20/10/2018 07:32

Cà Mau: Hội nghị trù bị trước ngày khai mạc Chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ VIII năm 2018

Quang cảnh Hội nghị trù bị trước ngày khai mạc Chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ VIII năm 2018

Chiều ngày 19/10/2018, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (T.Ư GHPGVN) tiến hành hội nghị trù bị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ VIII năm 2018 tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, số 1 đường Lê Duẫn, phường 1, TP.Cà Mau, với sự chứng minh và ban đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chư tôn đức T.Ư GHPGVN chứng minh hội nghị trù bị trước ngày khai mạc

Chứng minh hội nghị còn có: HT.Chau Ty, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; cùng Quý Hòa thượng thành viên HĐCM: HT.Lý Sân; HT.Chau Sưng; HT.Lý Sa Mouth; HT.Hữu Hinh; HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; HT.Thạch Sok Xane, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Thiện Thống, Phó chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; HT.Đào Như, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 T.Ư GHPGVN; cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS, chư tôn đức các Ban, ngành, viện T.Ư GH, chư tôn đức BTS GHPGVN 14 tỉnh, thành.

Đại biểu lãnh đạo Chính Quyền các Ban, ngành tham dự Hội nghị trù bị

Đại biểu Chính quyền tham dự - Ban Tôn giáo Chính phủ: Ông Trà Quang Thanh, Phó vụ Trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam; quý vị lãnh đạo Chính quyền tỉnh Cà Mau: Ông Ngô Hòa Dựa Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Ông Nguyễn Hoàng Thám, Phó ban Dân vận tỉnh; Ông Nguyễn Minh On, Phó phòng An ninh Công An tỉnh; Ông Trịnh Văn Giỏi, phòng Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN; Ông Lâm Văn Khánh, Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; và Ban Tôn giáo 14 tỉnh và 400 đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tham dự.

HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu trước Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS phát biểu: “Thông qua Hội nghị lần này, các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer sẽ được thảo luận trên tinh thần hoan hỷ và cùng chung lo Phật sự của những người đệ tử Phật. Để từ đó, Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, mang tính kế thừa, hội nhập và phát triển bền vững trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, như chủ đề Hội nghị đã nêu "Phật giáo Nam tông Khmer hội nhập và phát triển”, để hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào Phật tử dân tộc Khmer phát triển về mọi mặt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước; đồng thời phát huy vai trò là thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là thành viên đáng tin cậy trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Chủ tịch, đại diện 8 tỉnh thành gồm TP.HCM, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cần Thơ và Bình Phước, đã lần lượt trình bày báo cáo tham luận trước hội nghị, với những nội dung và ý nghĩa cấp thiết trong thời hiện đại, vai trò của Phật giáo Nam tông Khmer trong cộng đồng xã hội.

Sau phần báo cáo tham luận của quý đại biểu, thay mặt Ban tổ chức HT.Danh Lung UV Thư ký HĐTS, Phó văn phòng 2 T.Ư GH thông qua danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm soát - để tiến hành khai mạc Hội nghị.

HT.Thích Huệ Thông, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 T.Ư GH

Trước khi kết thúc phiên họp trù bị, HT.Thích Huệ Thông, Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 T.Ư GH, thay mặt chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh cùng chư tôn đức chủ tọa nhận định: “Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ VIII này với những ý nghĩa và nội dung chư Tôn đức đã nêu. Bằng sự quyết tâm của chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer, đã tạo nên những kết quả trọng tâm thuộc 07 điểm đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tinh thần của Nghị quyết qua các kỳ Hội nghị chuyên đề đã được thực hiện một cách rốt ráo, tạo được niềm tin cho chư Tăng và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer phát triển trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam".

Phiên họp trù bị của Hội nghị đã kết thúc trong không khí hòa hợp, hoan hỷ ngập tràn tình Đạo pháp - Dân tộc.

Hình ảnh Hội nghị trù bị trước ngày khai mạc:  

Ban TTTT PG Tỉnh Cà Mau

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online