Bình Phước: Thượng toạ Thích Đức Thiện đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh nhiệm kỳ VI (2022 – 2027)

Sáng ngày 19-8, GHPGVN tỉnh Bình Phước đã trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo Tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Phước, TP.Đồng Xoài. Đại hội đặt trọng tâm suy cử tân Ban Trị sự và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Chứng minh có: Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, nguyên Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS; Hoà thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; chư Tôn đức Hoà thượng Ban Thường trực HĐTS.

Chủ toạ đoàn: Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Bình Phước; Hoà thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 1; Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương; chư Tôn đức HĐTS, Phó Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Trưởng Ban Tổ chức,  phát biểu khai mạc Đại hội, nhiệt liệt chào mừng chư Tôn đức giáo phẩm Trung ương Giáo hội, ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN; ông Nguyễn Mạnh Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Cục an ninh nội địa - Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước và toàn thể đại biểu về tham dự Đại hội.

Thượng toạ Trưởng Ban Trị sự cũng nêu lên tầm quan trọng và mục đích của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ VI là tập trung thảo luận, đánh giá những Phật sự đạt được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự hữu hiệu nhất để hoằng dương chánh pháp.

Tỉnh Bình Phước hiện có 11 đơn vị hành chánh, 1 thành phố, 2 thị xã và 8 đơn vị huyện. Dân số khoảng 1,1 triệu người, khoảng 30% theo Phật giáo. Ngoài ra, tín ngưỡng tôn giáo rất đa dạng, gồm các tôn giáo lớn như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo sống đoàn kết, hòa hợp theo bản sắc Kinh – Khmer. Trong thời gian qua, với sự đoàn kết nhất trí của tập thể Ban Trị sự trong nhiệm kỳ 5 năm, GHPGVN tỉnh Bình Phước đã vượt qua những khó khăn, thử thách, gặt hái được những thành quả Phật sự tốt đẹp rất đáng trân trọng.

Theo thống kế, toàn tỉnh hiện có 191 tự viện, Tăng Ni có 352 vị. Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm 21 vị trụ trì tại các tự viện của Phật giáo Nam, Bắc tông; Ban Tăng sự hằng năm đều tổ chức 2 điểm An cư Kiết hạ tập trung cho hơn 200 Tăng Ni Bắc tông và Khất sĩ tu học; Khai mở 1 lần Đại giới đàn cho hơn 247 Tăng Ni trong và ngoài tỉnh về thọ giới; Trùng tu xây dựng nhiều tự viện mới như: Thiền Viện Trúc Lâm Tà Thiết, chùa Bà Bình Phước, Chùa Pháp Huyền và Chùa Tỉnh Hội – Công trình văn hóa, trụ sở của Phật giáo tỉnh Bình Phước; Công tác từ thiện, an sinh xã hội trong 5 năm qua đã thực hiện trên 87 tỷ đồng; Đồng thời các ban ngành khác cũng hoạt động hiệu quả và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Phật giáo tỉnh Bình Phước.

Nhằm ghi nhận những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh, cũng như khích lệ chư Tôn đức Tăng Ni đã đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của GHPGVN, Trung ương Giáo hội đã trao bằng tuyên dương công đức, Chính quyền tỉnh Bình Phước tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân.

Tại Đại hội, sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ V tuyên bố mãn nhiệm, Tiểu ban nhân sự Đại hội trình danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ VI (2022 - 2027).

Thay mặt Ban Chứng minh, Hoà thượng Chủ tịch đánh giá cao công tác hiệp thương nhân sự, thực hiện đúng thông tư 60 của Trung ương Giáo hội về việc trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo. Theo đó, Hoà thượng đã lấy ý kiến biểu quyết từ Đại biểu về danh sách nhân sự dự kiến được giới thiệu.

Đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ VI (2022 - 2027)  gồm 65  thành viên, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự; Thượng toạ Thích Tĩnh Cường, Phó Trưởng Ban Thường trực.

Tại Đại hội, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã ban đạo từ nhằm sách tấn và định hướng cho hoạt động Phật sự của tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VI.

Đầu tiên, thay mặt Trung ương Giáo hội, Hoà thượng Chủ tịch tán dương những thành tựu Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ V, trước hết là nhờ công đức của Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, nguyên Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Bình Phước và chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự.

Nhờ tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và thử thách để hoàn thành kế hoạch Phật sự nhiệm kỳ V, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ VI và suy cử tân Ban Trị sự là những người có kinh nghiệm, kiến thức và uy tín. Qua đó, Hoà thượng tin tưởng Phật giáo tỉnh Bình Phước trong tương lai dưới sự lãnh đạo của Thượng toạ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Tăng Ni, Phật tử sẽ đoàn kết, hoà hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phụng sự để hướng đến sự ổn định và phát triển, từ đó góp phần làm cho Giáo hội trang nghiêm, quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp.

Nhân đây, Hoà thuợng cũng không quên cảm ơn các cấp Chính quyền tỉnh Bình Phước đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng Phật giáo, giúp cho cho Ban Trị sự tỉnh hoàn thành các công tác Phật sự trong thời gian qua, đặc biệt là Đại hội Phật giáo Tỉnh lần thứ VI được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online