BTS Nhà Bè tổ chức đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong trong dịch bệnh Covid-19 và tặng quà Tết Nhâm Dần

HCM: Chiều 22-1, tại chùa Đức Phú, Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè đã tổ chức chương trình đại lễ cầu siêu các hương linh tử vong Covid-19 và trao tặng quà Tết đến bà con khó khăn trên địa bàn. Chứng minh và tham dự có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp TP; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP, cùng chư tôn đức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 4, quận 7, quận 10, huyện Củ Chi… Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Trương Kim An, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè, cùng đại diện các cấp chính quyền địa phương sở tại. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè cho biết đây là sự tiếp nối sau đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh Covid-19 do Ban Trị sự TP tổ chức. Sự kiện này mang ý nghĩa tưởng niệm người ra đi vì người ở lại mà không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, đồng thời tiếp thêm năng lượng lành đến với những gia đình mất mát người thân đón một năm mới ý nghĩa hơn. Hòa thượn Thích Thiện Đức chuyển lời chia buồn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến chính quyền và người dân huyện Nhà Bè, với những gia đình mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời tán dương việc làm thiết thực, ý nghĩa này của Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè trong nhiệm kỳ mới (2021-2026).Đại diện chính quyền, bà Trương Kim An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè bày tỏ sự vui mừng đối với sự hỗ trợ của Phật giáo huyện Nhà Bè trong công tác phòng chống đại dịch vừa qua. Đại lễ cầu siêu này cũng thể hiện sự đoàn kết của chính quyền địa phương cùng với các tôn giáo chăm lo đời sống tinh thần cho người dân. Dịp này, Ban trị sự huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ cũng trao tặng hơn 2.000 phần quà Tết đến các gia đình có người thân mất vì Covid-19, các hộ dân nghèo trên địa bàn nhân dịp Xuân Nhâm Dần.

Bài & ảnh : Sư Chơn Minh Phóng viên PSO Thành viên BBT. phatsuonline

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online