BR-VT: Khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2564

PSO - Sáng ngày 24/11/2020 (nhằm ngày 10/10/Canh Tý), tại Tổ đình Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ), BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Đăng.

Chứng minh và tham dự có: HT. Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Trí Tịnh - Đồng Phó Pháp chủ GHPGVN;  HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Viên Minh - Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Thích Giác Cầu - Thành viên chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BRVT; HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban thường trực Ban Phật giáo quốc tế Trung ương; TT. Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương; TT. Thích Thiện Thống - Phó chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký ban Tăng sự TƯ; Thích Hải Ấn - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban thường trực Ban văn hóa TƯ; HT. Thích Quảng Hiển - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kiêm Trưởng ban tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng; HT. Thích Minh Thông - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Tăng sự Trung ương; cùng chư tôn đức giáo phẩm HĐTS, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chư Tôn đức các ban ngành, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Về phía lãnh đạo Ni giới Trung ương có: Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương - Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, NT. Thích Nữ Từ Nhẫn, NT. Thích Nữ Như Huệ, NT. Thích Nữ Như Như - đồng phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; cùng quý Ni trưởng, Ni sư trong hội đồng thập sư Ni.

Mở đầu buổi khai mạc là nghi thức dâng hoa của đoàn sinh GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Quảng Hiển cho biết, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trên 600 tự viện và hơn 4000 Tăng Ni đang cư trú tu học, để thực hiện sứ mệnh truyền đăng tục diệm, Ban Trị sự PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mở giới đàn đầu tiên vào năm 1993; đến nay đại giới đàn Huệ Đăng là Đại giới đàn thứ 10 do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức. Hòa thượng chia sẻ, Đại giới đàn năm nay là đại giới đàn khá đặc biệt vì trước khi diễn ra Đại giới đàn nước ta đã phải trải qua đại dịch Covid-19, nhưng thật may mắn đến nay đã kiểm soát được dịch; đồng thời, Đại giới đàn cung thỉnh được chư tôn giáo phẩm đạo cao đức trọng trong giáo hội quang lâm chứng minh, đăng đàn truyền trao giới pháp là một phúc duyên thù thắng lớn lao.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Ban tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của chư Tôn đức các ban ngành Trung ương, BTS PG các tỉnh thành.

Thay mặt ban tổ chức, TT. Thích Nhuận Nghĩa - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh BRVT đã báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn. Theo đó, được sự cho phép của GHPGVN, chính quyền tỉnh chấp nhận, BTS PG tỉnh BRVT đã tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng PL. 2564 - DL.2020 với gần 1.300 giới tử về đăng ký thọ trì giới luật, trong đó giới tử hệ phái Bắc tông và Khất sĩ là 1.189 giới tử (Sa di 209, Tỳ Kheo 210, Sa di Ni 214, Thức xoa ma na 262, Tỳ kheo Ni 294) 103 giới tử Nam Tông.

 

BTC đã cung an chức sự Đại giới đàn Huệ Đăng, Hội đồng thập sư Tăng do Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng - Đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ Kheo; HT. Thích Thiện Pháp - đàn đầu hòa thượng đàn Sa Di; HT. Thích Viên Minh - Đương vi đàn đầu hòa thượng Tỳ Kheo Nam Tông; HT. Thích Thiện Tâm - đương vi đàn đầu hòa thượng đàn tu nữ Nam tông; Hội đồng Thập sư Ni do Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh - Đàn đầu Hòa thượng đàn Tỳ Kheo Ni; Ni trưởng Thích Nữ Như Từ - đàn đầu Hòa thượng đàn Thức xoa ma na; Ni trưởng Thích Nữ Như Như - Đàn đầu Hòa thượng đàn Sa Di Ni.

Tại buổi khai mạc, TT. Thích Thiện Thuận - Phó trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cung tuyên tiểu sử tổ Thanh Kế - Huệ Đăng. Tổ sư Huệ Đăng là bậc thạch trụ chốn tòng lâm, tiêu biểu cho tinh thần Phật giáo gắn với truyền thống yêu nước phụng đạo; Ngài được ví như ngọn đèn trí huệ soi sáng để nhiều thế hệ Tăng sinh thọ ơn pháp vũ, nương theo và tinh tấn tu học.

Trong lễ khai mạc, các giới tử cùng nhất tâm hướng về chư Tôn thiền đức chứng minh, chư vị giới sư truyền giới dâng lời phát nguyện thọ giới, nguyện giữ gìn giới pháp của đức Phật, quy củ chốn tòng lâm.

Thay mặt chư Tôn đức HĐCM, HT. Thích Thiện Nhơn tán thán công đức chư Tôn giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức Đại giới đàn trên tinh thần tiết kiệm nhưng không kém trang nghiêm trong bối cảnh khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt tại miền Trung vừa qua. Đồng thời, Hòa thượng sách tấn các giới tử cần tinh tấn, chí thành cầu cần giới pháp của đức Phật để kế thừa và phát huy vững mạnh đạo hạnh, đạo phong của người xuất gia chân chính, góp phần hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc cho chúng sanh “tốt đạo đẹp đời”, trang nghiêm giáo hội.

Cuối lễ khai mạc, TT. Thích Giác Trí - Ủy viên HĐTS, Phó BTS PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó ban tổ chức đã phát biểu cảm tạ, thay mặt Ban tổ chức xin thành kính niệm ân công đức của chư Tôn đức giáo phẩm HĐCM, chư Tôn đức Hội đồng thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni; chư Tôn đức BTS PG các tỉnh thành cả nước; Thượng tọa tán thán quý Phật tử, mạnh thường quân đã phát tâm hỗ trợ BTS PG tỉnh tổ chức thành công buổi lễ. Kính chúc Đại giới đàn được nhiều thành tựu.

Một số hình ảnh ghi nhận được:      

Ekip Ban THTT PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online