Cà Mau: Trao 4 căn nhà nhân ái tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh

PSO - Tiếp tục chuỗi hoạt động trao nhà nhân ái, sáng ngày 21/10/2020 (nhằm ngày 05/9 năm Canh Tý), ĐĐ. Thích Nhuận Trí – Trụ trì niệm Phật đường Phước Điền, Phó Thư ký Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Cà Mau cùng UBND xã Nguyễn Phích tổ chức trao 4 căn nhà nhân ái số 3, 4, 5, 6 tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

Nhận lời kêu gọi giúp đỡ của chính quyền xã Nguyễn Phích, ĐĐ. Thích Nhuận Trí tiến hành khảo sát vận động nhà tài trợ anh chị Tuấn – Mai (thành viên nhóm Thiện Nguyện Minh Tuệ - TP. Hà Nội). Sau thời gian khảo sát và tiến hành xây dựng, 04 căn nhà nhân ái đã hoàn thiện được trao cho các hộ gia đình: ông Phùng Minh Lý, ấp 8; ông Đỗ Văn Lời, ấp 13; bà Võ Kim Điểu, ấp 15; ông Lê Văn Việt, ấp 16.

Nhà được xây dựng khang trang, mỗi căn có diện tích 40m2, kết cấu nhà tiền chế khung kẽm, nền lót gạch men, mái nhà và vách lợp tôn kẽm với tổng kinh phí xây dựng từ 52 đến 65 triệu đồng 01 căn tuỳ theo nhu cầu của từng gia đình. Mỗi căn gia đình anh chị Tuấn - Mai hỗ trợ 45 triệu đồng, tổng kinh phí là 180 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Đây là những hộ gia đình ở vùng sâu có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sống trong những căn nhà xiêu vẹo và dột nát, khi mùa mưa đến hay nước nước thuỷ triều lên đều bị ngập nước, lại thêm nhiều bệnh tật, mất sức lao động, công việc làm ăn hàng ngày không ổn định, thu nhập thấp, không có đất canh tác. 

Được biết, đây không phải lần đầu tiên ĐĐ. Thích Nhuận Trí hỗ trợ cho huyện U Minh mà trong thời gian qua ĐĐ đã có nhiều hoạt động từ thiện, với mong muốn chia sẻ bớt những khó khăn, giúp bà con có phương hướng vươn lên trong cuộc sống. Khuyến khích các hộ gia đình cố gắng phấn đấu vượt qua những bệnh tật, làm chỗ nương tựa cho các con, tạo điều kiện tốt cho các em đến trường.

Nhìn những căn nhà khang trang sạch đẹp, ĐĐ. Thích Nhuận Trí vô cùng hoan hỷ tri ân lãnh đạo chính quyền địa phương, tạo mọi điều kiện thủ tục pháp lý để cho ĐĐ và các mạnh thường quân thực hiện trọn vẹn việc phúc lợi xã hội.

ĐĐ cũng cảm ơn nhà tài trợ anh chị Tuấn – Mai, đã chung tay góp sức với ĐĐ trong công tác từ thiện được thành tựu viên mãn.

Tại buổi trao nhà, thay mặt cho bà con lãnh đạo UBND xã Nguyễn Phích có lời tri ân đến ĐĐ. Thích Nhuận Trí - Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh, nhà tài trợ anh chị Tuấn – Mai đã ủng hộ cho cho địa phương 04 căn nhà cho 04 hộ gia đình có được nơi ăn chốn ở che mưa tránh nắng. Điều đó thể hiện được tình thần đoàn kết, tương thân, tương ái, san sẻ, yêu thương giữa người với người giúp đỡ nhau khi khó khăn, đúng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”.

Nhận căn nhà mới, các hộ gia đình ngậm ngùi, xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhà tài trợ đã trao cho gia đình một mái ấm nhân ái, nhất là đang trong mùa mưa bão. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Diệu Hạnh

BTTTT Cà Mau

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online