Cà Mau: Chùa Bảo Tạng hỗ trợ 3 tấn nông sản và 100 phần quà đến với bà con khó khăn khu vực phong tỏa xã Khánh Bình và Lợi An

PSO – Với truyền thống nhân văn “nhường cơm sẻ áo”và tinh thần từ bi “cứu khổ, ban vui” của đạo Phật, ngày 17/9/2021 (nhằm ngày 11/8/Tân Sửu), thừa ủy nhiệm của Đại Đức Thích Trí Huệ - Ủy viên TT Ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN, Trụ trì chùa Bảo Tạng (Trần Văn Thời, Cà Mau), Đại Đức Thích Trí Đức– Phó trụ trì Chùa Bảo Tạng đã phối hợp cùng Hội LHPN huyện và các cấp chính quyền địa phương trao tặng hơn 3 tấn gạo, rau củ quả tươi cùng 100 phần quà hỗ trợ bà con thuộc diện hộ khó khăn trong khu phong tỏa thuộc xã Khánh Bình và xã Lợi An, nhằm giúp bà con vượt qua khó khăn mùa dịch.
Đại Đức Thích Trí Đức – Phó Trụ trì chùa Bảo Tạng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau trao tặng quà hỗ trợ học sinh khó khó khăn xã Khánh Bình Đông
Cà Mau - miền đất cực Nam cuối trời của Tổ quốc. Trong những ngày qua, với tình hình dịch diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nơi đây, đặc biệt là những hộ khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa. Thấu hiểu hoàn cảnh chật vật, thiếu thốn của bà con, trên tinh thần từ bi vị tha “Tốt đời đẹp Đạo”, sáng ngày 17/9/2021, Đại Đức Thích Trí Đức- Phó trụ trì Chùa Bảo Tạng (ấp Cỏ Xước, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ - Ủy viên TT Ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN, Trụ trì chùa Bảo Tạng, đã phối hợp cùng Hội LHPN huyện Trần Văn Thời, chính quyền xã Khánh Bình Đông và thị trấn Trần Văn Thời cùng đến thăm và hỗ trợ 1,8 tấn rau củ quả, gạo, 100 trứng vịt, 1 thùng Bánh Bông Lan và 100 phần quà, trị giá 36 triệu đồng, đến các hộ khó khăn trong khu vực phong tỏa xã Khánh Bình, nhằm san sẻ phần nào cơ cực cho bà con trong giai đoạn giãn cách. Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và hỗ trợ cho người dân xã Lợi An với 500kg gạo và rau củ quả; hỗ trợ UBMTTQ tỉnh Cà Mau 700kg rau củ quả với mong muốn tiếp sức bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn trong đại dịch. Trước đó, ngày 16/9/2021, Đại Đức Thích Trí Đức cùng ban ngành địa phương trao tặng 2000 quyển tập, sách vở, bút viết, bánh và lồng đèn cho các em học sinh tại Trường tiểu học Nông trường U Minh 3, Trường tiểu học 4 Khánh Bình Đông, Trường Tiểu học 1 Khánh Hải và Trường THCS Vồ Dơi, nhằm hỗ trợ các em học sinh trong đầu năm học mới cũng như vui Tết trung thu. Tổng kinh phí đợt từ thiện ước tính trên 55 triệu đồng do Hội LHPN huyện Trần Văn Thời, chú Bảy Sơn, nhóm từ thiện Hạt Gạo Tình Thương cùng Phật tử chùa Bảo Tạng đóng góp. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó là nghĩa tình đồng bào, luôn sát cánh bên người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kịp thời chia sẻ, động viên bà con trong thời điểm này, để “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Tin, ảnh Ngọc Linh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online