Cà Mau: Chùa Bảo Tạng tổ chức Đại lễ Vu Lan PL.2566 và trao tặng 400 phần quà cho bà con nghèo

Dầu con đi trọn kiếp người,

Cũng không đi hết những lời Mẹ ru.

Ầu ơ ... tháng Bảy vào thu,

Nhành hoa trên áo nguyện tu đáp đền.

PSO - Mỗi độ Tháng Bảy về, người ta thường nhớ đến một lễ hội đặc biệt mang tên "Mùa Hiếu Hạnh". Dẫu đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Vu Lan báo hiếu vẫn luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam cũng như những người con Phật trên khắp hành tinh. Khơi lại truyền thống tri ân, báo ân trong lòng mỗi người, mùa Vu Lan này, chùa Bảo Tạng trang nghiêm tổ chức khóa lễ Cài Hoa Hiếu Hạnh và loạt chương trình mừng Đại lễ Vu Lan vào ngày 17/8/2022 (nhằm ngày 20/7 năm Nhâm Dần) vừa qua với nhiều hoạt động như: phóng sanh, thuyết pháp, trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại khu vực huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của Đại đức Thích Trí Huệ – UVTT Ban Hoằng Pháp Trung Ương – Trụ trì chùa Bảo Tạng (Cà Mau), trụ trì chùa Pháp Tạng (TP.HCM)
Đạo Phật – Đạo của Từ bi và Trí tuệ, mang tình yêu thương phổ độ hết thảy quần sanh. Thế nên, mở đầu cho chuỗi chương trình mừng mùa Hiếu Hạnh, lễ phóng sanh đưa các loài thủy tộc về chốn an vui đã được tiến hành trong không khí trang nghiêm hòa trong lời niệm Phật vang vọng của ngôi chùa nằm gần cửa biển lưu vực sông Ông Đốc. Đời sống của bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, có mái chùa làm điểm tựa tâm linh, người dân nơi đây vẫn luôn lạc quan yêu đời vượt qua những trắc trở trần đời, hướng đến những điều thiện lành và tốt đẹp.  Nhắc nhở lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, thời khóa thuyết giảng của Đại đức Giảng sư – Thầy Thích Trí Huệ đã truyền trao những đạo lý thiết thực về đạo hiếu, những nghĩa tình trong đời. Qua đó, mỗi người thêm khắc sâu tinh thần báo hiếu, báo ân đối với Ông bà, Cha mẹ và những người có ơn với mình. Đạo Phật không chỉ dừng lại ở những ân nghĩa thiêng liêng mà vượt bậc ở tinh thần Tứ Trọng Ân, nên đây cũng là thời gian để tưởng nhớ, tri ân đến các Anh hùng dân tộc, Anh hùng Liệt sĩ, Tổ tiên, Cửu huyền thất tổ của các gia đình trong toàn xã hội. Đại Đức cũng nhấn mạnh rằng: Không một bậc Thánh nào mà không có lòng tri ân và báo ân. Cho nên, đức Phật từng dạy rằng, có ba hạng người hiếm gặp ở đời: vị Phật Chánh Đẳng Giác, người thuyết giảng Chánh Pháp và người có lòng tri ân. Vậy nên, muốn vượt thoát khỏi những trầm luân sanh tử, nhất là người con Phật, mỗi một chúng ta trước hết cần phải vun bồi lòng tri ân cho đủ đầy. Ăn được bát cơm đầy trắng dẻo thơm ngon, chúng ta cũng cần nhớ đến công ân của người nông dân dãi nắng dầm sương… Trong dịp này, với mong muốn hỗ trợ cho bà con khó khăn thoát nghèo, vươn lên số phận, an ổn đời sống, Đại đức Thích Trí Huệ cùng Quỹ Từ thiện chùa Pháp Tạng (Tp.HCM) đã trao tặng 400 phần quà ấm áp đến bà con khó khăn trong khu vực, san sẻ phần nào nỗi vất vả cực nhọc với bà con nơi đây. Đồng hành cùng thầy Thích Trí Huệ là Đại đức Thích Trí Đức – Phó Trụ trì chùa Bảo Tạng cùng các cấp chánh quyền địa phương: ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lợi An; ông Lê Văn Dững - Trưởng ấp Cỏ Xước. Nhìn bà con đón nhận những suất quà trong niềm hân hoan, ai ai cũng hoan hỷ, ấm lòng khi được làm cầu nối, gửi trao những nghĩa tình mùa Vu Lan từ khắp mọi nơi trên đất nước. Mỗi suất quà bao gồm: Gạo, mì, dầu ăn, nước tương và nhu yếu phẩm trị giá 250.000 đồng. Tổng kinh phí: 100.000.000vnd. Đại diện chính quyền địa phương cũng gửi thư cảm ơn và lời chúc thân tình về những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hỗ trợ an sinh xã hội của nhà chùa dành cho bà con. Hòa cùng không khí đón ngày Đại Lễ Vu lan – lễ Tự Tứ diễn ra khắp nơi, các thiện nam tín nữ gần xa cũng đã phát tâm trở thành người con Phật trong dịp đặc biệt này, với hơn 500 Phật tử chốn xa xôi đã vân tập về Chùa Bảo Tạng, quy ngưỡng về đấng Từ Phụ tối cao, nguyện nương tựa Tam Bảo, đời đời kiếp kiếp hành thiện lánh ác, thoát bể khổ trầm luân, làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh. Chương trình đại lễ mùa Hiếu hạnh đã kết thúc trong không khí vui tươi thấm tình đạo vị. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Chùa Pháp Tạng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online