31/05/2018 09:16

Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), ngày 31/5, tại TP.HC, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, đồng thời thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2018.
Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường Quang cảnh hội nghị
Về dự hội nghị có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp; ông Knut Christiansen, Giám đốc Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam); ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các tôn giáo cả nước… Theo Ban tổ chức, trong năm 2017, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn cả nước đã ủng hộ và tích cực tham gia có hiệu quả vào các chương trình hành động BVMT, ứng phó với BĐKH thông qua việc chủ động xây dựng chương trình hành động riêng của tôn giáo mình; chuyển tải thông điệp, vận động các chức sắc, tín đồ cam kết tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH đối với đời sống con người; tuyên truyền vận động sâu rộng trong nội bộ tổ chức và tín đồ tôn giáo về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc BVMT, hiểm họa nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, BĐKH với đời sống con người. Ngoài ra, còn hướng dẫn vận động các chức sắc, nhà tu hành, chức việc và các tín đồ tôn giáo, nắm bắt cập nhật các thông tin, những kiến thức để nâng cao tinh thần đoàn kết, hành động vì môi trường và ứng phó với BĐKH; chung tay BVMT, cảnh quan thiên nhiên, nguồn tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường sinh thái…; trồng cây xanh, sử dụng năng lượng tái tạo…Bên cạnh đó, vận động các tín đồ tôn giáo và nhân dân không sử dụng vật tư, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại hay thực hiện quy trình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tăng cường độ biến đổi khí hậu; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng hóa chất hại, bị cấm trong bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm. Có rất nhiều những mô hình điểm, cách làm hay của các tôn giáo được xây dựng, thực hiện ở địa phương góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường GHPGVN tham dự hội nghị có HT.Thích Hải Ấn, HT.Thích Tấn Đạt, TT.Thích Thanh Huân

Dựa vào những kết quả và tình hình thực tế trên, Hội nghị đã đi đến thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình, trong đó có nội dung: các tổ chức tôn giáo cần tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 phù hợp với giáo lý, đặc điểm tôn giáo và tình hình cụ thể của mỗi địa phương; tập trung vào việc tuyên truyền phổ biến và nâng cao năng lực cho các tổ chức và cá nhân tôn giáo và cán bộ Mặt trận các cấp; tổ chức chia sẻ kết quả và kinh nghiệm của các mô hình điểm của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Quốc Định

 
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online