BR-VT: Tổng khai giảng khóa tu các đạo tràng trong toàn tỉnh

PSO - Sau Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh cuối tháng 11 năm 2022, sau thời gian tạm lắng đọng do dịch Covid-19, các hoạt động Phật sự của tỉnh dần dần bắt đầu khởi sắc. Sáng nay ngày 12/03/2023 (nhằm ngày 21/02 Quý Mão), 4 Chuyên ban trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp tổ chức Lễ Tổng Khai giảng Khoá tu các đạo tràng trên toàn tỉnh tại chùa Như Ý, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.
Chư tôn đức chứng minh và tham dự lễ khai giảng các đạo tràng trong tỉnh
Quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc có HT. Thích Giác Hạnh, HT. Thích Trí Châu, HT. Thích Trừng Diệu - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; đại diện BTC có TT. Thích Thiện Thuận - Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký kiêm Trưởng BHP tỉnh, Trưởng BTC khoá tu; TT. Thích Trí Định - Phó Thư ký, Trưởng ban TTTT PG tỉnh; TT. Thích Chiếu Hiền - Trưởng ban HDPT tỉnh cùng chư Tôn đức trong 4 Ban: Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Thông tin – Truyền thông và Ban Văn hoá.
Chư Phật tử tham dự lễ khai giảng khóa tu
Về tham dự khoá tu có gần 500 hành giả các Đạo tràng tu học và các đơn vị gia đình Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh.
TT. Thích Chiếu Hiền, Phó Ban Tổ chức khóa tu
Trong phát biểu khai mạc, TT. Thích Chiếu Hiền - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đã nêu lên những khó khăn của ngành sau các năm đất nước oằn mình trong đại dịch Covid-19. Sau đại dịch, Phật giáo tỉnh tiến tới công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 nên ngành HDPT chỉ tổ chức được 1 cuộc thi giáo lý. Công tác giảng dạy Phật pháp tự thân các cơ sở tôn giáo trực thuộc khai triển. Chính vì lẽ đó việc 4 Ban chuyên môn tỉnh đồng phối hợp tổ chức Tổng khai giảng khoá tu các Đạo tràng trục thuộc là điểm xuất phát cho hoạt động trong Nhiệm kỳ VII 2022 – 2027 của không riêng Ban HDPT mà của cả ngành Hoằng pháp. Chính vì lẽ đó, Ban Thông tin – Truyền thông và Ban Văn hoá của tỉnh đồng phối hợp để công tác truyền thông được mạnh mẽ hơn.
Huynh trưởng Trung Anh thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã dâng lời cảm niệm
Đại diện cho hành giả, huynh trưởng Trung Anh (Nguyễn Oanh Vũ) thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã dâng lời cảm niệm lên chư Tôn đức, những người Thầy hướng dẫn giáo pháp Như Lai cho hàng hậu học.
HT. Thích Giác Hạnh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh huấn từ
8 giờ 45, toàn thể đạo tràng cung kính chắp tay khi HT. Thích Giác Hạnh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, nguyên Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh ban đạo từ.
TT. Thích Trí Định, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban TTTT PG tỉnh, Phó Ban Tổ chức khoá tu
Thay mặt Ban Tổ chức, TT. Thích Trí Định - Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban TTTT PG tỉnh, Phó BTC khoá tu đã phát biểu cảm tạ.
Đạo tràng chấp trang nghiêm tiếp nhận lời huấn từ của hòa thượng chứng minh
Sau Lễ khai mạc, Đạo tràng đã thực hiện bài thi trắc nghiệm và lắng nghe buổi pháp thoại do TT. Thích Thiện Thuận, Uỷ viên HĐTS – Phó Trưởng ban – Chánh Thư ký, Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh thuyết giảng. Dự kiến buổi chiều cùng ngày các hành giả sẽ tham dự các hoạt động “Phật pháp vấn đáp”, “Giao lưu” và dự “GameShow”. Khoá tu các Tổng đạo tràng sẽ lần lượt tổ chức qua các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh với thời gian 2 tháng một lần.

Thực hiện: Quảng Chuyên – Tịnh Mạnh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online