BR-VT: Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Ban Quản trị Tổ đình Linh Sơn, thị xã Phú Mỹ

PSO – Sau khi xem xét tất cả những thủ tục, hồ sơ đề nghị thành lập Ban Quản trị Tổ đình Linh Sơn của chư Tăng Ni thành viên môn phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, BTS Phật giáo thị xã Phú Mỹ cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền. Tổ đình Linh Sơn tọa lạc tại lưng chừng núi Dinh, còn gọi là đạo tràng Tây Phương Bồng Đảo, là nơi Hòa thượng Thiện Phước Nhựt Ý khai sáng, thành lập môn phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Sáng ngày 24/10/2019 (nhằm ngày 26/9 năm Kỷ Hợi), tại Tổ đình Linh Sơn  (xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ) long trọng tổ chức lễ Công bố quyết định thành lập Ban Quản trị do Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác làm Trưởng ban Quản trị Tổ đình.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có:  Trưởng lão HT. Thích Giác Cầu – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) Trung ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; HT. Thích Quảng Hiển – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT); HT. Thích Như Thị – Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Từ Thiện – Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tài – Trưởng BTS Phật giáo Quận 8, TP.HCM; HT. Thích Thiện Thảo – trụ trì chùa Long Phước Thọ; HT. Thích Tâm Ngộ; HT. Thích Thiện Kiết, TT. Thích Pháp Hỷ – Hàng Giáo phẩm môn phong; TT. Thích Bửu Khánh – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Phước; TT. Thích Trí Định – Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh BR-VT; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nguyên Thái – Phó BTS Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ;  ĐĐ. Thích Giác Phương – Phó BTS Phật giáo thị xã; Ni sư Thích nữ Kim Sơn –  Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thị, thành trực thuộc Phật giáo BRVT, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tông phong đồng về tham dự.

Đại diện chính quyền có: Ông Phạm Văn Quyền – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh BR-VT;  bà Nguyễn Hồng Diệp – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh BR-VT; ông Hồ Trung Thảo – Đội phó phòng PA02 Công an tỉnh; ông Trần Văn Cư – Phó phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ; ông Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Hữu Quang – Trưởng phòng Phật giáo và các tôn giáo tỉnh; ông Vũ Đình Túy  – Phó phòng Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh và quý quan khách lãnh đạo chính quyền tỉnh, thị xã Phú Mỹ, xã Tân Hòa cũng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Pháp Hỷ tuyên đọc báo cáo quá trình hình thành và các đời trụ trì Tổ đình Linh Sơn. Trong bảng báo cáo, đã sơ lược lịch sử của 9 vị tôn đức trụ trì tiền nhiệm và Ni trưởng Trụ trì hiện tại, gồm có: 1. Hòa thượng Thi: Húy Thi (1814 – 1852); 2. Yết Ma Đối (1853 – 1876); 3, Yết Ma Sanh (1877 – 1895); 4. Giáo thọ Nhi (1895 – 1913) ; 5. Sư cô Diệu Đường (1914 – 1926); 6. Ngài Trừng Tát (1926 – 1946);7. Hòa thượng Thiện Phước – Nhựt Ý ( 1957 – 1986); 8. Thượng tọa Thích Giác Hải; 9. Ni trưởng Thích nữ Diệu Hòa (1988-2018) và hiện tại là Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác. Ni trưởng đã từng được Giáo hội tin tưởng trao nhiều trọng trách: Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN lần VII (2012 – 2017); Phó Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương  nhiệm kỳ 2012-2017 đặc trách Từ thiện Xã hội; Cố vấn Phân ban Ni giới TƯ NK. 2007-2012; Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN khóa V và VI; Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai khóa IV, V, VI và khóa VII (20 năm); Đương kim Tông trưởng Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, Trụ trì Quan Âm Tu Viện (1986 – 2018) và hiện nay làm Trưởng ban Quản trị, Trụ trì Tổ đình Linh Sơn I.

Trong công tác dấn thân nhập thế, Ni trưởng cũng đã từng tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa V, VI, VII và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam. Với các công hạnh trên, Ni trưởng được các cấp Giáo hội, Đảng và Nhà nước trao bằng khen và bằng tuyên dương công đức.

Qua phần báo cáo cũng nêu rõ Tổ đình Linh Sơn là trung tâm môn phái, đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni, hiện nay đang phục vụ trong GHPGVN từ Trung ương đến địa phương, hiện có 185 tự viện, 1.294 Tăng Ni, 2.407.000 tín đồ Phật tử. Trụ trì Tổ đình Linh Sơn I là nhiệm vụ nặng nề so với tuổi cao sức yếu. Sở dĩ, Ni trưởng nhận nhiệm vụ  là vì trách nhiệm với chư Tăng Ni trẻ hiện tại cũng như tương lai.

 Theo đó, ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa – Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh lên công bố quyết định bổ nhiệm Ban Quản trị. Và trong giây phút thiêng liêng, HT. Thích Như Thị – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao quyết định Bổ nhiệm Ban Quản Trị cho các thành viên tân Ban Quản trị.

Đón nhận quyết định, TT. Thích Minh Nghiêm – đại diện tân Ban Quản trị cung đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện nhận trọng trách, điều hành các hoạt động Phật sự tại Tổ đình trong tinh thần phù hợp với chủ trương của Giáo hội và tận tâm, tận lực phụng sự Đạo pháp – Dân tộc, hướng dẫn Phật tử tu hành đúng theo Hiến chương Giáo hội, đúng với luật pháp Nhà nước hiện hành.

Quang cảnh buổi lễ

Nhân buổi lễ, Tân Ban Quản trị cũng đón nhận những lẵng hoa  tươi thắm và các phần quà ý nghĩa từ chư Tôn đức, Ban Tôn giáo tỉnh BRVT, Đồng Nai, thị xã Phú Mỹ, BTS Phật giáo Quận 8 TP.HCM, tỉnh Bình Phước và chư Tôn đức môn phong.

Tiếp theo chương trình, thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh ông Phạm Văn Quyền – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh BR-VT đã phát biểu. Ông đánh giá cao những thành quả mà chư Tôn đức tại Tổ đình đã đạt được trong thời gian qua trong các lĩnh vực như an sinh xã hội, trồng rừng bảo vệ môi trường môi sinh, hướng dẫn tín đồ Phật tử thực hành niềm tin chánh tín theo chủ trương “Đạo pháp – Dân tộc – Xã hội Chủ nghĩa”.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Quảng Hiển hoan hỷ chúc mừng và ân cần dặn dò các thành viên Ban Quản trị sau khi chính thức đảm nhiệm chức vị trụ trì Tổ đình Linh Sơn, phải có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử tu học đúng với Hiến chương, Nội quy, Quy chế hoạt động của GHPGVN và Luật pháp quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng chia sẻ đây là lần đầu tiên Ngài thấy được chư Tôn đức ẩn tu tại các am cốc thất trên các khu vực núi non, Ngài tuyên dương công hạnh của chư Tăng Ni thời gian qua đã cố gắng tham gia nhiệt thành công tác trồng rừng, giữ rừng cũng là tự túc kinh tế, và cũng là tham gia bảo vệ môi trường môi sinh phù hợp với các khuyến khích, chủ trương của Giáo hội hiện tại. Đặc biệt, Hòa thượng cũng hy vọng nhân dân Phật tử tại địa phương sẽ một lòng nhiệt tâm hộ trì chánh pháp, xứng đáng là người Phật tử thuần thành.

Buổi lễ đã khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể đại chúng. Sau đó, Ban tổ chức cung thỉnh quý Ngài quang lâm Giác linh đài cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Hòa thắp hương tưởng niệm.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:
HT. Thích Thiện Thảo -Trụ trì chùa Long Phước Thọ phát biểu cảm tạ

Thích Thiện Huy

The post BR-VT: Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Ban Quản trị Tổ đình Linh Sơn, thị xã Phú Mỹ appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online