20/10/2018 11:55

Cà Mau: Lễ khai mạc Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ VIII

Sáng ngày 20/10/2018, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (T.Ư GHPGVN) đã cử hành lễ khai mạc Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ VIII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, (đường Lê Duẫn, phường 1, TP. Cà Mau) với sự chứng minh và phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ
Chư Tôn đức chứng minh và chủ tọa

Chứng minh hội nghị còn có: HT. Chau Ty, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Lý Sân, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Chau Sưng, Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; HT. Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT. Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN; HT. Thạch Sok Xane, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT. Thích Thiện Thống, Phó chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; HT. Đào Như, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TƯ GHPGVN; cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS, chư Tôn đức các Ban, ngành, viện TƯGH, chư tôn đức BTS GHPGVN 14 tỉnh, thành và 400 đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tham dự.

Chính quyền tham dự

Về phía lãnh đạo Chính quyền có: ông Trần Tấn Hùng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trà Quang Thanh, Phó vụ Trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam; ông Vũ Dương Châu, Trưởng ban Dân tộc Ủy ban T.Ư MTTQVN; ông Lương Hoài Nhân, Phó ban công tác phía nam.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có: ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đoàn Tấn Sĩ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Sang, Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh; ông Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh; ông Ngô Hòa Dựa, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thám, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện Ban Tôn giáo 14 tỉnh, thành, lãnh đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương sở tại đồng tham dự.

HT. Thích Thiện Nhơn, phát biểu khai mạc

Sau phần chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc: "Thay mặt Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin gửi đến chư Tôn Giáo phẩm, chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer và chư vị Khách quý, quý Đại biểu lời chúc mừng trân trọng nhất. Kính chúc toàn thể quý Liệt vị hưởng trọn vẹn 5 Pháp mà Đức Phật đã dạy: Sức khỏe, trí huệ, sức mạnh, sắc đẹp và sống lâu. Kính chúc Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII thành công tốt đẹp".

Hòa thượng nhấn mạnh: "Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, Dân tộc Khmer luôn cùng các dân tộc anh em phát huy truyền thống yêu nước, lập nên những kỳ tích lịch sử trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu. Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer cùng các hệ phái Phật giáo trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực đưa Đạo Phật đi vào cuộc đời bằng chính trái tim, khối óc của dân tộc Việt Nam và đặc thù của đồng bào Khmer Nam bộ, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981, mở ra một kỷ nguyên mới với một tổ chức Giáo hội duy nhất, đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước theo tiêu chí "thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức", thực hiện các hoạt động Phật sự theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội".

HT. Thích Thiện Nhơn, phát biểu khai mạc

Kể từ sau Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ I tại tỉnh Sóc Trăng năm 2004, đến nay đã trải qua 07 kỳ Hội nghị và đây là Hội nghị lần thứ VIII năm 2018 tổ chức tại tỉnh Cà Mau, các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương đã chủ động hỗ trợ các yêu cầu mà Hệ phái đã đặt ra, nhất là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Ban Tôn giáo các cấp đã kịp thời đáp ứng những yêu cầu chính đáng của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer như trong lời phát biểu khai mạc và báo cáo kết quả công tác hỗ trợ các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer đã trình bày. Qua những thành tựu đạt được, đã cho chúng ta thấy Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer ngày càng phát triển một cách đồng bộ và ổn định trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, đối với công tác đào tạo nguồn nhân sự kế thừa, Trung ương Giáo hội đã hỗ trợ Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer đào tạo được hàng ngàn chư Tăng có trình độ Cao cấp, Trung cấp và Sơ cấp Palì – Vìni, gần 100 chư Tăng tốt nghiệp Cử nhân Phật học và nhiều chư Tăng đang du học ở Miến Điện, Tích Lan, Campuchia, Thái Lan.

Lẵng hoa của HĐTS GHPGVN do HT. Thích Thiện Nhơn trao tặng
Lẵng hoa của Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN do HT. Thích Thiện Pháp trao tặng
Lẵng hoa của Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Trần Tấn Hùng trao tặng
Lẵng hoa của Ủy ban Trung ương MTTQ VN trao tặng
Lẵng hoa của Cục an ninh nội địa Bộ công an trao tặng
Lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐNH - UBND - UBMTTQVN tỉnh Cà Mau trao tặng
Lẵng hoa của BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau trao tặng
Lẵng hoa của TT. Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch - Tổng thư ký HĐTS GHPGVN trao tặng
Phần quà của HT. Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN trao tặng

Sau phần phát biểu của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS là 2 tiết mục văn nghệ để chào mừng hội nghị. Những lẵng hoa tươi thắm của chư Tôn đức lãnh đạo TƯGH, các Bộ, Ban, Ngành quý đại biểu dành tặng và chúc mừng Ban tổ chức hội nghị. 

Ông Trần Tấn Hùng phát biểu chúc mừng

Tại hội nghị, ông Trần Tấn Hùng, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có bài phát biểu chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp.

TT. Thích Huệ Thành phát biểu

Thượng tọa Thích Huệ Thành, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về sự phối hợp của chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer, sinh hoạt trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, Thượng tọa nhận xét, ghi nhận cao sự tu học, hành trì đúng với đường lối Giáo hội, tạo mọi thuận duyên cho đồng bào Phật tử dân tộc Khmer sinh hoạt, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh phát triển".

HT. Thích Huệ Thông, báo cáo kết quả hoạt động Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer

Tiếp sau đó, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh VP2 TƯGH báo cáo về những thành tựu của Phật giáo Nam tông Khmer nhiệm kỳ qua: Năm 1981 lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập với sự hợp nhất của 09 tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo. Kể từ đó đến nay, Giáo hội đã trải qua 08 nhiệm kỳ hoạt động ổn định và phát triển, ngày càng nâng cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước.

Với mục đích hỗ trợ hoạt động của các Hệ phái trong đó có Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer phát triển ổn định và bền vững trong ngôi nhà chung GHPGVN, Trung ương Giáo hội đã phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer hai năm một lần, đã trải qua 07 kỳ Hội nghị tại các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang và Hội nghị lần thứ VIII năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Cà Mau.

Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII, với chủ đề: "Phật giáo Nam tông Khmer hội nhập và phát triển", nhằm tổng kết các công tác hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong suốt 14 năm qua, ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề nghị của chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer đối với các hoạt động của Hệ phái, đề ra giải pháp hỗ trợ các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer trong trong thời gian tới.

Phật giáo Nam tông Khmer đã lần lượt triển khai Nghị quyết các kỳ Hội nghị chuyên đề, nhất là đối với 07 điểm mà Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ nhất, đến nay đã thành tựu được một số công tác như sau:

  • Hai lần Tổ chức cho chư Tôn đức Giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer tham quan Thủ đô Hà Nội và một số danh thắng tại miền Bắc.
  • In 82 đầu Kinh sách Phật giáo bằng chữ Khmer, đáp ứng được nhu cầu tụng đọc, nghiên cứu, giảng dạy của Phật giáo Nam tông Khmer.
  • Thỉnh được 473 bộ Đại Tạng Kinh, 96 đầu Kinh sách bằng chữ Khmer tại Campuchia về phân phối cho các chùa.
  • Bổ nhiệm 100% Trụ trì, Ban Quản trị các chùa Khmer; 100% chùa có con dấu.
  • Số lượng chư Tôn đức giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer tham gia Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước.
  • 100% Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành có Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt đều có chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer tham gia Ban Trị sự.
  • Các Ban, Viện Trung ương đều có sự tham gia của chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer; đã thành lập Phân ban Tăng sự, Phân ban Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer, Phân ban Văn hóa, Phân ban Hoằng pháp Trung ương, Phân ban Thông tin Truyền thông, Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer.
  • Trung ương Giáo hội đã có nhiều phiên làm việc với các lãnh đạo Bộ ngành Trung ương và địa phương trong việc hỗ trợ Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tiến hành khởi công giai đoạn 1 Học viện; Trung ương Giáo hội đã có thông báo vận động Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành ủng hộ kinh phí xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Đã gần hoàn thành giai đoạn 1 Học viện Phật giáo Nam tông, chuẩn bị khánh thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018.
  • Chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer đã tích cực tham gia nhiều mặt hoạt động của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương.

Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Lý So Mouth, Thành viên HĐCM GHPGVN Thay mặt Ban tổ chức, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở Ban ngành tỉnh Cà Mau, thành phố Cà Mau, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau trong việc hỗ trợ Hội nghị hôm nay được thành công tốt đẹp. Hòa thượng tin tưởng rằng sự ổn định và không ngừng phát triển về mọi mặt của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hòa hợp, xứng đáng là tổ chức Giáo hội kế thừa trọn vẹn 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam.

HT. Thích Thiện Pháp phát biểu đúc kết hội nghị

Đúc kết hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN khẳng định “Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ VIII này với những ý nghĩa và nội dung chư Tôn đức đã nêu. Bằng sự quyết tâm nỗ lực không ngừng của chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer, đã tạo nên những kết quả trọng tâm thuộc 07 điểm đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tinh thần của Nghị quyết qua các kỳ Hội nghị chuyên đề đã được thực hiện một cách rốt ráo, tạo được niềm tin cho chư Tăng và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer phát triển trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng gửi lời chúc chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Đại biểu pháp thể khinh an; chư vị Khách quý vô lượng an lạc, vô lượng cát tường; kính chúc Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII thành công viên mãn.

một số hình ảnh đã ghi nhận:  

Ban TT-TT Phật giáo Cà Mau

Phóng viên Phật sự Online

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online