08/10/2019 19:43

BR-VT: Ngày thứ 7 khóa tu truyền thống Khất sĩ 29

 

Sáng ngày 8/10, ngày thứ 7 của khóa tu truyền thống khất sĩ 29, HT. Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh TW GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, Chứng minh của Khóa tu đã quang lâm thuyết giảng về lịch sử phát triển của Hệ phái Khất sĩ và 6 Giáo đoàn sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Theo Hòa thượng, chỉ trong 10 năm tu tập và hành đạo (1944-1954), Tổ sư Minh Đăng Quang đã dựng lập được một truyền thống Phật giáo Khất sĩ với hơn 20 ngôi tịnh xá, 100-120 Tăng Ni và hàng vạn tín đồ Phật tử. Từ năm 1954 đến 1975, hệ phái phát triển trong lòng dân tộc, đánh dấu con số 250 ngôi tịnh xá với khoảng hơn 1.500 Tăng Ni. Ngày 7-11-1981, GHPGVN thành lập, Hệ phái Khất sĩ là 1 trong 9 hệ phái Phật giáo thành viên sáng lập. Đến nay, Hệ phái Khất sĩ xây dựng được 500 ngôi tịnh xá, trong đó 50 ngôi tịnh xá tại hải ngoại, tất cả hơn 3.000 Tăng Ni. Sau khi Tổ Sư vắng bóng các Giáo đoàn Du Tăng được hình thành và phát triển: + Giáo đoàn 1: Sau khi Tổ Sư vắng bóng, Giáo đoàn vẫn tiếp tục hành đạo, mở đạo do quí Trưởng Lão Nhị Tổ Giác Chánh hướng dẫn đoàn Du Tăng khoảng 20 vị thực hiện hạnh nguyện du phương hoá duyên hành đạo suốt các tỉnh miền Trung (1956-1957); Sau đó về các làng mạc vùng sâu, vùng xa một số tỉnh thành miền Đông và Tây Nam Bộ. Giáo đoàn 1 có 21 ngôi tịnh xá đều là thành viên các cấp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. + Giáo đoàn 2: do Trưởng lão Giác Tánh và Trưởng lão Giác Tịnh đứng ra thành lập sau khi cùng Giáo đoàn Du Tăng đầu tiên hành đạo ra miền Trung. Các Ngài đã trụ lại, tiếp tục hành đạo và thu nhận Tăng chúng xuất gia, thành lập Giáo đoàn 2 (1957- 1958). +  Giáo đoàn 3: do Trưởng lão Giác An thành lập. Cũng như chư vị tôn túc ở Giáo đoàn 2, sau khi Tổ sư vắng bóng, Trưởng lão đã tham gia Giáo đoàn Du Tăng hành đạo ra miền Trung. Khi Giáo đoàn quay về Nam thì Trưởng lão trụ lại, tiếp độ Tăng chúng và thành lập Giáo đoàn 3 (1957- 1958). Ngoài một số tỉnh duyên Hải miền Trung như: Phan Thiết (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hoà), Sông Cầu (Phú Yên), Bình Định, Tuy Phước…Trưởng lão còn hướng dẫn Giáo đoàn đi hành đạo ngược lại các tỉnh Tây Nguyên như: Daklak, Gia Lai, Kontum…
+ Giáo đoàn 4: do Hoà Thượng Pháp sư Giác Nhiên làm trưởng Giáo đoàn. Sau ngày Tổ sư vắng bóng, Hoà Thượng Pháp sư đã hai lần tham gia Giáo đoàn Du Tăng hành đạo ra miền Trung và khi trở về Nam thì Hoà Thượng Pháp sư đứng ra thành lập Giáo đoàn 4 (1957). Các tịnh xá được hình thành phần nhiều tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ + Giáo đoàn 5: do trưởng lão Giác Lý đứng ra thành lập từ năm 1960 và làm Đệ nhất Trưởng Giáo đoàn. Giáo đoàn 5 có hơn 20 tịnh xá, tịnh thất do Trưởng lão Giác Lý trực tiếp chứng minh dựng lập. Ngài viên tịch tháng 02 năm 1973 tại tịnh xá Trung Tâm, Phú Lâm, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh. + Giáo đoàn 6: do Hoà Thượng Giác Huệ đứng ra thành lập từ năm 1962, đặt trụ xứ gốc tại giảng đường Lộc Uyển, quận 6, TP Hồ Chí Minh, tham gia Giáo đoàn Du Tăng hành đạo miền Trung (1957 – 1958 – 1960). Năm 1962 được sự giúp sức của chư tôn đức Tăng Ni… Hoà Thượng đứng ra thành lập Giáo đoàn 6 làm trưởng Giáo đoàn. Ngoài ra còn có một Giáo đoàn Ni giới Khất sĩ do Ni Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên là Trưởng Tử Ni của Tổ sư Minh Đăng Quang đứng ra thành lập. Mười một vị Trưởng lão Ni đệ tử đầu tiên thọ giới pháp với Đức Tổ sư được kể tuần tự theo thứ bậc như sau: NT Huỳnh Liên, NT Bạch Liên, NT Thanh Liên, NT Kim Liên, NT Ngân Liên, NT Chơn Liên, NT Quang Liên, NT Tạng Liên, NT Trí Liên, NT Đức Liên và NT Thiện Liên. Bên cạnh đó còn có các Phân đoàn Ni thuộc Giáo đoàn Tăng.
 
Vào buổi chiều dưới sự chủ trì của HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, thiền chủ Khóa tu; cùng các Hòa thượng giáo phẩm Hệ phái là thành viên trong Ban Tổ chức, Ban chức sự, Ban giáo thọ của Khóa tu đã cùng tham gia chương trình vấn đáp với các hành giả về các vấn đề trong tu học.
Pháp đàm
 
Khất thực nội viện ngày cuối của khóa tu
 
Thiền thực
Tọa thiền buổi tối
Thiền hành buổi tối

Ban Văn hóa – TTTT Hệ phái Khất sĩ

                  The post BR-VT: Ngày thứ 7 khóa tu truyền thống Khất sĩ 29; HT. Giác Ngộ – Quá trình hình thành sáu giáo đoàn du tăng Khất sĩ appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online