Cà Mau: Lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong trong tai nạn giao thông

PSO – Chiều ngày 09/08/2019 (09/07/Kỷ Hợi) Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Cà Mau phối hợp cùng BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau, long trọng tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tỉnh Cà Mau tại chùa Kim Sơn (khóm 8, phường 6, TP. Cà Mau). Về chứng minh tham dự có: TT. Thích Phước Nguyên – UV TT HĐTS GHPGVN, Phó ban Pháp chế TƯ, Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Lợi – Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh , Trưởng BTS Phật giáo TP.Cà Mau; ĐĐ. Thích Phước Hạnh – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Nguyên – UV TT BTS PG tỉnh, trưởng BTS PG huyện Phú Tân. Về phía chư Ni có: NS Thích Nữ Phước Liễu – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NS. Thích Nữ Anh Liên – Ủy viên Thường trực BTS kiêm Phó Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NS. Thích Nữ Diệu Chánh – Phó BTS GHPGVN tỉnh. Cùng chư Tôn Đức Tăng Ni đồng tham dự. Về phía chính quyền có: ông Hồ Hoàn Tất – Tỉnh ủy viên giám đốc sở giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực ban An toàn Giao thông tỉnh; ông Đoàn Tấn Sĩ – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Văn Khởi – Phó ban Dân vận Tỉnh; ông Trần Minh Lăng – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Cà Mau, cùng các thành viên ban chỉ đạo an toàn giao thông và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự.

ông Hồ Hoàn Tất phát biểu khai mạc

Mở đầu buổi lễ ông Hồ Hoàn Tất, phát biểu khai mạc, khái quát về tình hình tai nạn giao thông ở nước ta, cùng với những hậu quả nghiêm trọng do tai nạn giao thông để lại cho cả người ra đi và người ở lại, điều đó nhắc nhở chúng ta cần có ý thức sâu sắc về việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, để điều đáng tiếc được hạn chế ở mức cao nhất, và mong rằng sự gia hộ của mười phương chư Phật cùng sức chú nguyện của chư Tôn Đức Tăng, Ni, những nạn nhân sớm được siêu sanh giải thoát. Tiếp đến TT. Thích Phước Lợi nói lên ý nghĩa cầu siêu, với tinh thần từ bi trí tuệ của đạo Phật vì lợi ích an lạc và sự sống của mọi người, việc tôn vinh giá trị văn hóa giao thông là việc làm cần thiết tuyên truyền an toàn giao thông là trách nhiệm chung của mọi người trong đó có Tăng Ni của chúng ta, vì vậy việc lồng ghép tuyên truyền giao thông phải được Tăng Ni trong toàn tỉnh quan tâm hướng dẫn cho Phật tử trong các buổi giảng dạy, trong ý nghĩa thế giới chan hòa duyên khởi của đạo Phật đối với người đã mất và người còn sống. Nương lực chú nguyện của Tăng Ni, một nén hương tưởng niệm cho người đã mất do tai nạn giao thông được sanh về nơi an nhàn. TT. Thích Phước Nguyên cũng có đôi lời chia sẻ, Thượng tọa gửi tri ân Ban An toàn Giao thông đã tổ chức buổi lễ hôm nay cũng góp phần gửi gắm đến Tăng Ni, Phật tử ý thức được phải thực hiện tốt khi tham gia giao thông và chúng ta trải lòng từ bi và chia sẻ những niềm đau mất mát với các gia đình mất đi người thân do tai nạn giao thông gây ra. Sau cùng là nghi thức cầu siêu, niêm hương bạch Phật và thắp nến cầu nguyện cho tất cả người đã mất trong tai nạn giao thông sớm được sanh về cõi lành. Cũng trong dịp này, để thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, Cty vận tải Giáp Diệp đã có những phần quà cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông đang điều trị, giúp họ phần nào vượt qua khó khăn. Hy vọng rằng, lễ cầu siêu sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ đến người dân về ý thức tham gia giao thông và cách ứng xử nhân văn của người lái xe. Một số hình ảnh của buổi lễ:

Linh Thoại 

  The post Cà Mau: Lễ cầu siêu các nạn nhân trong tai nạn giao thông appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online