BR-VT: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2022 và trao Quyết định chuẩn y nhân sự Phật giáo tỉnh

PSO - Sáng ngày 31/12/2022, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT (chùa Từ Quang) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các chuyên Ban BTS GHPGVN tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Như Thị - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; HT. Thích Nhuận Hải - Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh… Chư Tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh có HT. Thích Thích Huệ Trí - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nhuận Nghĩa - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Thuận - Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; và chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng trở về tham dự. Về phía chính quyền tỉnh có ông Lê Xuân Lâm - Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Vũ Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; bà Mai Ngọc Oanh UV Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Vũng Tàu; ông Nguyễn Tiến Nghị - Phó trưởng Công an TP. Vũng Tàu cùng quý quan khách tháp tùng trong đoàn. HT. Thích Huệ Trí, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự tỉnh BR-VT đã phát biểu khai mạc: Hôm nay trong không khí hoan hỷ, trang nghiêm giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh BR-VT, long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trao quyết chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT… Hòa thượng Thích Huệ Trí đã ngưỡng bái vọng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp Chủ GHPGVN, kính niệm ân trưởng lão hòa thượng Thích Quảng Hiển thành viên thường trực Hội đồng Chứng minh Trung GHPGVN. Hòa thượng chia sẻ vì giúp Phật sự cho tỉnh BR-VT, Hòa thượng đã dấn thân về tỉnh BR-VT theo sự công cử của Thường trực HĐTS, không vì chức vụ mà về. Vì vậy, tôn chỉ mục đích hoạt động của hòa thượng là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, hòa thượng luôn cầu thị, xin chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẵn sàng đóng góp ý kiến để cho Ban Trị sự hoàn thành trách nhiệm mà giáo hội đã giao phó. Trong hội nghị, TT. Thích Thiện Thuận, Phó trưởng Ban, kiêm Chánh Thư ký tỉnh đã thông qua bảng báo cáo kết quả công tác Phật sự GHPGVN tỉnh BR-VT năm 2022. Toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 440 cơ sở tôn giáo hợp pháp, gồm: 287 chùa, 43 Tịnh thất, 61 Tịnh xá, 25 Thiền viện, 14 Tu viện, 4 Ni viện, 5 Tổ đình, 1 Niệm Phật đường; và 3.789 Tăng Ni. Năm 2022, tỉnh BR-VT có 20 điểm An cư Kiết hạ, hành giả an cư là 2.632 vị Hoạt động Từ thiện của Ban Trị sự tỉnh năm 2022 là 72.490.137.000 đồng Ngoài ra, Trong bảng báo cáo còn tiêu chi tiết kết quả hoạt động của các chuyên Ban Ban Trị sự tỉnh với nhiều thành quả đạt được trong năm 2022. Ngoài những thành tựu đã đạt được trong năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đúc kết lại các thuận lợi và khó khăn khách quan lẫn chủ quan và đưa ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023. TT. Thích Thiện Thông - Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS tỉnh đã thông qua quyết định tặng bằng tuyên dương công đức về việc tặng bằng tuyên dương công đức cho 15 cơ sở tự viện trong tỉnh BRVT đã đóng góp nhiều thành tích nổi bậc trong công tác an sinh xã hội năm 2022: Chùa Phật Quang, Viện Chuyên Tu, Chùa Phổ Hiền, chùa Hương Nghiêm, Tịnh xá Ngọc Đức, chùa Vạn Phước, Tịnh xá Minh Quang, Tịnh xá Ngọc Hương, Bửu Lâm Cổ Tự, Chùa Khánh Hưng, Tịnh xá Ngọc Lâm, Chùa Bửu Long, Chùa Tịnh Quang, chùa Bảo Tích, chùa Long Hoa. TT. Thích Trí Định - Phó Thư ký, Phó Văn phòng BTS tỉnh đã thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các chuyên Ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh:
  • Ban Tăng sự tỉnh có 27 thành viên, do HT Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS, trưởng Ban Trị sự tỉnh làm trưởng
  • Ban Gia Đình Phật Tử có 26 thành viên do TT Thích Chiếu Hiền, UV TT Ban Trị sự tỉnh, trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức làm trưởng Ban
  • Ban Hoằng Pháp có 21 thành viên do TT Thích Thiện Thuận, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh làm trưởng Ban
  • Ban Nghi Lễ có 27 thành viên do TT Thích Nhuận Phước, UV thường trực BTS tỉnh làm trưởng Ban
  • Ban Văn Hóa có 33 thành viên do TT Thích Tâm Trụ làm trưởng Ban.
  • Ban Kinh Tế Tài Chính có 39 thành viên do Ni sư Thích Nữ Phấn Liên làm trưởng Ban
  • Ban Từ Thiện Xã Hội có 45 thành viên do Ni sư Thích Nữ Nguyên Xuân làm trưởng Ban
  • Ban Phật giáo Quốc tế có 24 thành viên do TT Thích Minh Hạnh làm trưởng Ban
  • Ban Thông Tin Truyền Thông có 19 thành viên do TT Thích Trí Định làm trưởng Ban
  • Ban Pháp Chế có 27 thành viên do TT Thích Vĩnh Tế làm trưởng Ban
  • Ban Kiểm Soát có 17 thành viên TT Thích Giác Trí làm trưởng Ban
  • Phân Ban Ni Giới có 31 thành viên, Ni sư Thích Nữ Hạnh Bình trưởng phân Ban
  • Ban Giáo Dục Phật giáo (chưa có nhân sự) do ĐĐ Thích Nhuận Chính làm trưởng Ban
TT. Thích Trí Định, Phó Thư Ký Ban Trụ sự tỉnh đã thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự văn phòng Ban Trị sự tỉnh GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 10 thành viên: TT. Thích Thiện Thông - Chánh Văn phòng; TT. Thích Trí Định - Phó Văn phòng đặc trách nội vụ; TT. Thích Pháp Luân - Phó văn phòng, đặc trách ngoại vụ, ĐĐ. Thích Nguyên Kính nhân viên đặc trách hành chánh, ĐĐ. Thích Nguyên Sỹ nhân viên, NS. Thích Nữ Quảng Châu nhân viên tổng hợp; SC. Thích Nữ Định Đức nhân văn thư lưu trữ; SC. Thích Nữ Liên Nhàn nhân viên tiếp nhận hồ sơ; SC. Thích Nữ Dung Liên nhân viên tiếp nhận hồ sơ; Cư sỹ Diệu Tâm nhân viên đối ngoại. Trong hội nghị, TT. Thích Thiện Thuận thừa ủy nhiệm của HT Thích Huệ Trí trưởng Ban Trị sự tỉnh giới thiệu TT. Thích Thiện Thông - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự tỉnh và NS. Thích Nữ Hạnh Bình - Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh tham gia UBMTTQVN tỉnh BR-VT. HT. Huệ Trí trưởng Ban Trị sự tỉnh đã lấy ý kiến của chư Tôn đức tham dự hội nghị, chư Tôn đức đã thống nhất thông qua. Trong hội nghị, TT. Thích Minh Quang trụ trì chùa Từ Quang (TP Vũng Tàu) đã tác bạch cúng dường 300 triệu đồng để xây dựng lại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh. Đúc kết hội nghị, HT. Thích Huệ Trí trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phát biểu chỉ đạo: Việc tu sửa văn phòng Ban Trị sự tỉnh cho rộng rãi khang trang là việc làm cần thiết, được sự đồng tình ủng hộ của chư Tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh, đồng thời chúng tôi cảm thấy rất vui được được sự ủng hộ của TT Thích Thanh Phong phó Chủ tịch HĐTS. Chùa Từ Quang là ngôi chùa thuộc Tông phong Vĩnh Nghiêm để tôn trọng Tông phong Vĩnh Nghiêm, tôi đã gởi thư cho trưởng lão HT Thích Đức Nghiệp xin được đặc trụ sở văn phòng Ban Trị sự tỉnh tại chùa Từ Quang. Chúng tôi đến đây với tâm nguyện phụ giúp Phật sự cho tỉnh BR-VT, tôi chưa bao giờ nghĩ về đây để lãnh đạo Phật giáo tỉnh BR-VT. Tôi mong mỏi, cầu thị, học hỏi, góp ý xây dựng từ chư Tôn đức các Ban ngành Phật giáo tỉnh…Chúng tôi thấy vui, lần đầu tiên Phật giáo tỉnh BR-VT đến thăm giáo xứ linh mục, Giám Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã đón tiếp phái đoàn Phật giáo tỉnh rất nồng hậu, rất hoan hỷ. Ngày 16 tháng 12 âm lịch, chúng tôi ấn định ngày tổ chức lễ Tưởng niệm chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh BR-VT hằng năm tại trụ sở văn phòng Phật giáo tỉnh chùa Từ Quang. Kết thúc phiên hội nghị, HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ đã thay lời chư Tôn đức Chứng minh Ban Trị sự tỉnh Ban lời huấn từ: Tôi hết sức vui mừng được tham dự Hội nghị tổng kết hôm nay, đây bước ngoặt quan trọng của Phật giáo tỉnh nhà được trung ương công cử HT Huệ Trí, phó chủ tịch HĐTS về điều hành Phật sự tỉnh BR-VT. Qua phát biểu điều hành chỉ đạo của hòa thượng tôi thấy Phật giáo tỉnh BRVT có phước, người có kinh nghiệm từng trãi, đã từng đảm trách giúp đỡ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu để làm công tác Phật sự. Phật giáo tỉnh BR-VT có nhiều hệ phái Phật giáo cùng nhau sinh hoạt hòa hợp, có đông đảo tăng ni, có các bậc danh tăng trú ngụ ở nơi này. Tinh thần đoàn kết, hòa hợp thời nào cũng tạo nên sức mạnh để phát triển. Đoàn kết, hòa hợp đó là lời Phật dạy: “Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp”. Một vị cao tăng của Tích Lan đã nhận xét về Phật giáo Việt Nam rằng: “Chúng tôi hết sức ngạc nhiên có nhiều tông phái Phật giáo cùng nhau tồn tại ở Việt Nam. Tất cả các nước trên thế giới chưa có nước nào thống nhất được các hệ phái vào 1 tổ chức”. Tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh, đoàn kết đưa đến thành công. Chúng ta có thể gom lại một chữ "Dĩ hòa vi quý". Chúng ta đang xây dựng tinh thần đoàn kết trong các công tác Phật sự là góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ý thức trách nhiệm cá nhân của chư tôn đức rất cao. Tôi mong các cấp lãnh đạo chính quyền luôn tạo điều kiện, giúp đỡ hơn nữa cho Phật giáo phát triển theo hướng phát triển chung của xã hội và của thế giới. Cầu chúc chư Tôn đức và quý quan khách thân tâm thường an lạc và thành tựu mọi điều. TT. Thích Nhuận Nghĩa, Phó trưởng Ban thường trực tỉnh đã thay mặt chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh cám tạ chư Tôn đức đã quang lâm tham dự Hội nghị. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Thị Minh – Tịnh Mạnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online