Cà Mau: Phân Ban Từ Thiện ĐN&QH Quốc Tế tiếp tục trao 250 phần quà hỗ trợ bà con khó khăn giữa đại dịch nhân đại lễ Vu Lan 2021

PSO - Vu Lan là mùa của sự tri ân, báo hiếu của người con Phật, là nét văn hóa truyền thống của người Việt nhớ đến công ơn cha mẹ, tổ tiên; tưởng nhớ đến cội nguồn; tri ân những anh hùng liệt sỹ, những đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước. Mùa Vu Lan năm nay đến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành và diễn biến phức tạp tại nước ta, không chỉ còn là mùa báo ân, tri ân Vu Lan đã trở thành mùa của yêu thương, san sẻ với cộng đồng, quốc gia và dân tộc. Trước tình hình lây nhiễm phức tạp của đại dịch, Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện của Giáo hội thực hiện cấm túc, không tập trung, không tổ chức các nghi lễ đông người trong ngày Vu Lan. Đặc biệt thay vào đó là những việc làm thiết thực như: đóng góp ủng hộ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, chung tay cùng chính quyền, các đoàn thể tặng những suất quà cho những hộ khó khăn, mất việc làm, người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19… thể hiện tinh thần đạo hiếu Tứ trọng ân: Ân Đất Nước, Ân đồng bào, Ân Tam Bảo - Thầy tổ và Ân Cha Mẹ.
Chùa Bảo Tạng, ấp Cỏ Xước, Xã Lợi An Vu Lan PL.2565 - thực hiện nghiêm cấm túc, không tổ chức lễ hoa hồng cài áo như thường năm
Thay vào đó là những phần gạo nghĩa tình được quý Chư Tăng chùa Bảo Tạng chuẩn bị sẵn sàng để gửi đến bà con khó khăn các ấp
Thực hiện tinh thần này, sáng ngày 22/8/2021 (15/7 năm Tân Sửu), thừa ủy nhiệm của Đại Đức Thích Trí Huệ - Trưởng Phân ban Từ Thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc Tế (thuộc Ban Từ Thiện xã hội Trung Ương GHPGVN), Ủy viên TT Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Trụ trì chùa Bảo Tạng (ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, huyện Trần Văn thời, Cà Mau), Đại Đức Thích Thông Trí – Phó Trụ trì chùa Bảo Tạng đã kết hợp với cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương gồm: ông Lê Bình An - Phó chủ tịch UBMTTQ TT Trần Văn Thời; bà Huỳnh Hồng Chấm - PCT LHPN xã Lợi An; ông Nguyễn Văn Cuộc, ông Lê Văn Dững - bí thư và trưởng ấp Cỏ Xước xã Lợi An; bà Nguyễn Thị Thanh Trang - CT Hội Đông Y xã Khánh Bình đã trao tặng 2,5 tấn gạo, cùng các nhu yếu phẩm đến bà con có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch, người dân lao động thu nhập thấp các nơi: xã Phong Lạc; ấp Lung Thuộc, ấp Giao Vàm xã Lợi An; ấp Rạch Cui xã Khánh Bình và thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Buổi phát quà được sắp xếp theo từng đợt, an toàn theo qui định 5K phòng chống dịch.
Thừa nhiệm ĐĐ. Thích Trí Huệ - Trưởng Phân ban Từ Thiện ĐN&QH Quốc Tế, ĐĐ. Thích Thông Trí – Phó Trụ trì Chùa Bảo Tạng tiến hành trao quà hỗ trợ các hộ khó khăn do dịch Covid nhân lễ Vu Lan 2021
Bà Huỳnh Hồng Chấm – Phó Chủ Tịch Hội LHPN xã Lợi An đại diện trao quà cho các hộ khó khăn ấp Giao Vàm, xã Lợi An
Là vùng sông nước nơi tận cùng Tổ Quốc, người dân Cà Mau chủ yếu sinh sống bằng nghề nông và lao động tự do. Những ngày qua, khi Cà Mau thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, nhiều cửa hàng, công ty, nhà máy đóng cửa. Không còn thu nhập, đời sống người dân lao động nghèo vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng chật vật hơn… Với mong muốn san sẻ phần nào thiếu thốn, để Vu Lan năm nay thêm trọn nghĩa ân tình, chùa Bảo Tạng đã trao tổng cộng 250 phần quà, mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, mì gói, dầu ăn, đường, hạt nêm, nước tương… (trị giá 250 ngàn đồng/phần quà) đến các hộ khó khăn, giúp bà con an tâm hơn trong những ngày dịch bệnh. Ngày lễ Vu Lan đã qua đi, nhưng còn đọng lại mãi là tình yêu thương lan tỏa từ những tấm lòng vàng. Từng bàn tay nhân ái đã cùng nhau siết chặt, đùm bọc, san sẻ cho đồng bào trong những ngày hoạn nạn, khó khăn. Đây chính là những bông hoa hồng ý nghĩa nhất dâng lên Đức Phật, đến các đấng sinh thành, tổ tiên cũng như anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tổng kinh phí đợt phát quà là 62 triệu 500 ngàn đồng, tất cả do Phật tử chùa Pháp Tạng và mạnh thường quân Thụy Điển đóng góp. Nguyện cầu cho đại dịch sớm được tịnh trừ, nhà nhà an bình, hạnh phúc. Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận:
Ông Lê Bình An - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Trần Văn Thời đại diện nhận quà từ Phân ban từ thiện trao tặng bà con thị trấn Sông Đốc, Cà Mau
Chú Lê Văn Kiệt đại diện Phật tử và MTQ tài trợ nhận thư cảm ơn từ Chùa Bảo Tạng
ĐĐ. Thích Thông Trí – Phó Trụ Trì chùa Bảo Tạng trao quà cho bà con khó khăn ấp Lung Thuộc

Tin và ảnh, Ngọc Linh

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online