17/08/2018 15:07

Bông hồng mùa Vu Lan - Ca khúc mới cho mùa Vu lan 2018

nguoiphattu.com - BBT Người Phật tử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc ca khúc “BÔNG HỒNG MÙA VU LAN” một ca khúc hoàn toàn mới do nhạc sỹ Ngọc Thịnh vừa sáng tác ngay sau ngày tham dự lễ Vu Lan tại chùa Vĩnh Phúc ngày 12/8/2018 (mùng 2/7/Mậu Tuất). Ca khúc thể hiện cảm xúc tình cảm chân thành của người con muốn dâng lên cha mẹ đã khuất nhân mùa Vu lan Báo hiếu.

Nhạc sĩ Ngọc Thịnh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, người đã từng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc có giá trị như: Giải C tác phẩm "Tình quê" - Giải thưởng Liên hiệp VHNT Việt Nam 1994; Giải B tác phẩm "Mẹ" - Giải thưởng Liên hiệp VHNT Việt Nam 1998; đạt các giải thưởng VHNT Nguyễn Du từ năm 1991 (B), 1995 (B), 2000 (A), 2005 (A), 2010 (A)...

Ngoài những ca khúc nổi tiếng dành cho đời như: Mẹ, Lời quê, Câu đợi câu chờ, Ca dao sông quê, Hà Tĩnh quê mình, Sông thu, Lời cỏ ngày xuân, Đồng chiều, Hát mãi tên Người Hồ Chí Minh, Cung đàn Thuý Kiều, Một chiều Đền Bích Châu, và gần đây nhất nhạc sĩ Ngọc Thịnh được trao giải A giải thưởng sáng tác ca khúc viết về Đồng Lộc.

Phật tử Hà Tĩnh và một số tỉnh thành cũng được biết đến anh qua những ca khúc như: Chùa Hương Tích; Như Mây Vô Thường; được trình bày tại nhiều sự kiện quan trọng và một số lễ hội của Phật giáo, và gần nhất là ca khúc “BÔNG HỒNG MÙA VU LAN”.

         Nhạc sĩ Ngọc Thịnh (áo đen) tham dự lễ tắm Phật

“BÔNG HỒNG MÙA VU LAN”  một ca khúc với ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng dạt dào chất chứa tình mẹ cha, những nỗi nhớ, nỗi day dứt trong mùa Vu lan khi người con cài lên bông hoa hồng trắng và cảm nhận được sự cô độc, lạnh lùng thiếu tình thương vô bờ bến của cha mẹ. Bài hát được thể hiện một cách hoàn hảo bởi ca sĩ Công Mạnh và Top nữ, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.

bong_hong_mua_vu_lan.jpg

Chỉ cha mẹ là hy sinh tất cả cho con mà không đòi hỏi đáp đền. Cha mẹ là bến đỗ bình yên, là cội nguồn yêu thương hạnh phúc. Không cha không mẹ là nỗi đau lớn nhất, bất hạnh nhất mà không gì có thể bù đắp được. Hạnh phúc thay khi còn cha mẹ, khi được cài bông hồng đỏ thắm tình yêu thương…

Những câu hỏi nụ hồng thắm cho ai, nụ hồng trắng cho ai, trời mây nào thấu..., ca từ xúc động nghẹn ngào với lời buồn da diết….cất lên tiếng mẹ ơi…cho chúng ta nhìn lại mình khi còn cha còn mẹ, cho ta cảm nhận được hạnh phúc lớn lao khi đang sống trong tình yêu thương của hai đấng sinh thành.

           Nhạc sĩ Ngọc Thịnh và vợ, ca sĩ Thái Bảo dạo nhạc

Được biết, mẹ nhạc sĩ Ngọc Thịnh là một Phật tử thuần thành, bà là một trong những người Phật tử tại gia ít ỏi của Phật giáo Hà Tĩnh khi nơi này đang là vùng "đất trắng", bà mất năm 2012.

https://soundcloud.com/ch-a-v-nh-ph-c  

 Hồng Lam

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online