BR-VT: Nhóm thiện nguyện Phật tử (TP.HCM) cúng dường 101 chư Tôn đức Tăng Ni và trao tặng 300 phần quà cho bà con khó khăn tại chùa Hương Đàm

PSO - Trên tinh thần "Hộ trì Tam Bảo và Phụng sự chúng sanh là cúng dường mười phương chư Phật ", ngày 1/1/2023 (nhằm ngày 10 tháng Chạp năm Nhâm Dần), quý Phật tử và Mạnh thường quân trong nhóm thiện nguyện TP.HCM do Phật tử Bác sỹ Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn đã về chùa Hương Đàm (Phú Mỹ, BR-VT) phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến 101 chư Tôn đức Tăng Ni, quý Sư Thầy, quý Sư cô đang tu ở các chùa tịnh thất nhỏ xung quanh núi Thị Vải (thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT). Nhằm trợ duyên đến quý Thầy, quý Sư cô một số vật phẩm dùng trong sinh hoạt, tu học hằng ngày và có phương tiện sắm sửa một ít vật phẩm dâng lên cúng Phật trong dịp Tết Quý Mão 2023. Tổng tịnh tài, tịnh vật của chuyến cúng dường 101 chư Tôn đức Tăng Ni và trao tặng 300 phần quà Tết cho bà con nghèo là 362 triệu đồng, do quý Phật tử Mạnh thường quân trong và ngoài nước đồng phát tâm ủng hộ đóng góp thành kính cúng dường và trao tặng Quà. Nhóm Thiện nguyện cũng trao tặng 300 phần quà Tết ấm áp tình thương đến cho bà con khó khăn gồm: 200 phần cho người khiếm thị. Mỗi phần quà trao tặng đến người khiếm thị là 470.000 đồng gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, 1kg đường, 1 kg muối, 2 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 cái mền và 140 nghìn đồng tiền mặt. 100 phần quà cho người lao động nghèo đang mưu sinh kiếm sống trong bãi rác: Mỗi phần quà trao tặng người lao động khó khăn ở khu bãi rác là 470.000 đồng gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, 1kg đường, 1kg muối, 2 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 cái gối và 170 nghìn đồng tiền mặt. Đức Phật đã dạy trong các pháp thì bố thí, cúng dường có công đức rất lớn, đây là dịp giúp cho người con Phật gieo trồng ruộng phước điền tạo phước lành cho mai sau. Tất cả việc làm thiện lành này, tất cả quý Phật tử nhóm thiện nguyện xin dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân Đại Lễ Kỷ niệm ngày Thành Đạo của Ngài mùng 8/12 Nhâm Dần và chư Bồ Tát. Xin hồi hướng công đức đến tất cả Pháp giới chúng sanh. Cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, mọi người mọi nhà đều được mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc. Và cũng xin hồi hướng cầu nguyện cho tất cả chư hương linh đã quá vãng, những người đã mất vì thiên tai dịch bệnh nhờ công đức này mà được sanh vào cõi an lành. Trong buổi lễ cúng dường trai tăng, đại diện hàng Phật tử nhóm thiện nguyện Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, mọi Phật sự đều được viên thành. Được biết hằng tháng cũng nhóm Thiện nguyện Phật tử TP.HCM này đã phát tâm ủng hộ bếp cơm từ thiện chùa Hương Đàm trao tặng 400 phần cơm chay và nước uống cho người dân lao động nghèo đang mưu sinh trong khu vực bãi rác xã Tóc Tiên , thị xã Phú Mỹ BRVT, mỗi tháng 2 ngày (mồng một và ngày rằm), thực hiện được trọn một năm qua. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Sư cô Thích Nữ Tâm Thường

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online