BR-VT: Lễ ra mắt các ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

PSO - Sáng ngày 15/03/2023 (24/02/Quý Mão) tại trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - chùa Từ Quang, phường 2, TP. Vũng Tàu, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi lễ ra mắt các chuyên Ban thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chư tôn hòa thượng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chứng minh buổi lễ
Đến chứng minh và tham dự có HT. Thích Giác Tùng, HT. Thích Như Thị đồng thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Trí, Phó Chủ Tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Chư Tôn đức thường trực Ban Trị sự tỉnh; Chư Tôn đức và quý nam nữ Phật tử thuộc các chuyên Ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
HT. Thích Huệ Trí, Phó Chủ Tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ tọa buổi lễ
HT. Thích Huệ Trí, Phó Chủ Tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ tọa buổi lễ phát biểu khai mạc: “Trong không khí trang nghiêm của Lễ Ra Mắt các Chuyên Ban của Ban Trị sự PG tỉnh BR-VT, tất cả chúng ta là đệ tử của đức Phật, đã thừa hưởng phước báo Sa- môn quả của Ngài thì đương nhiên phải phát tâm thừa hành Phật sự bằng lòng hoan hỷ, để gọi là đáp đền ơn đức Phật…….mỗi chuyên ban là một cánh tay nối dài trong các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự. Chính vì thế, các chuyên ban đã nhận được sự tín nhiệm của Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh thì quý vị cố gắng thể hiện đức tính khiêm cung trong giao tiếp, hòa ái trong cư xử, nhiệt tình trong công tác, trung thành với Giáo hội, tận tụy với sự nghiệp và phát huy năng lực trí tuệ để có thể thành công trong mọi Phật sự…”.
Thành viên Ban Thông tin Truyền thông tỉnh
Căn cứ quyết định số 575/ QĐ-HĐTS vào ngày 18/11/2022, căn cứ theo quyết định số 40/QĐ – BTS ngày 15/12/2022 đã thông qua danh sách và phương hướng hoạt động của các ban chuyên ngành thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT nhân sự chuẩn y cho 12 Chuyên ban và Phân Ban Ni giới tỉnh. 1. Ban Tăng Sự: 23 thành viên 2. Ban Giáo Dục Phật Giáo: 27 thành viên 3. Ban Hướng Dẫn Phật Tử: 26 thành viên 4. Ban Hoằng Pháp: 27 thành viên 5. Ban Nghi Lễ: 27 thành viên 6. Ban Văn Hóa: 33 thành viên 7. Ban Kinh Tế- Tài Chánh: 41 thành viên 8. Ban Từ Thiện- Xã Hội: 45 thành viên 9. Ban Phật Giáo Quốc Tế: 24 thành viên 10. Ban Thông tin truyền thông: 19 thành viên 11. Ban Pháp chế: 27 thành viên 12. Ban kiểm soát: 17 thành viên Và Phân Ban Đặc Trách Ni Giới: 33 thành viên
TT. Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh

TT. Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh thay mặt cho Ban tổ chức dâng lời cảm tạ tri ân Chư Tôn Đức trưởng lão HĐCM, Chư Tôn đức trưởng lão Chứng minh Ban Trị sự tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ và động viên các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà. Lễ ra mắt được khép lại, nhưng nó mở ra một chặng đường dài 5 năm cho sự cống hiến và phục vụ của 367 thành viên đảm nhiệm các công việc của 12 Chuyên ban và 1 Phân ban trong Ban Trị sự, trong ngàn trùng gian nan, chướng ngại. Nhưng Giáo hội hoàn toàn tin tưởng các thành viên trong các chuyên Ban sẽ là người nhận nhiệm vụ bằng cả trái tim thì nghiễm nhiên biến thành người cho cả thệ nguyện và chân tình để phục vụ đạo pháp và dân tộc.

Một vài hình ảnh trong buổi lễ:

Tâm Thịnh, Tịnh Mạnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online