22/07/2019 11:44

Bình Thuận: Tu viện Từ Bi thiết lễ Hoa đăng kính mừng Vía Thành Đạo đức Bồ Tát Quán Thế Âm


PSO- Tối ngày 21/7/2019 ( 19.6. Kỷ Hơi tại Tu viện Từ Bi ( cơ sơ 2 chùa Quảng Hạnh) Đại đức Thích Minh Chánh trụ trì Trang nghiêm thiết lễ Hoa Đăng – Vía Bồ Tát Quan Thế Âm.

Quang lâm tham dự Lễ có sự hiện diện của Đại đức Thích Thông Lý – Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Phước Bình; Đại đức Thích Đức Thành – Phó trưởng BTS GHPGVN thị xã LaGi, Trụ trì chùa Quảng Đức; Đại đức Thích Minh Chánh – Trưởng ban Pháp chế GHPGVN thị xã LaGi, Trụ trì chùa Quảng Hạnh, Trưởng Ban Tổ Chức; Đại đức Thích Nguyên Phúc – Trưởng Ban Gíáo dục Phật giáo GHPGVN huyện Hàm Tân, Trụ trì chùa Tiên Phước; Đại đức Thích Nguyên Quả – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Hàm Tân, Trụ trì Tổ đình Quảng Ân; Đại đức Thích Nguyên Hảo – Phó trưởng Ban Truyền thông Thông tin GHPGVN tỉnh, Quản chúng trường TCPH tỉnh Bình Thuận, cùng chư Tôn thiền đức và quý Phật tử địa phương.

Tại buổi lễ, sau khi chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Đại đức Thích Thông Lý ban thời pháp thoại: Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là một vị hữu tình đã tỉnh thức với pháp môn tu là lắng nghe âm thanh của thế gian, rồi từ đó tùy nhân duyên mà cứu độ, như Kinh Pháp Hoa nói: Đáng dùng thân Phật đặng độ thoát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp; đáng dùng thân cư sĩ, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp; đáng dùng thân tể quan, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp… Nói pháp đây chính là chỉ bày cách hóa giải những oan gia chướng duyên để tất cả cùng hoan hỷ tu tập giải thoát. Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị cần thực hiện pháp “Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”, để trở thành là một trong các hóa thân của đức Bồ tát Quán Thế Âm giúp đời bớt khổ…

Sau thời pháp thoại, Đại đức Thích Nguyên Quả đã cung thỉnh đại chúng thọ trì tụng ba biến chú Đại Bi và đảnh lễ 12 đại nguyện của đức Bồ Tát Quan Âm: Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Hiệu Viên Thông danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện…

Tiếp đến, chư Tôn đức thỉnh ánh sáng từ bi nơi tôn tượng đức Bồ Tát Quán Thế Âm truyền trao cho đại chúng. Với tâm thành kính hướng về vị đại Bồ Tát ban vui cứu khổ cho nhân gian, chúng hội cùng kinh hành ba vòng trong tiếng trì niệm danh hiệu Ngài: Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm…

Những ánh nến lung linh soi sáng miền quê yên bình, pháp hội hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

Nguyên Hảo

The post Bình Thuận: Tu viện Từ Bi thiết lễ Hoa đăng kính mừng Vía Thành Đạo đức Bồ Tát Quán Thế Âm appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online