19/04/2018 10:35

BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai triển khai Phật sự

Sáng 17-4, tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Bửu Thắng, TP.Pleiku), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai các công tác Phật sự.
BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai triển khai Phật sự Quang cảnh hội nghị
HT.Thích Từ Hương, HT.Thích Nguyên Quán - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Tâm Mãn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS; chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh; BTS Phật giáo các huyện, thị xã; trụ trì các tự viện tịnh xá trong toàn tỉnh cùng đông đảo các Phật tử đạo hữu thành viên các ban ngành chuyên trách tham dự.
BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai triển khai Phật sự Đại biểu Tăng Ni tham dự
 
Về chính quyền các cấp có ông Nguyễn Văn Nô, Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Phan Văn Mạnh, Trưởng phòng PA.88 - Công an tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai, TP.Pleiku và địa phương sở tại.
BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai triển khai Phật sự Đại biểu chính quyền
 
Sau phần nghi thức hành chính, TT.Thích Từ Vân phát biểu khai mạc hội nghị, cảm ơn Trung ương Giáo hội và lãnh đạo chính quyền các cấp đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các Phật sự tại địa phương đi vào hoạt động ổn định, tốt đẹp trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là thành công của Đại hội Phật giáo Gia Lai lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2018-2022).
TT.Thích Tâm Mãn thay mặt hội nghị đọc quyết định tấn phong 2 Thượng tọa lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng; 2 vị Ni sư lên Ni trưởng, 6 vị Đại đức lên Thượng tọa; 6 Sư cô lên hàng Giáo phẩm Ni sư.
Hội nghị tiếp tục nghị trình với phần đọc và trao quyết định bổ nhiệm 12 ban ngành trực thuộc BTS và Phân ban Ni giới cùng 8 ngôi tự viện, tịnh xá cũng được chính thức công nhận thành lập tại hội nghị này.
Công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ được BTS thông qua kế hoạch; theo đó, TT.Thích Từ Vân làm trưởng ban với quy mô tổ chức long trọng hơn các năm qua. Về An cư kiết hạ được thống nhất với 2 trường hạ dành cho chư Tăng Bắc tông (chùa Bửu Thắng - Pleiku, chùa Bửu Tịnh - Ayun Pa), 1 trường hạ cho chư Tăng Khất sĩ (tịnh xá Ngọc Phúc - Pleiku), 1 trường hạ cho chư Ni Bắc tông (chùa Bửu Sơn - Pleiku) 1 trường hạ cho chư Ni Khất sĩ (tịnh xá Ngọc Trung - An Khê).
BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai triển khai Phật sự Trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm tới chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai triển khai Phật sự Trao quyết định nhân sự các ban ngành
 
Ông Nguyễn Văn Nô thay mặt cho lãnh đạo chính quyền các cấp phát biểu chúc mừng những thành công của hội nghị và đề xuất một số Phật sự, mong muốn BTS Phật giáo tỉnh quan tâm giải quyết, như xúc tiến công tác hiệp thương nhân sự cho việc thành lập BTS GHPGVN huyện An Khê, xem xét bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Nhơn (huyện Chư Pưh).
Sau phần phát biểu ý kiến đóng góp cho phương hướng hoạt động của các ban ngành BTS từ các đại biểu, HT.Thích Viên Quán phát biểu chỉ đạo, tán dương và khích lệ tinh thần nỗ lực trong tu tập, phụng sự và xứng đáng là những bậc mô phạm đến chư Tăng Ni đã được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo phẩm. Hòa thượng kêu gọi toàn thể BTS, các ban ngành, Tăng Ni trong toàn tỉnh nỗ lực hơn nữa trong công tác tổ chức Phật đản cũng như các Phật sự sắp đến.
BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai triển khai Phật sự HT.Thích Viên Quán ban đạo từ
 
ĐĐ.Thích Quang Hướng, Phó Thư ký Ban Tăng sự thay mặt BTC dâng lời cảm tạ kết thúc hội nghị.
 
Giác Hiền - Minh Nguyên - Ảnh: Lê Đức Lâu
 
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online