21/10/2019 21:46

BR-VT: Lễ dâng y Kathina tại thiền viện Bồ Đề PL.2563

PSO – Suốt mùa an cư 3 tháng (bắt đầu từ ngày 15/6 cho đến ngày mãn hạ 15/9 âm lịch), chư Tăng Phật giáo Theravada phải tuân thủ việc an trú tại một tự viện nhất định, tham học kinh điển và thực hành thiền tập trao dồi Giới – Định – Tuệ. Ngay sau lễ mãn hạ, chư Tăng tiến hành làm lễ Tự tứ theo lời Phật dạy. Dịp này, thiện nam tín nữ sắm sanh các vật dụng để dâng cúng và khánh tuế chư Tăng được thêm một tuổi đạo. Theo giới luật của đức Phật ban hành cho phép Tăng chúng ở các tự viện tổ chức lễ Dâng y từ ngày 16/9 đến ngày 15/10 âm lịch chỉ duy nhất một lần.

Trên tinh thần đó, sáng ngày 21/10/2019 (nhằm 23/9 năm Kỷ Hợi), tại thiền viện Bồ Đề (số 78/14 đường Bình Giã, phường 8, TP. Vũng Tàu) đã long trọng tổ chức lễ Dâng y Kathina do sự phát tâm của tập thể Tu nữ ở tổ đình Bửu Quang (quận Thủ Đức, TP. HCM) cùng với quý Phật tử cúng dường.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của đức Trưởng lão HT.Trì Giới (105 tuổi) – bậc Tôn túc Giáo hội Tăng già Nguyên thủy; TT.Giác Trí – Ủy viên HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; TT.Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; TT.Chánh Định – Phó ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ.Minh Tấn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng tổ đình Bửu Quang; cùng chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Kinh, Thái Lan, Sri Lanka; và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự.

Sau thời lễ bái Tam bảo và nghe pháp thoại của Thượng tọa Bửu Hiền – Trụ trì chùa Pháp Bảo (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), chư Tăng đã hướng dẫn tín đồ Phật tử đội y và các vật phẩm nhiễu ba vòng quanh Chánh điện, đồng thang tụng niệm bài kệ Dâng casa. Sau đó, đại chúng cùng vân tập Chánh điện để cung thỉnh chư Tăng quang lâm thực hiện nghi lễ Dâng y Kathina.

Tại buổi lễ, một vị hoan hỷ trao truyền Tam quy và Ngũ giới cho hàng Phật tử. Tiếp đó, đại diện thí chủ tác bạch cúng dường quả bát cùng với tam y dâng lên chư Tăng. Sau khi dâng y, chư Tăng thiền viện Bồ Đề họp lại để làm lễ Tăng sự do nhị vị Thượng tọa Chánh Định và Minh Hạnh tụng tuyên ngôn bằng tiếng Palī, chứng minh cho Đại đức Thiện Giàu - đại diện Tăng đã được cung thỉnh bằng cách giao và thọ y. Sau đó, vị ấy thỉnh tất cả chư Tôn đức cùng nói lên lời hoan hỷ Sādhu (có nghĩa “Lành thay”) với lễ thọ y Kathina đúng pháp.

Sau cùng, chư Tăng mở khóa kinh cầu an, chúc phúc phước báu cho các tín chủ và đại chúng tham dự. Đồng thời, cầu siêu đến ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng sớm siêu sanh.

Đại lễ Dâng y Kathina PL.2563 tại thiền viện Bồ Đề khép lại thành tựu viên mãn công đức trong niềm hoan hỷ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

         

                              Hộ Nhãn

The post BRVT: Lễ dâng y Kathina tại thiền viện Bồ Đề PL.2563 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online