23/08/2018 11:14

Bình Thuận: Vu lan Báo hiếu tại chùa Tịnh Độ, thị xã La Gi

Với niềm hân hoan của người con Phật trong mùa Vu lan Báo hiếu. sáng ngày 12/7/Mậu Tuất (22/8/2018) tại đạo tràng chùa Tịnh Độ, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận, Đại đức trụ trì Thích Chúc Thạnh , hiệp cùng bổn đạo long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu.

Về chứng minh có sự hiện diện của: Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Khiết, Thành Viên Hội đồng chứng minh (HĐCM) TƯGH, Chứng minh Ban trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo  Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Thuận, Viện chủ chùa Tiên Phước; HT. Thích Ân Chánh, Ủy viên Hội đồng trị sự (HĐTS), Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Lagi, trụ trì chùa Pháp Hội;  HT. Thích Chơn Tâm, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo (PG) huyện Đức Linh; HT. Thích Giác Quang, HT. Thích Quảng Thanh - Đồng chứng minh Ban trị sự PG (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), cùng chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử gần xa cùng tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, phút tưởng niệm, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, đại diện Phật tử dâng lời cảm niệm Vu lan. Và một nghi thức không thể thiếu là nghi thức cài hoa hồng. Ngày nay,  Vu lan Báo hiếu không còn là lễ hội riêng của Phật giáo mà đã trở thành lễ truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, là mùa báo ân và đền ân. Nó không những là một di sản riêng của người Phật tử mà là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của tất cả mọi người. Ngày truyền thống Vu lan Báo hiếu này cũng gợi lại cho những người con Phật tưởng nhớ tứ trọng ân: ân Tam bảo sư trưởng, ân cha mẹ, ân đất nước và ân chúng sanh vạn loại.

 Nhân dịp này, đại diện Phật tử tại chùa Tịnh Độ đã vâng theo lời Phật dạy, bằng tất cả tấm lòng thành kính của mình đối trước chư Tôn đức dâng tác bạch và những phẩm vật cúng dường nhân mùa Vu lan Báo hiếu.

Đạo tràng vinh dự được lắng nghe lời đạo từ của của HT. Thích Ân Chánh, Ủy viên Hội đồng trị sự (HĐTS), Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Lagi, trụ trì chùa Pháp Hội. Hòa thượng chia sẻ: Vu Lan báo hiếu là lễ hội truyền thống của đạo Phật đã hoà quyện trong nền đạo lý hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam từ nghìn xưa. Đó là dịp để những người con nhớ tưởng về công ơn dưỡng dục sinh thành của mẹ cha. Không phải tới ngày lễ Vu lan những người con mới báo hiếu công ơn của hai đấng sinh thành, Đại lễ Vu lan được tổ chức với ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Ngày lễ Vu lan nhắc cho mỗi chúng ta biết khi ta sinh ra trên cuộc đời này, chúng ta đều nhận được một tình thương vô cùng to lớn, đó là tình thương của cha và mẹ. Là những người sinh ra ta, cho ta hình hài vóc dáng, cho ta yêu thương, bùi ngọt, cho ta vững trãi vào đời với những hành trang được gói gém bởi những yêu thương. Nhưng chúng ta, chỉ biết nhận tình thương ấy rồi cứ mải mê trôi lăn trong sinh tử luân hồi, mải mê kiếm tìm những xa hoa, những yêu thương nơi nhân gian, mà đôi lúc lãng quên hình bóng mẹ cha đang vò võ đợi chờ. Tháng Bảy về, khắp nơi trang nghiêm thành kính cử hành Đại lễ Vu lan không ngoài mong muốn khơi gợi lại tình yêu thương của chúng ta dành cho cha mẹ, mở lối cho chúng ta quay về nương tựa trong tình yêu thương vô bờ bến mà đã từ lâu ta rời xa.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền và toàn thể đạo tràng đã cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, lễ chú nguyện và khai kinh Vu lan Báo hiếu cầu nguyện cho ông bà cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu thăng về miền Cực Lạc.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh, thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

       

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Bình Thuận

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Khánh thành cầu Thiên Phước 9 và trao quà đến người dân khó khăn

Tiếp tục chuỗi hoạt động xây cầu giao thông nông thôn, sáng ngày 19/04/2024, Ni sư Thích Nữ Đức Quang, Trụ trì chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) phối hợp cùng với chính quyền, nhân dân và Phật tử ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ long trọng làm lễ cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Thiên Phước 9 và trao tặng nhiều quà đến người dân khó k

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online