Cà Mau – Quảng Nam: Lan tỏa tình người trong đại dịch, 400 phần quà đến với bà con khó khăn

PSO – Với tinh thần từ bi của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, Đại Đức Thích Trí Huệ - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đã phối hợp cùng chùa Bảo Tạng (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và chùa Ngọc Sơn (Thăng Bình, Quảng Nam) cùng chung tay trao tặng những phần quà yêu thương đến bà con khó khăn tại xã Lợi An và Khánh Bình, tỉnh Cà Mau và xã Bình Phục, Quảng Nam trong mùa dịch.
ĐĐ. Thích Thông Trí – Phó Trụ trì chùa Bảo Tạng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau trao tặng quà hỗ trợ bà con khó khăn xã Khánh Bình
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng, kéo theo đó là nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, đời sống của những hộ nghèo, hộ thu nhập thấp… vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Ngày 07/8/2021, Đại Đức Thích Thông Trí – Phó trụ trì chùa Bảo Tạng (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN - Trụ trì chùa Bảo Tạng, đã kịp thời trao tặng 3000 kg gạo, cùng các nhu yếu phẩm đến bà con hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân gặp khó khăn trong đại dịch tại 2 xã Lợi An và Khánh Bình. 200 phần quà được phát đi, mỗi phần bao gồm: 15 kg gạo, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt… đã được chùa Bảo Tạng và Phật tử phối hợp cùng chánh quyền địa phương 2 xã vận chuyển và trao tặng an toàn cho bà con với mong muốn sẻ chia, giúp vơi đi phần nào khó khăn trong mùa dịch. Tổng kinh phí ước tính trên 60 triệu đồng. Trước đó, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Quảng Nam, việc giãn cách xã hội cũng khiến đời sống người dân càng vất vả và thiếu thốn hơn gấp bội. Đặc biệt, xã Bình Phục là một xã vùng ven ngoại thành thuộc huyện Thăng Bình, đa phần bà con làm nghề nông, làm thuê và làm rẫy, cái ăn lúc bình thường đã khó huống hồ lúc dịch bệnh cách ly, giãn cách. Không thu nhập, đời sống bà con thiếu thốn trăm bề…  Với tình nhân ái, nghĩa đồng bào, lan tỏa yêu thương trong mùa dịch, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID này, ngày 03/8/2021, Đại Đức Thích Trí Huệ cùng Phật tử đạo tràng Pháp Duyên, Stuttgart Đức Quốc đã phối hợp cùng Đại Đức Thích Bảo Hưng – Trụ Trì chùa Ngọc Sơn (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) hỗ trợ 2000 kg gạo, mì, nhu yếu phẩm và 20 triệu đồng tiền mặt đến bà con khó khăn tại địa phương. Tổng quà đã hỗ trợ là 200 phần, trị giá 60 triệu đồng. Tổng kinh phí đợt từ thiện 120 triệu đồng do các Phật tử xa gần, các mạnh thường quân và Phật tử đạo tràng Pháp Duyên Stuttgart Đức Quốc đóng góp.  Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó cả tấm lòng, sự sẻ chia thấm đượm nghĩa tình tương thân tương ái. Chứa đựng tấm lòng từ bi của Đức Phật và truyền thống “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo Việt Nam tự bao đời. Như ngọn lửa tỏa lan những giá trị tích cực đến cộng đồng, Phật Giáo Việt Nam sẽ luôn chung tay, góp sức để dòng yêu thương được san sẻ khắp muôn nơi, để tăng thêm sự đoàn kết, thương yêu nhau và trân trọng cuộc sống này. Tin chắc rằng, chúng ta cùng nhau sẽ đẩy lùi dịch bệnh. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Ngọc Linh

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online