28/06/2021 16:37

Cảm tạ tang lễ Trưởng lão HT.THÍCH NHUẬN THANH

Cảm tạ tang lễ Trưởng lão HT.THÍCH NHUẬN THANH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch:
  • Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN.
  • Thành kính đảnh lễ HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
  • Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN.
  • Chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước.
  • Chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, quý Ban Trị sự Phật giáo quận,thị, huyện và chư Tôn đức Tăng Ni.
  • Kính thưa quý quan khách đại diện các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và quý nam nữ Phật tử.
Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý liệt vị. Chúng con hàng môn đồ đệ tử của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Thanh + Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. + Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước. + Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; + Viện chủ chùa Thanh Long, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Do niên cao lạp trưởng, Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Thanh đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch lúc 12h00’ ngày 20/6/2021 (nhằm ngày 11/5 năm Tân Sửu) tại chùa Thanh Long, khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 66 năm. Tang lễ của Hòa thượng Tôn sư chúng con được chư Tôn đức Lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, Ban Trị sự Phật giáo huyện Đồng Phú, môn nhơn pháp phái và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2021 (nhằm ngày 11 đến 14 tháng 5 năm Tân Sửu) tại chùa Thanh Long đã thập phần viên mãn. Thay mặt môn đồ pháp quyến, chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân và cảm tạ:
  • Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;
  • Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
  • Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
  • Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN.
Cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành trong cả nước, Thường trực Ban trị sự và các ban ngành trực thuộc Phật giáo tỉnh Bình Phước, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, cùng các đạo tràng Phật tử, thiện nam tín nữ xa gần v.v… Đồng thời, chúng tôi cũng chân thành tri ân, cảm tạ các phái đoàn đại diện: Ban Tôn giáo Chỉnh phủ và Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an, Lãnh đạo: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQVN, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước, Ban Tôn giáo các tỉnh, thành và Công an tỉnh Bình Phước; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Phòng Nội vụ, Công an huyện Đồng Phú; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Công an thị trấn Tân Phú, quý ban ngành, đoàn thể đại diện chính quyền các cấp. Trong những ngày qua, chư Tôn đức và quý cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện thuận duyên và hết lòng hỗ trợ cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước - Ban Tổ chức Tang lễ, Môn đồ Pháp quyến hoàn thành công tác tổ chức, truy niệm và cung tống kim quan Cố Trưởng lão Hòa thượng Bổn sư của chúng con an nhập bảo tháp được thập phần viên mãn. Môn đồ hiếu quyến chúng con xin chân thành tri ân chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, niệm Phật đường trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh, thành lân cận đã trực tiếp và gián tiếp trợ duyên giúp cho lễ tang cố Hoà thượng Bổn sư chúng con được thành tựu viên mãn. Trong thời gian cử hành tang lễ, mặc dù môn đồ pháp quyến chúng con đã hết sức cố gắng để trang nghiêm đạo tràng và cung tiếp chư Tôn đức Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni và quý liệt vị nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ suất thiếu sót, kính mong quý Ngài, chư vị khách quý và quý liệt vị niệm tình hỷ xả. Thay mặt môn đồ tứ chúng, xin thành tâm cầu nguyện chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư Tôn đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, viên thành Phật sự. Xin chân thành kính chúc quý quan khách, đại diện các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và tất cả nam nữ Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, vạn sự hanh thông, thành tựu nhiều công tác như sở nguyện. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bình Phước, ngày 24 tháng 6 năm 2021

TM. BTS GHPGVN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN TỔ CHỨC Môn Đồ Pháp Quyến

Tâm thành cảm tạ

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online