PSO – Lúc 19h ngày 7/10/2021 (nhằm mùng 02/9 năm Tân Sửu) tại chùa Sơn Bửu (114 Hạ Long, P2, TP.Vũng Tàu, BR-VT) môn đồ đệ tử trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh - Thành viên HĐCM, Chứng minh Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Viện chủ tu viện Huệ Quang (Q.Tân Phú, TP.HCM).
Nhân lễ Húy kỵ lần thứ I cố Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh, toàn thể môn đồ Pháp quyến và Phật tử đạo tràng chùa Sơn Bửu và chùa Phổ Minh TP.Vũng Tàu trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm qua hình thức online do tình hình dịch bệnh chưa cho phép tập trung đông người.
Buổi lễ diễn ra có sự tham dự của TT.Thích Huệ Định - Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.Vũng Tàu; 20 Tăng Ni và Phật tử đạo tràng chùa Sơn Bửu và chùa Phổ Minh TP.Vũng Tàu cùng tham dự.
Sau khi thực hiện nghi thức đảnh lễ Tam Bảo, TT.Thích Huệ Định thay mặt Ban Tổ chức đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh.
Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Cảnh, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40. Hòa thượng thế danh Nguyễn Hữu Danh, sinh ngày 12 thánh 11 năm Đinh Sửu (1937) tại làng Mỹ Thọ, quận Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Hòa thượng là đệ tử cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ, Đệ nhị Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Hòa thượng cũng đã từng cầu học với nhiều danh Tăng khác như HT.Thích Huệ Hưng, HT.Thích Huy Thiện, HT.Thích Nhất Hạnh ..... Năm 1947, Hòa thượng thọ giới Sa-di, năm 1969 Hòa thượng thọ giới Tỳ kheo tại Phật học viện Huệ Nghiêm.
Cuộc đời tu tập và hành đạo của Hòa thượng gắn liền sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài cho Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng là nguyên Chứng minh viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Hòa thượng được suy tôn Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM.
Hòa thượng thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch vào lúc 13 giờ 35 ngày 11/10/2018 (03/9 năm Mậu Tuất). Trụ thế 82 năm và 50 hạ lạp.
Sau phần Cung tuyên Tiểu sử, TT.Thích Huệ Định đại diện toàn thể môn đồ pháp quyến dâng lời Cảm niệm Ân sư lên Giác linh Hòa thượng. Tất cả cùng nhau ôn lại hình ảnh dung dị và những lời dạy cao quí của Ngài khi còn sinh tiền.
Trong không khí sâu lắng nghĩa tình, trang nghiêm, thanh tịnh, tất cả hội chúng thành kính dâng nén tâm hương, nguyện cầu Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta bà, vô ngại độ sanh.
Buổi lễ đã kết thúc trong sự hoan hỷ và xúc động của toàn thể hội chúng cùng với lời Cảm tạ chân thành từ Ban Tổ Chức.
Thích Trung Hạnh