28/05/2020 15:41

BRVT: Ban Trị sự họp bàn công tác tổ chức Đại giới đàn HUỆ ĐĂNG


Sáng ngày 28/05/2020 (Nhằm ngày 06/04 nhuận năm Canh Tý) tại Văn phòng BTS đặt tại chùa Từ Quang đường Hạ Long Tp. Vũng Tàu BTS GHPGVN tỉnh đã tổ chức phiên họp chuẩn bị cho công việc tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng năm PL.2564
Phiên họp đặt dưới sự chủ toạ của Nhị vị HT Thích Quảng Hiển – Trưởng BTS; HT Thích Như Thị – Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh.

Đại Tòng Lâm, suốt 30 năm qua với 9 lần tổ chức Đại Giới đàn – 7 lần mang tên cố Hoà thượng Thiện Hoà người khai sáng thánh địa Đại Tòng Lâm Phật giáo, lần thứ 8 mang tên cố HT Đồng Huy, lần thứ 9 mang tên cố HT Bảo Tạng – đã truyền giới cho gần 13.000 giới tử Tăng Ni, đã nghiễm nhiên trở thành Thánh địa Phật giáo với niềm tự hào của Tăng Ni cả nước. Không phải vì có phương tiện tài chánh dồi dào, không phải vì có địa lý thuận lợi, nhân sự đông đủ mà tổ chức thành công viên mãn Đàn giới trong niềm kính tin vô biên của hàng Tăng Ni giới tử xa gần. Mà sự thành công của 9 lần Đại giới đàn đã qua chính nhờ vào yếu tố hòa hợp, trách nhiệm và nhiệt thành của các thế hệ Tăng Ni có duyên đã và đang hành đạo, giáo hóa tại Thánh địa linh thiêng này.

Sau Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022, BTS tỉnh trong phương hướng hoạt động đã thay đổi thời gian tổ chức các Đại giới đàn từ 5 năm 2 lần sang 2 năm 1 lần.

Những tháng đầu năm 2020 Phật lịch 2564 nhiều hoạt động bị tạm ngưng vì ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn cầu kể cả Đại lễ Phật đản. Xét thấy tình hình khống chế dịch của đất nước mang nhiều kết quả khả quan, đồng thời thực hiện chỉ thị bình thường hoá hoạt động trong cả nước nhưng vẫn cảnh giác với dịch bệnh của chính quyền, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh quyết định vẫn thực hiện Đại Giới đàn năm 2020 nhằm đáp ứng nguyện vọng cầu pháp của Tăng Ni không riêng gì của tỉnh mà cả nước.

Sau hơn 3h thảo luận toàn Ban Trị sự đã thống nhất sẽ tổ chức Đại giới đàn năm PL.2564 mang tên HUỆ ĐĂNG, Người khai sáng Chùa Thiên Thai, Thiên Bửu Tháp tại Bà Rịa Vũng Tàu và khai sơn chùa Thiên Tôn tại núi Ông Đốc – xã Bình Tường – Phú Phong – Tây Sơn – Bình Định.

Đại Giới đàn Huệ Đăng sẽ tổ chức từ ngày 22-26/22/2020 (08-12/10 năm Canh Tý) tại 3 Giới trường: Giới tử Tăng tại chùa Đại Tòng Lâm, Giới tử Ni tại Ni viện Thiện Hoà, Giới tử Nam tông tại chùa Hộ Pháp – Thích ca Phật đài. Nhân sự trong từng tiểu ban của Ban Kiến đàn cũng được BTS tỉnh công cử phù hợp với khả năng của từng người.

11h00 phiên họp kết thúc trong niềm hoan hỹ của đại chúng.

Quảng Chuyên

 

The post BRVT: Ban Trị sự họp bàn công tác tổ chức Đại giới đàn HUỆ ĐĂNG appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online