30/06/2018 13:15

BR-VT: Khóa tu mùa hè lần thứ 7

“Gieo hạt Từ Bi” là chủ đề của khóa tu mùa hè lần thứ 7 của Chùa Vạn Phước, Đường Ba Cu, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT tổ chức từ ngày 28 – 29/06 đến ngày 01/07/2018(16-18/05/ Mậu Tuất) Vào lúc 8h30, ngày  28/06/2018, Lễ Khai Mạc khóa tu đã diễn ra dưới sự chứng minh và tham dự của: HT.Thích Nguyên Trực, Chứng Minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nhuận Hải, Phó Hiệu trưởng trường Cao trung PH Đại Tòng Lâm; ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa, phó Ban Trị sự, Chánh Thư Ký BTS Tỉnh; TT. Thích Phước Huệ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.VT; ĐĐ. Thích Thiện Thông, Phó thư ký, Chánh Văn phòng BTS Tỉnh, phó ban thường trực BTS GHPGVN TP.VT, Trưởng Ban tổ chức khóa tu; NT. TN Như Từ, Phó Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh; SC. TN Nguyên Xuân, Trưởng Ban Từ Thiện TP.VT, phó Ban Tổ chức Khóa tu kiêm Trụ trì chùa Vạn Phước cùng Chư tôn đức Tăng Ni BTS PG TP.VT với hơn 800 em khóa sinh tham dự. Về phía Chính quyền có ông Vũ Thái Tường, Phó Ban Dân Vận TP.VT; ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Phòng Nội vụ TP.VT; Bà Phạm Thị Kim Liên, Đội phó An ninh Công an Tp.VT; ông Hà Văn Huân, Chủ tịch MTTQVN phường 4, TP.VT; ông Hoàng Đình Kê, Phó Chủ tịch UBND phường 4 TP.VT. ĐĐ. Thích Thiện Thông, Phó thư ký, Chánh Văn phòng BTS Tỉnh, phó ban thường trực BTS GHPGVN TP.VT kiêm Trưởng Ban tổ chức khóa tu đã phát biểu Khai mạc: Tuổi trẻ là mầm non của đất nước, là sức mạnh của sáng tạo, là khí thế của thời đại, là biểu tượng của sự vươn lên, là nhịp cầu của sự tiếp nối, là tương lai của văn minh nhân loại. Nếu chúng ta biết định hướng và rèn luyện cho thế hệ trẻ những kỹ năng sống, những đức hạnh cần phải có của một con người, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của cha ông thì chắc chắn khi lớn lên, chúng sẽ trở thành người hữu ích cho xã hội và con người.” HT. Thích Nhuận Hải, Phó Hiệu Trưởng Trường Cao trung PH Đại Tòng Lâm đã ban bố đạo từ, tán dương công đức của Chư tôn đức BTC hướng dẫn thanh thiếu niên học Phật là hoạt động Phật sự quan trọng của Phật giáo tỉnh nhà, giải thích rõ hai chữ “Từ Bi” là sao? Giới trẻ hiện ai cũng có tấm lòng trắc ẩn thương người như thể thương thân nhưng lớn lên, vì chạy theo lợi danh, sắc tài mà các em có thể đánh mất lòng trắc ẩn đó, để rồi chỉ biết tranh đấu thủ lợi cho mình bất chấp sự nguy nan của người khác. Sẳn sàng dùng những thủ đoạn tinh vi để triệt tiêu nhau, hầu chiếm được thế thượng phong. Những lẳng hoa tươi thắm được tặng cho BTC như một sự cảm thông, quan tâm, chia sẻ của BTS GHPGVN tỉnh, và Các Cấp lãnh đạo chính quyền trong sự nghiệp giáo dục những mầm non tương lai của đất nước. Trong khóa tu, Ban Tổ chức tập chung xoáy vào các chủ đề: rèn luyện kỷ năng, trao dồi đạo đức, biết sống vị tha, chia sẻ và cảm thông với mọi người. Để từ đó giúp các em lấy được cân bằng trong cuộc sống, tìm gặp lại chính mình sau những tháng ngày rong chơi vô định. Vài hình ảnh tiêu tiểu:

Tin, ảnh: Tâm Thịnh -Huệ Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online