Cà Mau: Ban Văn hóa GHPGVN (TP.HCM) và Tu viện Khánh An trao tặng 1.500 phần quà cho bà con khó khăn

PSO – Trong 2 ngày 26 – 27/10/2022, đoàn Ban Văn hóa GHPGVN (TP.HCM) do TT. Thích Trí Chơn làm Trưởng ban đã thực hiện chuyến thiện nguyện, trao tặng 1.500 phần quà cho bà con khó khăn tại huyện Trần Văn Thời và U Minh (tỉnh Cà Mau). Tham gia đoàn có TT. Thích Tâm Hoa – Phó ban Thường trực; HT. Thích Giác Trí, ĐĐ. Thích Trung Hiếu, NS. Thích Nữ Chơn Tịnh – đồng Phó ban; ĐĐ. Thích Đồng Quảng – Chánh Thư ký, ĐĐ. Thích Trí Lực – Chánh Văn phòng và gần 20 thành viên tháp tùng. Ngày 26/10, đoàn có mặt tại 2 xã Khánh Bình Tây Bắc và Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời). Tiếp đón đoàn có ông Nguyễn Văn Khởi – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Cà Mau; ông Hứa Việt Khởi – Phó trưởng Ban đại Ban liên lạc Hội Đồng Hương tỉnh Cà Mau; ông Võ Quốc Thống – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Đỗ Mỹ Lil – Phó Trưởng phòng Lao động TB và XH; bà Nguyễn Thanh Thủ – Bí thư Đảng ủy xã Khánh Bình Tây Bắc; bà Tô Hồng Chính – Bí thư Đảng ủy xã Khánh Bình Tây cùng ban lãnh đạo 2 xã. Đại diện đoàn, Thượng tọa trưởng Ban đã có lời phát biểu chia sẻ đến bà con, đồng cảm với những mất mát, đau thương mà bà con trải qua do ảnh hưởng của thiên tai, mưa dông, triều cường làm cho đời sống vốn đã thiếu thốn nay càng thêm chặt vặt lo cái ăn, cái mặc, nhà cửa tan hoang. Thượng tọa nói: “Với lòng từ bi của người con Phật, thấu hiểu được những khó khăn đó, quý thầy cô cùng các Phật tử từ TP.HCM về đây, gói trọn tấm lòng mọi người gần xa trao gửi, nguyện mong phần nào vơi bớt những khó khăn và chúc bà con cố gắng làm ăn, sống thiện lành để có cuộc sống bình an, hạnh phúc.” Đại diện chính quyền địa phương, ông Võ Quốc Thống đã gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đoàn Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM và Tu viện Khánh An đã không ngại đường xá xa xôi, đến với vùng quê nghèo để chia sẻ khó khăn với bà con sở tại, đồng  thời, ông cũng động viên bà con quyết chí làm ăn để vượt khó. Được biết, ngày đầu tiên, tại 2 xã Bình Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Bình Tây và các xã khác thuộc huyện Trần Văn Thời, đoàn đã trao tặng 750 phần quà, mỗi phần quà bao gồm: gạo, nước mắm, hạt nêm, bọt ngọt, dầu ăn, nước tương, đường và 100.000đ tiền mặt. Trị giá quà tặng tại huyện Trần Văn Thời là: 225.000.000đ. Sáng ngày 27/10, đoàn đến huyện U Minh tiếp tục trao tặng 750 phần quà. Tiếp đón đoàn, có bà Lê Ánh Hồng – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện U Minh và cán bộ lãnh đạo các xã thuộc huyện U Minh. Tại đây, đại diện đoàn TT. Thích Tâm Hoa đã có lời phát biểu gửi đến bà con. Thầy nói: “Những năm qua, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 từ phố thị đến nông thôn bị nhiều tổn thất về vật chất lẫn tinh thần, là người con Việt truyền thống “Lá lành đùm lá rách”Ban Văn hoá Phật giáo TP.HCM và tu viện Khánh An đã hướng về huyện U Minh, nơi có nhiều hộ nghèo để trao tặng những món quà nghĩa tình, nhằm an ủi, động viên  tinh thần để bà con vượt khó.” Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền, Mặt trận tổ quốc  tỉnh, huyện và địa phương sở tại đã hỗ trợ nhiệt tâm để đoàn thực hiện chuyến từ thiện thành công viên mãn. Như vậy, trong hai ngày đoàn đã trao tặng 1.500 phần quà cùng với một số hỗ trợ khác tổng trị giá: 500.000.000đ. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:     Tuệ Đạt
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online