huế, tỉnh Thừa Thiên. Theo học với quý đại lão Hòa thượng nổi tiếng như: HT. Thích Đôn Hậu (Giám đốc Phật học viện), HT. Thích Mật Nguyện (miền Trưởng miền Vạn Hạnh), HT. Thích Mật Hiển (Tăng sự tỉnh Thừa Thiên), HT. Thích Thiện Siêu.
Duyên lành đã đến, năm 1966, Hòa thượng được Bổn sư cho thọ giới Sa Di và ban pháp tự là Trừng Khiết. Cũng trong năm này, Hòa thượng được tỉnh Giáo hội Phật giáo Quảng Ngãi và Hòa thượng Bổn sư bổ nhiệm Trụ trì chùa Từ Quang – đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Nhân duyên hội đủ, năm 1968, Hòa thượng được Bổn sư cho đăng đàn thọ cụ túc giới, tại giới đàn chùa Long Khánh, tỉnh Phú Yên, do Đại lão Hòa thượng, thượng Phúc hạ Hộ làm Hòa thượng đàn đầu và được ban pháp hiệu là Pháp Chương; thuộc dòng Lâm tế chánh tông, Chúc Thánh phả hệ đời thứ 42.

III. THỜI GIAN HÀNH ĐẠO:

Sau bao năm tu học tại Phật học viện Liễu Quán – Thừa Thiên Huế, cuối năm 1971 tốt nghiệp ra trường; mang hành trang sứ giả Như Lai, đem giáo lý của đức Phật đi vào lòng người, truyền trao cho thế hệ mai sau.
Năm 1972, Hòa thượng được chư tôn giáo phẩm miền Vạn Hạnh đưa vào Viện Hóa Đạo; là một trong những vị trong đoàn sứ giả Như Lai, thuộc Viện Hóa Đạo và dạy học ở Phật học viện tỉnh Vĩnh Bình (cũ).
Năm 1973, giảng dạy ở Chương Thiện, tỉnh Cà Mau.
Năm 1974, làm giám đốc trường Bồ Đề, đệ nhị cấp, thuộc khu khẩn hoang xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. (nay là thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).
Sau khi đất nước được giải phóng, vắng bóng chiến tranh, yên bình trở lại cho quê hương, cho những người dân thôn quê hiền lành muôn thuở.
Năm 1975, Hòa thượng về chùa Tiên Phước, thuộc xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Nơi đây vốn là vùng di dân, kinh tế mới. Ở đây Hòa thượng ra sức lao động, nông thiền. Ban ngày làm lụng vất vã, lo đời sống vật chất; ban đêm lo tu tập xây dựng đời sống tinh thần.
Sau khi đất nước giải phóng, kinh tế còn nhiều khó khăn, nên đời sống của người tu hành càng khó hơn; thế nhưng, Hòa thượng vẫn chuyên tâm, một lòng chung lo xây dựng tốt đạo đẹp đời.
Nghiêng vai gánh vác đạo đời,
Cho đời tỏ ngộ, ta người cùng tu.
Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập.
Năm 1982, tất cả Ban Trị sự các tỉnh, thành cũng đều được thành lập. Hòa thượng được mời làm phó trưởng Ban Trị Sự, trưởng Ban giáo dục Tăng Ni tỉnh, kiêm Chánh đại diện Phật giáo huyện Hàm Tân, trong suốt 05 nhiệm kỳ (1982 -2005)
Năm 1983, Hòa thượng được thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh bổ nhiệm Trụ trì chùa Quảng Đức, thị trấn La Gi, huyện Hàm Tân. (nay là phường Phước Hội, thị xã La Gi).
Năm 1990, Hòa thượng được cung thỉnh làm đệ Ngũ Tôn chứng Tăng già tại đại giới đàn Hữu Đức, do Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận) tổ chức.
Năm 1992, khi trường Cơ Bản Phật học (nay là Trường Trung cấp Phật học) tỉnh Bình Thuận được thành lập, Hòa thượng được mời giảng dạy – giáo thọ sư 04 khóa liên tiếp, suốt thời gian 14 năm.
Năm 1992, với sự tu hành và đức độ, Hòa thượng được đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 03, tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa.
Năm 1994, Hòa thượng được cung thỉnh làm đệ Nhị tôn chứng Tăng già tại giới đàn Bảo Tạng, do Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức.
Năm 2005, Hòa thượng phát nguyện trùng tu chùa Tiên Phước, đến năm 2007 được hoàn thành và tổ chức lễ khánh thành trang nghiêm thanh tịnh.
Năm 2007, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 06, Hòa thượng được Giáo hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng.
Hòa thượng đã độ cho hơn 40 vị đệ tử xuất gia, Tăng có, Ni có. Trong đó có những vị ra làm công tác Phật sự của Giáo hội, có những vị ra làm trụ trì, có những vị còn đi học và quy y cho hàng ngàn Phật tử tại gia trong và ngoài nước.
Năm 2008, thực hiện lời di chúc của Bổn sư, là cố đại lão Hòa thượng, thượng Hồng hạ Ân – Tổ Sư khai sơn Tổ đình Quảng Ân. Hòa thượng cùng với tăng chúng và Phật tử, phát nguyện trùng kiến ngôi Đại hùng Bửu điện Tổ Đình Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Tại đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2012 – 2016, Hòa thượng được đại hội cung thỉnh vào ngôi vị chứng minh giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.
Tháng 3 năm 2013, Hòa thượng đã chỉ đạo tổ chức lễ đặt đá trùng kiến ngôi Tam bảo Quảng Đức – phường Phước Hội, thị xã La Gi.
Tháng 11 năm 2015, Hoà thượng được cung thỉnh vào ngôi vị Yết Ma A Xà Lê đàn Tỳ kheo tại đại giới đàn Nguyên Hương do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận tổ chức.
Tại đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hòa thượng được đại hội suy tôn thành viên Hội Đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Từ năm 2015 đến 2020, Hòa thượng đã sắp xếp mọi công việc Phật sự các tự viện, cho quý thầy đệ tử mình, cùng nhau đoàn kết tu học ở các tự viện: Chùa Quảng Đức, Tổ Đình Quảng Ân, chùa Tiên Phước. Lúc này Hòa thượng tịnh dưỡng, nương thân tứ đại trong khoảng thời gian còn lại.

IV. THỜI KỲ VIÊN TỊCH

Hòa thượng đã quán triệt được các pháp mà đức Phật đã dạy: Có sanh ắt có tử, nhân duyên giả hợp, mượn thân tứ đại để tu học và độ đời giả huyễn.
Ngày 5 tháng 3 năm Canh Tý (28/3/2020) Hòa thượng có làm bài kệ, sách tấn đại chúng:
Vô thường đi ở có gì đâu,
Bến giác bờ Tây chớ vọng cầu.
Nơi ta ở tạm thời phải trả,
Trần gian ảo mộng khó bền lâu.
Thân tuy bệnh nhưng Hòa thượng vẫn tự tại an lạc khi có người về thăm.
Như báo hiệu hạnh nguyện độ sanh đã mãn, Hòa thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc: 18 giờ 00, ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý (10/5/2020), trụ thế: 83 năm, trải qua 53 mùa An cư Kiết hạ.

TÂM dung thế giới ba ngàn,
HÒA cùng bản thể, đạo vàng sáng soi.
TRỪNG tâm hành đạo khắp nơi,
KHIẾT soi sáng tỏ, đạo đời viên thông.
PHÁP môn thiền, tịnh, mật tông,
CHƯƠNG cú trích dẫn, môn phong tỏ tường.

Nam mô phụng vì tân viên tịch Thiên Ấn tông phong, Phước Lộc pháp phái, Quảng Đức đường thượng, từ Lâm Tế chánh tông Tứ thập nhị thế, húy thượng TÂM hạ HÒA, tự TRỪNG KHIẾT hiệu PHÁP CHƯƠNG, Hòa thượng chứng minh.

Môn đồ Pháp quyến phụng soạn.

The post Bình Thuận: Trang nghiêm Lễ Nhập Kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Trừng Khiết appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online