25/08/2019 14:05

BR-VT: Thiền đường Liễu Quán, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 32 năm thành lập và Vu lan-báo hiếu PL. 2563


PSO-Hơn một phần tư thế kỷ đi qua, bao thăng trầm thay đổi, bao lớp người ra đi, bao ân tình để lại. Những công sức đó đã kết thành hương hoa, dâng lên ba ngôi Tam Bảo, dâng lên Giác Linh Hòa thượng Ân Sư – Người khai sơn, đặt nền móng tạo nên Thiền Đường Liễu Quán.

Sáng ngày 24/08/2019 (Nhằm ngày 24/07/Kỷ Hợi) Thiền đường Liễu Quán, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trang nghiêm diễn ra Lễ kỷ niệm lần thứ 32 ngày thành lập “Thiền đường Liễu Quán” và đón chào đại lễ Vu Lan báo hiếu PL.2563.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Quảng Hiển – UV HĐTS Trung ương – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; HT. Thích Tịnh Hải – Trụ trì tu viện Thái Hư; HT. Thích Thiện Đức -Trụ trì Thiền đường Liễu Quán I; cùng Chư tôn đức Tăng Ni trong thị xã Phú Mỹ tham dự.

Sau phần tuyên bố lý do, các em đoàn sinh gia đình Phật tử (GĐPT) Khánh Phổ (huyện Xuyên Mộc) đã thực hiện vũ khúc dâng hoa cúng dường lên ba ngôi Tam bảo.

Khai mạc buổi lễ, HT Thích Thiện Đức – Trụ trì Thiền đường Liễu Quán I, đã ôn lại quá trình khởi thủy của Thiền Tông từ Pháp hội Linh Sơn trên đỉnh Linh Thứu qua tâm ấn “Niêm hoa thị chúng“. Đời thứ 3 của Thiền tông Trung Hoa – Tổ Tăng Xán thiền tông được truyền sang Việt Nam do Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Đến đời Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) thì thất truyền. Năm 1977, Cố HT thượng Duy hạ Lực bắt đầu hoằng dương Tổ sư Thiền. Nhân kỷ niệm lần thứ 32 ngày thành lập Thiền đường Liễu Quán, chính là hoài niệm lại những chặng đường gian khó, với mồ hôi của bao lớp Người đã tưới lên mảnh đất ven núi Dinh, để cho ngày hôm nay Thiền đường Liễu Quán đã trở thành ngôi Tùng lâm trang nghiêm thanh tịnh.

Sau diễn văn khai mạc, các em Thiếu nữ GĐPT Khánh Phổ đã thực hiện nghi thức cài hoa hồng cho Chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự. Lễ cài hoa hồng, từ lâu đã được người Việt Nam xem như là ngày hội báo hiếu – là hình thức tôn vinh chữ Hiếu. Vào mùa Vu Lan, mỗi người dù bất cứ Tôn giáo nào cũng sẽ được cài lên áo một cành hồng đỏ thắm, hồng nhạt, hay trắng… Các em đoàn sinh thực hiện nghi thức cài hoa hồng, hòa quyện cùng âm thanh của bài hoài niệm về mẹ cha, do Oanh Vũ Mai Nguyễn Tuyết Nhi và bài hát Bông hồng cài áo, do em Thùy Trâm đơn ca.

Trong lời ban đạo từ cuối buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Hiển – UV HĐTS T.Ư – Trưởng BTS PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã nhắc lại hành trạng của Cố HT. Thượng Duy hạ Lực, với những năm gian khó miệt mài, nhẫn nại, xây dựng Thiền đường Liễu Quán; Đồng thời Hòa thượng cũng đã có đôi lời tâm huyết giáo huấn gửi đến hàng Phật tử về ý nghĩa chữ Hiếu trong Đạo Phật “Tâm hiếu là tâm Phật – Hạnh hiếu là hạnh Phật“.

CTV: Quảng Chuyên – Ban TT-TT PG tỉnh BR-VT

 

The post BR-VT: Thiền đường Liễu Quán, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 32 năm thành lập và Vu lan-báo hiếu PL. 2563 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online