Cà Mau: Lễ Vu lan Báo hiếu tại Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự

PSO - Để tiếp nối và phát huy truyền thống hiếu đạo ngàn đời của dân tộc, là dịp những người con Phật tỏ lòng tri ân hướng về Tam bảo, thể hiện tình cảm đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên trong mùa Vu lan, sáng ngày 08/8/2019 (08/7 năm Kỷ Hợi) tại Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự (Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, P.4, TP. Cà Mau), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trang nghiêm và trọng thể tổ chức Lễ Vu lan Báo Hiếu PL.2563 – DL.2019.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: TT.Thích Huệ Thành – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thạch Hà – Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực Ban Kinh tế Tài chánh TƯ, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Phước Minh – Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ TƯ, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Phước Lợi – Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP. Cà Mau; ĐĐ Thích Minh Chánh – UV Ban kiểm soát TƯ GHPGVN, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Phước Hạnh - Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban TT-TT BTS GHPGVN tỉnh, điều phối chương trình.

Về phía chư Ni có: NS.Thích Nữ Phước Liễu  – Cố vấn Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS GHPGVN tỉnh; NS.Thích Nữ Diệu Liên; NS.Thích Nữ Anh Liên – đồng Phó Phân ban Ni giới tỉnh Cà Mau; NS.Thích Nữ Diệu Chánh – Phó BTS,Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; SC.Thích Nữ Diệu Giác – Phó BTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh. Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh; chư Tăng Ni Trụ trì trong tỉnh; chư hành giả An cư của 2 điểm Hạ trường trên địa bàn tỉnh và đông đảo quý Phật tử xa gần đồng tham dự.

Bà Trần Diệu Hiền, Phó Trưởng Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau tặng quà chúc mừng

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Hoàng Thám – Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Trần Diệu Hiền – Phó Ban Tôn giáo sở nội vụ tỉnh; ông Trần Minh Lăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ thành phố Cà Mau; bà Trịnh Tâm Lý – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Văn Ngoan – Phó Trưởng phòng Nội vụ TP. Cà Mau; Trần Thị Thư Hồng – Đội phó Đội An ninh, cùng đại diện chính quyền ban ngành đoàn thể trong tỉnh cùng tham dự và tặng hoa và quà chúc mừng.

HT.Thạch Hà- Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, tuyên đọc diễn văn khai mạc
ĐĐ.Thích Phước Hạnh- Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, điều phối chương trình

Sau phần dâng hoa chúc mừng Đại lễ và kính mừng chư Tôn đức Tăng Ni được thêm tuổi đạo, của các em GĐPT Quảng Thiện; HT.Thạch Hà đã tuyên đọc diễn văn khai mạc: Vu Lan là một trong những ngày Lễ quan trọng của Phật giáo cũng là dịp để người con Phật tôn vinh ân cha nghĩa mẹ, đề cao tinh thần Hiếu đạo, nhắc nhở nhau hai chữ tri ân, và tìm về nguồn cội tâm linh, duy trì hơi ấm tình người trong kiếp sống nhân sinh. Trong các bài pháp thoại đức Thế Tôn thường khen ngợi và đề cao chữ hiếu: Được phụng dưỡng mẹ cha. Yêu thương gia đình mình. Được hành nghề thích hợp. Là điềm lành tối thượng” cho dù là người thành danh, phẩm hạnh thanh cao, hay những người siêu phàm nhập Thánh cũng phải luôn tri ân và báo ân đối với người cho ta sự hiện hữu trên đời, đó là cha mẹ, ông bà Tổ tiên.

Giữa không gian tràn đầy xúc cảm, để thể hiện tấm lòng tôn kính đối với chư Tôn đức và tạo phước lành cho đấng song thân cũng như cửu huyền thất tổ, đại diện cho đạo tràng, Phật tử Diệu Ngọc dâng lời tác bạch cúng dường pháp y ca sa.

Kế tiếp là nghi thức cài hoa hồng: Hoa hồng được lựa chọn là biểu tượng của tình yêu và sự cao quý, do đó ngày lễ Vu Lan hoa hồng lại được chọn làm biểu tượng của tình yêu thương đối với cha mẹ. Ai còn mẹ được tự hào và may mắn cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu đỏ; bông hồng màu hồng dành cho những ai còn mẹ mất cha và bông hồng màu trắng dành cho những người kém may mắn khi không còn cha và mẹ trên đời. Hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng, đều là cả trời thương, dẫu đi khắp muôn phương, vẫn không quên nguồn cội…

Tiếp đến, toàn thể hội chúng lắng đọng tâm tư, đón nhận lời đạo từ của TT.Thích Huệ Thành – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh. Thượng tọa tán thán tinh thần tri ân và báo ân của quý Phật tử theo truyền thống tốt đẹp của đạo Phật trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, “Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế”; đồng thời nhắn nhủ mọi người không những chỉ làm người con hiếu thảo trong mùa Vu Lan mà mỗi Vu lan phải luôn hiện hữu trong từng hơi thở qua việc hiếu kính song thân mỗi ngày. Bên cạnh đó Thượng tọa cũng đề cao tinh thần và trách nhiệm hộ pháp đắc lực của người cư sĩ tại gia, luôn hướng về Tam Bảo, hướng về Chánh pháp, trợ duyên cho chư Tôn đức có điều kiện xiển dương Phật pháp, làm lợi ích cho nhân sinh và xã hội.

ĐĐ.Thích Minh Chánh- Phó BTS cảm tạ

Thay mặt Ban Tổ chức, ĐĐ.Thích Minh Chánh, gửi lời tri ân đến quý Tôn đức Ban Trị sự các huyện, thị, thành; quý Tăng Ni Trụ trì các tự viện, đã về chứng minh cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm; cảm ơn lãnh đạo các cấp chính quyền và toàn thể, đồng bào, Phật Tử gần xa đã dành chút thời gian đến tham dự góp phần thành công cho buổi lễ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

Văn nghệ cúng dường

Diệu Hạnh Ban TTTT Phật giáo Cà Mau

The post Cà Mau: Lễ Vu lan Báo hiếu tại Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online