29/07/2018 22:22

BR-VT: Phân Ban Gia đình Phật tử Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kỷ niệm 20 năm thành lập

PSO - Ngày 28/7/2018, tại Hội trường lớn chùa Đại Tùng Lâm, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử (BHD PB GĐPT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập BHD PB GĐPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gia Đình Phật Tử là một đoàn thể, một hình thức sinh hoạt tu học giáo dục đặc thù của Phật giáo Việt Nam có từ thế kỷ trước và hiện nay đang lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước. Với mục đích “Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên tin Phật, thành Phật tử chân chánh - góp phần phụng sự đạo pháp, xây dựng xã hội”. Gia đình Phật tử đã ra đời từ hơn 7 thập kỷ qua, luôn giữ gìn truyền thống giáo dục giới trẻ thực hành những lời Phật dạy, yêu thương quê hương đất nước, xây dựng xã hội, góp phần nhỏ bé làm cho Phật pháp và giáo hội được trường tồn. Để đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của GĐPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28/7/2018, tại chùa Đại Tùng Lâm, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, BHD PB GĐPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập BHD PB GĐPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quang lâm và chứng minh tại buổi lễ có Hòa thượng Thích Nguyên Trực, thành viên HĐCM TƯ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên HĐTS TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Nhựt Huệ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên HĐTS TƯ, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chiếu Hiền, trưởng BHDPT tỉnh, cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni các chùa, Tự viện về tham dự.

Về phía BHDTW có Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Ủy viên HĐTS TƯ, trưởng Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương. Ngoài ra, còn có các ông, bà đại diện cho chính quyền, đoàn thể thuộc phường Phú Mỹ cùng về tham dự. Để mở đầu cho chương trình buổi lễ các em đoàn sinh GĐPT đã dâng những đóa hoa tươi thắm như tất cả lòng thành cung kính dâng lên cúng dường chư Tôn đức nhân ngày lễ long trọng này. Qua bao nhiêu năm thành lập và phát triển toàn tỉnh có 32 đơn vị. Tại buổi lễ các đơn vị đã cùng nhau diễu hành qua lễ đài giới thiệu sức sống của gia đình đến toàn thể quý đại biểu tại buổi lễ. Bên cạnh đó, cũng có sự tham gia của 3 đơn vị bạn.

Tại buổi lễ, huynh trưởng cấp tấn Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân, trưởng BHD PB GĐPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trưởng Ban tổ chức buổi lễ đã phát biểu khai mạc. Anh nhấn mạnh “Anh, chị, em chúng ta đã chung tay, chung lòng góp sức xây dựng cơ đồ này thì chúng ta lại càng phải phát huy thế mạnh sẵn có trong mỗi thành viên đó là luôn luôn đoàn kết, chung lòng trong mọi Phật sự để GĐPT tỉnh ngày càng vững mạnh; để bao công sức, mồ hôi nước mắt của chúng ta không bị mai một, lụi tàn”.

Hơn 60 năm thành lập GĐPT và 20 năm hình thành BHD PB GĐPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một chặn đường rất dài đã minh chứng cho sự vững mạnh của một tổ chức. Nhằm thông báo những kết quả trong suốt chặng đường qua. Huynh trưởng Cấp tín Nguyên Phục - Nguyễn Văn Khôi, Chánh thư ký BHD PB GĐPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo thành tựu 20 mà BHD PB GĐPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được. Nhằm tri ân những công lao to lớn của chư vị Tôn đức, chư vị Ân sư Giáo dưỡng cho sinh hoạt GĐPT Bà Rịa - Vũng Tàu từ sơ khai đến phát triển, cùng các gia đình huynh trưởng quá cố và các huynh trưởng tuổi cao sức yếu. Ban Hướng dẫn PB GĐPT tỉnh đã dâng những kỷ niệm chương lên quý ngài, đại diện các gia đình cũng như huynh trưởng hầu tỏ lòng thành kính tri ân. Trong gia đình có một người là đoàn sinh hay là huynh trưởng đang sinh hoạt trong GĐPT là một niềm hạnh phúc. Nhưng lại có những gia đình lại có cha, con, chồng, vợ, hay ông, bà, cháu cùng nhau sinh hoạt trong GĐPT và phụng sự đạo pháp đó lại là một niệm hạnh phúc không có gì diễn tả được. Nhằm tuyên dương điều tuyệt vời đó BTC buổi lễ đã tặng danh hiệu cho 23 anh, chị đại diện cho gia đình “huynh trưởng Phật hóa gia đình”. Sự lớn mạnh của BHD PB GĐPT tỉnh ngày hôm nay không thể thiếu công sức của các huynh trưởng trẻ tình nguyện xây dựng mới các đơn vị GĐPT. Tại buổi lễ BTC đã khen thưởng cho 9 huynh trưởng có đóng góp to lớn này. Tại buổi lễ, toàn thể huynh trưởng cũng như trại sinh đã lắng nghe những lời huấn từ từ đại đức Thích Chiếu Hiền, trưởng BHDPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cũng như những lời pháp nhũ của hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội Đồng trị sự GHPGVN, trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhằm sách tấn tinh thần học tập và tu tập của toàn thể đoàn sinh và huynh trưởng trên con đường tu học. Kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng, Ni cùng quý quan khách đã có buổi tham quan trại cũng như tham dự tiệc buffe chay do các trại tự chuẩn bị. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ.

   

 

 

       

  

 

Ban TTTT Tỉnh BR-VT

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online