16/01/2023 22:12

BR-VT: Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chúc tết Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 25/12 Nhâm Dần) tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (Chùa Từ Quang số 102 Hạ Long, Phường 2, Tp. Vũng Tàu), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thân mật tiếp đoàn Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh đến thăm và chúc tết nhân dịp Xuân Quý Mão đang đến gần.
Thường Trực BTS tỉnh BR-VT chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Sở, Ban, Ngành tỉnh BR-VT
Đoàn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn. Tháp tùng đoàn có ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng Ban Dân Vận tỉnh uỷ cùng đại diện Lãnh đạo các Ban, ngành trực thuộc tỉnh.
HT Thích Huệ Trí (trái) - Bà Nguyễn Thị Yến (phải)
Tiếp đoàn có Hoà thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng Chư tôn đức trong Thường trực và Văn phòng BTS tỉnh.
Thường trực Ban Trị sự tỉnh BR-VT tiếp đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Ban Ngành tỉnh BR-VT
Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Bà Nguyễn Thị Yến đã thông tin cho Chư tôn đức có mặt về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh nhà trong năm 2022. Kết quả đạt được khá khả quan khi tăng trưởng GDP của tỉnh trên 8%, dù rằng có nhiều doanh nghiệp đang còn khó khăn nhưng nhìn chung phần lớn sự hồi phục kinh tế đang có nhiều chuyển biến tích cực. Bà cũng đề nghị Ban Trị sự tỉnh thông tin đến chứ tôn đức Tăng Ni trong tỉnh cố gắng thực hiện chuyển đổi công năng đất tôn giáo trong năm 2023 với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền khi Cơ sở tôn giáo đạt được đầy đủ các điều kiện do Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo quy định. Bà cũng đề nghị Ban Trị sự tỉnh giải quyết dứt điểm tình trạng Tăng Ni sau khi hoàn thành chương trình tại Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm nói riêng và các Trường Phật học nói chung không về hoạt động Tôn giáo tại các cơ sở hợp pháp mà tự cất am, cốc sinh hoạt sai với Hiến chương GHPGVN quy định và luật pháp nhà nước. Trước thềm năm mới xuân Quý Mão, Bà Nguyễn Thị Yến gởi lời chúc chân thành đến cá nhân Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự tỉnh và Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử trong tỉnh lời chúc một năm an lạc và có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.
Bà Nguyễn Thị Yến thay mặt đoàn chúc tết Chư Tôn đức lãnh đạo BTS tỉnh và quý Tăng Ni Phật tử trong tỉnh
Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và Tăng ni cũng như Phật tử toàn tỉnh, HT Thích Huệ Trí đã chân thành cám ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đến mọi hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà. Hoà thượng hứa với Lãnh đạo tỉnh trên tinh thần “Hộ quốc – An dân”, Phật giáo tỉnh nhà sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc trong các hoạt động ích nước và lợi lạc quần sanh. Với vấn đề tu sỹ Phật giáo không ở và sinh hoạt tại các cơ sơ tôn giáo hợp pháp hòa thượng Trưởng ban hứa trong năm 2023, Thường trực Ban Trị sự tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Tăng sự, Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh rà soát tìm phương án giải quyết đúng với quy định của Hiến chương GHPGVN. Hoà thượng Trưởng ban cũng chuyển lời chúc tết của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Trung ương GHPGVN đến lãnh đạo tỉnh nhà. Cũng nhân dịp này, Thường trực BTS tỉnh đã đón nhận lẵng hoa và những món quà do Tỉnh uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQVN và các Sở, Ban, Ngành trao tặng.

Thực hiện: Quảng Chuyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online